Thursday, April 18, 2024

Simone Biles được chọn cầm cờ Mỹ trong lễ bế mạc Olympic

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Không chỉ giành được 5 huy chương (4 vàng, 1 đồng), nữ lực sĩ thể dục dụng cụ Hoa Kỳ Simone Biles lại vinh dự được chọn là người cầm cờ Mỹ trong  lễ bế mạc Thế Vận Hội Rio 2016 diễn ra vào Chủ Nhật.

Theo USA Today, trong hai tuần vừa qua, cô Biles tạo nhiều sôi động trong các cuộc thi đấu, khiến cô trở thành nữ lực sĩ thể dục dụng cụ thành công nhất của bộ môn này.

Cô Biles nói: “Thật là một vinh dự to tát khi được chọn cầm cờ cho đội lực sĩ Hoa Kỳ. Kinh nghiệm này từng là giấc mơ trong đời tôi và cho đồng đội tôi. Tôi xem đây như là một đặc ân được đại diện cho đất nước tôi, cho Ủy Ban Thế Vận Hoa Kỳ và cho bộ môn Thể Dục Dụng Cụ Hoa Kỳ.”

Nhắn nhủ với nước chủ nhà, cô Biles thêm: “Tôi cũng ước mong được gửi lời cảm tạ đến thành phố Rio de Janeiro và toàn thể đất nước Brazil, vì đã đứng ra chủ trì một Olympic tuyệt vời như thế này.”

Như vậy cô Biles là lực sĩ môn thể dục dụng cụ thứ nhì của Mỹ được cầm cờ trong ngày lễ khai mạc hoặc bế mạc, kể từ Alfred Jochim hồi năm 1936.

Trong kỳ Olympic này, cô Biles lấy được năm huy chương, ngang với Nastia Liukin hồi năm 2008, Shannon Miller năm 1992 và Mary Lou Retton của 1984.

Thành công của cô không chỉ khiến cô trở thành lực sĩ thể dục dụng cụ xuất sắc nhất trong thời đại của cô và có thể mãi mãi. (TP)

 

 

MỚI CẬP NHẬT