Sunday, May 19, 2024

TCPV ấn định 25 Tháng Tư xử vụ Trump có được đặc quyền miễn tố hay không

WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm Thứ Tư, 6 Tháng Ba, ấn định ngày 25 Tháng Tư sẽ xét xử vụ đòi được đặc quyền hành pháp của cựu Tổng Thống Donald Trump khi cho rằng ông được miễn tố trước các cáo buộc liên bang về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, theo Reuters.

Các thẩm phán TCPV sẽ xem xét việc các tòa án cấp dưới bác bỏ yêu cầu miễn truy tố của ông Trump vì ông là tổng thống khi thực hiện các hành động nhằm đảo ngược chiến thắng bầu cử của Tổng Thống Joe Biden trước ông.

Cựu Tổng Thống Donald Trump tại Mar-a-Lago đêm “Super Tuesday.” (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Ông Trump là cựu tổng thống đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hình sự, được xem là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa để thách thức tổng thống đương nhiệm của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử ngày 5 Tháng Mười Một sắp tới.

Đối thủ trong đảng Cộng Hòa cuối cùng của ông Trump, cựu Thống Đốc Nikki Haley, vừa tuyên bố rút khỏi cuộc đua hôm Thứ Tư.

Vụ kiện miễn tố một lần nữa đẩy cơ quan tư pháp hàng đầu của quốc gia, nơi có đa số thẩm phán bảo thủ, 6-3, bao gồm ba thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm, xen vào cuộc bầu cử, một tiến trình chính trị.

Hôm Thứ Hai vừa qua, TCPV đã trao cho ông Trump một chiến thắng lớn bằng cách bảo đảm rằng ông tiếp tục có tên trong lá phiếu bầu tổng thống ở các tiểu bang.

Các thẩm phán TCPV đã cấm các tiểu bang loại các ứng cử viên vào chức vụ liên bang viện dẫn một điều khoản Hiến Pháp liên quan đến nổi loạn, đảo ngược quyết định của các tòa án cấp dưới khác nhằm loại cựu tổng thống khỏi cuộc bỏ phiếu của tiểu bang Colorado vì hành vi liên quan đến vụ nổi loạn tại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

Tòa kháng án khu vực District Columbia vào ngày 6 Tháng Hai ra phán quyết 3-0 phủ nhận tuyên bố được quyền miễn tố của ông Trump vì tổng thống không có “quyền lực vô hạn để phạm tội” vì như vậy “làm vô hiệu hóa nền tảng căn bản quyền hành pháp” trong “việc công nhận và thi hành kết quả bầu cử.”

Vào Tháng Tám, 2023, Công Tố Viên Jack Smith truy tố bốn tội danh liên bang chống lại ông Trump trong vụ lật đổ kết quả bầu cử. Ngày xét xử vào ngày 4 Tháng Ba bị hoãn lại do cựu tổng thống kiện cho rằng mình có đặc quyền hành pháp được miễn tố.

Công Tố Viên Đặc Biệt Smith cáo buộc ông Trump âm mưu lừa gạt nước Mỹ, cản trở việc Quốc Hội chứng nhận chiến thắng bầu cử của Tổng Thống Biden và âm mưu chống lại quyền bầu cử của người Mỹ.

Ông Trump và các đồng minh đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp và nghĩ ra kế hoạch sử dụng những đại cử tri giả mạo để cản trở việc Quốc Hội chứng nhận chiến thắng của ông Biden.

Ngoài ra, ông Trump cũng tìm cách gây áp lực với phó tổng thống lúc bấy giờ là ông Mike Pence để không cho phép tiến hành việc xác nhận. Những người ủng hộ Trump làm loạn ở Quốc Hội đòi treo cổ ông Pence.

Nhiều e ngại cho rằng nếu giành lại chức tổng thống lần này, ông Trump có thể tìm cách sử dụng quyền lực để buộc chấm dứt truy tố hoặc tự ân xá cho chính mình trước bất kỳ tội liên bang nào. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT