Monday, April 29, 2024

TCPV Mỹ gia hạn lệnh cấm Texas dùng công lực bắt di dân

WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ (TCPV) hôm Thứ Hai, 18 Tháng Ba, gia hạn lệnh cấm đối với một đạo luật của Texas cho phép giới chức công lực tiểu bang có thẩm quyền để bắt giữ những người di dân nghi ngờ nhập cảnh trái phép, theo AP.

Những người phản đối gọi đạo luật SB-4 này, là nỗ lực mạnh mẽ nhất của một tiểu bang muốn kiểm soát việc nhập cư kể từ đạo luật của tiểu bang Arizona hơn một thập niên trước, một phần trong số đó đã bị TCPV bác bỏ.

Cảnh Vệ Binh Texas đối mặt các di dân muốn chui qua rào kẽm gai ở El Paso. (Hình: John Moore/Getty Images)

Bộ trưởng tư pháp Texas cho biết luật của tiểu bang phản ánh luật liên bang và “được thông qua để giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở biên giới phía Nam, khiến người dân Texas tổn thương hơn bất kỳ ai khác.”

Chính quyền Biden đã khởi kiện để bác bỏ áp dụng luật này của Texas, cho rằng sẽ chiếm đoạt quyền lực cốt lõi của liên bang về nhập cư, làm tổn hại đến quan hệ quốc tế và tạo ra sự hỗn loạn trong việc quản lý luật nhập cư. 

Các nhóm dân quyền cho rằng luật này có thể dẫn đến vi phạm quyền công dân và phân biệt chủng tộc.

Một thẩm phán liên bang ở Texas đã bãi bỏ luật này vào cuối Tháng Hai, nhưng Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt 5 đã nhanh chóng giữ nguyên phán quyết đó, khiến chính phủ liên bang kháng cáo lên TCPV.

Vào năm 2012, TCPV đã hủy bỏ những phần quan trọng của luật Arizona cho phép cảnh sát bắt giữ những người vi phạm luật nhập cư liên bang. 

TCPV bị chia rẽ sau đó nhận thấy rằng sự bế tắc ở Washington về cải cách nhập cư không biện minh cho sự can thiệp từ phía tiểu bang.

Cuộc chiến về luật nhập cư Texas là một trong nhiều tranh chấp pháp lý giữa các giới chức Texas và chính quyền Biden về việc tiểu bang này có thể đi bao xa để tuần tra biên giới Texas-Mexico và ngăn chặn việc vượt biên bất hợp pháp.

Một số thống đốc đảng Cộng Hòa ủng hộ nỗ lực của Texas, nói rằng chính phủ liên bang chưa nỗ lực đủ để thực thi luật nhập cư hiện hành.

Vụ việc đang diễn ra khi số lượng kỷ lục người xin tị nạn đến Hoa Kỳ và nhập cư nổi lên như một vấn đề trọng tâm trong cuộc bầu cử năm 2024. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT