Friday, April 26, 2024

Tài xế đụng xe chết ba người ở Irvine bị kết tội giết người

SANTA ANA, California (NV) – Giới hữu trách cho biết tài xế trong vụ tai nạn chết người, hồi Tháng Bảy ở Irvine, vừa bị bắt và bị kết tội giết người.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, ông Jeremy Wayne Greenwood, 30 tuổi, nhận ba tội giết người và tội lái xe say xỉn vì tai nạn hồi ngày 1 Tháng Bảy trên đường Havard và đường Michelson, Irvine.

Theo lời của công tố viên, khoảng 3 giờ sáng hôm đó, ông Greenwood say rượu và lái chiếc xe Infinity Q50 trên đường Havard với tốc độ 85 dặm/giờ, rồi vượt đèn đỏ, tông vào một chiếc Hyundai Electra.

Trên chiếc xe Hyundai lúc đó có bốn người. Hai người chết tại hiện trường, còn một người thì chết vài ngày sau khi nhập viện.

Ba người chết là cô Kasean Herrera, tài xế, và hai người chung xe là anh Jeremy Shankling và cô London Thibodeaux.

Theo thông tin từ Chánh Biện Lý Orange County, người sống sót là một phụ nữ mà cảnh sát không cho biết danh tánh, nhưng cô bị chấn thương não và phải phẫu thuật nội tạng nhiều lần.

Cảnh sát cho biết có vài nhân chứng kéo ông Greenwood ra khỏi xe sau khi tại nạn xảy ra.

Cô Herrera và anh Shankling là hai kỹ sư công nghệ thông tin, cựu sinh viên của UC Irvine và là bạn thân của nhau. Còn cô Thibodeaux và người phụ nữ sống sót vẫn còn học tại UCI.

Sau năm tháng điều tra, cảnh sát Irvine bắt giữ ông Greenwood tại nhà của ông ở Rialto, California.

Ông Greenwood từng bị kết án lái xe say xỉn ở Los Angeles và tòa có cảnh cáo nếu ông phạm tội lái xe say xỉn làm chết người, thì ông sẽ bị kết tội giết người.

Ông hiện đang bị giam với tiền tại ngoại hậu tra $2 triệu. Nếu bị kết án vì tai nạn ở Irvine, ông sẽ phải ngồi 51 năm tại nhà tù tiểu bang. (TL)

Hai nhân viên nhà giữ trẻ ở Chicago bị bắt sau khi năm trẻ bị thương vi keo nóng chảy

MỚI CẬP NHẬT