Thursday, March 28, 2024

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ vượt quá 6,000

BALTIMORE, Maryland (NV) – Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ vượt quá 6,000 vào Thứ Năm, 2 Tháng Tư, theo Đại Học Johns Hopkins.

Tính đến 11 giờ tối Thứ Năm, giờ California, Mỹ có tổng cộng 6,057 ca tử vong.

Số trường hợp tử vong gia tăng đáng kể chỉ trong một ngày. Số người chết chỉ mới vượt qua 5,000 vào Thứ Tư.

Số người nhiễm COVID-19 trên cả nước và các lãnh thổ của Mỹ vượt qua 245,000 vào tối Thứ Năm, cao gấp hai lần ở Ý và Tây Ban Nha.

Theo thống kê của CNN, New York vẫn là tiểu bang bị nặng nhất, với ít nhất 92,743 ca nhiễm và 2,408 ca tử vong.

New Jersey xếp thứ nhì với 25,590 người nhiễm bệnh và 537 người chết.

California xếp thứ ba về số ca nhiễm với 11,092 ca. Số người chết ở California là 242.

Wyoming vẫn là tiểu bang duy nhất chưa có người tử vong vì COVID-19. Tiểu bang này có 150 ca dương tính. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT