Thursday, April 18, 2024

Mỹ có thêm 6.6 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua

WASHINGTON, DC (NV) — Bộ Lao Động Mỹ trong bản báo cáo đưa ra tại Washington, DC vào sáng ngày Thứ Năm, 2 Tháng Tư, nói rằng có 6.65 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua, hơn gấp đôi con số tuần trước đó là 3.3 triệu.

Con số mới nhất này đưa tổng số người thất nghiệp ở Mỹ chỉ trong hai tuần lên tới con số kỷ lục là gần 10 triệu người, theo bản tin của tờ New York Times.

Mức độ nhanh chóng và tầm vóc rộng lớn như thế này của tình trạng thất nghiệp ở Mỹ hiện nay là điều chưa từng thấy. Cho tới tháng qua, con số  cao nhất nộp đơn xin thất nghiệp trong một tuần lễ là 695,000, xảy ra năm 1982.

“Điều thường thấy phải mất hàng mấy tháng hay mấy quý mới thấy xảy ra trong tình trạng suy trầm kinh tế, nay thấy xảy ra chỉ trong vài tuần lễ,” theo lời bà Michelle Meyer, trưởng kinh tế gia của Bank of America Merrill Lynch.

Chỉ mới một tháng trước đây, phần lớn các nhà tiên đoán tình hình kinh tế vẫn nghĩ rằng nước Mỹ sẽ thoát được một cuộc suy trầm kinh tế. Hôm nay, với tình trạng nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và nhiều người bị cho nghỉ việc, nhiều  kinh tế gia dự đoán là mức sút giảm trong tổng sản lượng nội địa (GDP) sẽ ngang bằng với giai đoạn tệ hại nhất trong thời gian có cuộc Đại Suy Thoái, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Con số mới loan báo về số người nộp đơn xin thất nghiệp đã vượt xa con số trung bình 3.50 triệu mà Reuters thăm dò các kinh tế gia. Trong cuộc thăm dò này, người đưa ra ước tính cao nhất là 5.25 triệu.

Bản báo cáo của chính phủ Mỹ cho thấy rằng sự phát triển công ăn việc làm kéo dài liên tục lâu nhất trong lịch sử quốc gia có lẽ đã chấm dứt trong Tháng Ba.

Hiện có hơn 80% dân Mỹ bị ảnh hưởng của các lệnh đóng cửa ở trong nhà, tăng lên so với mức chưa đầy 50% khoảng hai tuần trước đây, khiến các văn phòng nhận đơn xin trợ cấp thất nghiệp bị tràn ngập vì có quá nhiều người nộp đơn.

Các kinh tế gia nói rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ còn tiếp tục tăng. Để đối phó với tình hình này, Quốc Hội đã thông qua đạo luật trợ giúp trị giá $2.2 ngàn tỷ mà Tổng Thống Trump ký ban hành hôm Thứ Sáu tuần qua. Chính quyền liên bang cũng giảm điều kiện xin trợ cấp thất nghiệp cho những người đang bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 hiện nay. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT