Friday, March 29, 2024

Thống đốc Ohio nhiễm COVID-19 ngay trước khi đón TT Trump

CLEVELAND, Ohio (NV) – Hôm Thứ Năm, 6 Tháng Tám, thống đốc Ohio loan báo ông xét nghiệm dương tính với COVID-19, theo CNN.

Thống Đốc Mike DeWine, thuộc đảng Cộng Hòa, công bố tin này ngay trước khi chuẩn bị đón Tổng Thống Donald Trump ở Cleveland.

Ông DeWine làm xét nghiệm theo “thủ tục tiêu chuẩn” để đón Tổng Thống Trump tại phi trường Burke Lakefront, văn phòng thống đốc Ohio ra thông báo cho hay. Ông DeWine sẽ trở về Columbus và vợ chồng ông sẽ cùng làm xét nghiệm COVID-19.

Thống Đốc DeWine lên Twitter hôm Thứ Năm cho biết, hiện tại, ông không có triệu chứng nào.

“Theo thủ tục tiêu chuẩn để đón Tổng Thống Trump tại phi trường ở Cleveland, tôi làm xét nghiệm COVID-19. Kết quả dương tính. Lúc này tôi không có triệu chứng nào. Tôi sẽ làm theo đúng thủ tục và sẽ tự cách ly ở nhà 14 ngày tới,” ông viết trên Twitter.

Phó Thống Đốc Hon Husted cũng làm xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Trump, và kết quả âm tính, theo văn phòng ông DeWine.

Đáp xuống Cleveland không lâu sau khi có tin thống đốc Ohio xét nghiệm dương tính, Tổng Thống Trump chúc ông DeWine bình an, đồng thời, nói với những người có mặt tại phi trường rằng ông DeWine là “người tài giỏi,” và “làm việc rất tốt.”

“Chúng tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ông ấy. Ông ấy sẽ bình an,” ông Trump nói.

Thống Đốc DeWine là chính khách Mỹ mới nhất xét nghiệm dương tính với COVID-19 ngay trước khi chuẩn bị gặp gỡ Tổng Thống Trump.

Tuần trước, Dân Biểu Louie Gohmert (Cộng Hòa-Texas), người thường xuyên không chịu đeo khẩu trang, xét nghiệm dương tính trước khi chuẩn bị bay cùng ông Trump trên chiếc Air Force One đến Texas.

Hồi Tháng Bảy, ông Kevin Stitt, thống đốc Oklahoma, loan báo ông nhiễm COVID-19.

Việc ông DeWine nhiễm bệnh rất đáng chú ý vì thời gian qua, ông ban hành nhiều biện pháp chống COVID-19 nghiêm ngặt ở Ohio, như ra lệnh ở nhà, đeo khẩu trang, đóng cửa trường học và hoãn bầu cử sơ bộ ở tiểu bang.

Ngay từ khi COVID-19 mới bùng phát ở Mỹ, ông DeWine luôn cảnh báo mức độ nghiêm trọng của đại dịch, và làm theo đúng hướng dẫn của chuyên gia y tế.

Ông cũng thận trọng hơn so với các thống đốc khác thuộc đảng Cộng Hòa trong việc mở cửa lại tiểu bang. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT