Thursday, March 28, 2024

Thêm một thiếu niên di dân người Guatemala chết khi bị tạm giam

HOUSTON, Texas (NV) – Một thiếu niên 16 tuổi thiệt mạng hôm Thứ Hai, 20 Tháng Năm, sau khi bị các cơ quan nhập cư giam giữ sáu ngày.

Theo hãng thông tấn AP, Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) cho biết thiếu niên này có tên là Carlos Gregorio Hernandez Vasquez, người Guatemala. Thiếu niên này bị giam sáu ngày, nhiều gấp đôi so với mức của luật liên bang cho phép

Đây là thiếu niên người Guatemala thứ năm thiệt mạng sau khi bị nhân viên biên phòng giam giữ từ Tháng Mười Hai, 2018, đến nay.

Ông John Sanders, ủy viên của CBP, cho biết trong thông cáo cơ quan này rất đau buồn vì cái chết của thiếu niên Carlos và chia buồn với gia đình. Ông còn cho hay cơ quan này lúc nào cũng lo cho sự an toàn, sức khỏe và đối xử nhân đạo với những người đang bị tạm giam.

Theo CBP, nạn nhân Carlos bị bắt vào ngày 13 Tháng Năm ở khu vực Rio Grande Valley, phía Nam Texas, khi đang vượt biên trái phép, sau đó được đưa đến trại tạm giam ở McAllen. Nơi này từng là một nhà kho và được biến thành trại tạm giam cho người di cư. Trẻ em bị rào lại và phải ngủ trên các tấm nệm để dưới sàn.

CBP cho biết Carlos sẽ được chuyển đến một cơ sở của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS), vào Thứ Năm, 16 Tháng Năm, sau khi bị giam ở McAllen ba ngày. Luật của liên bang quy định những thiếu niên không có cha mẹ hay người giám hộ như Carlos phải được chuyển đến một cơ sở của HHS trong vòng ba ngày

Ông Mark Weber, phát ngôn viên của HHS, không nói rõ tại sao nạn nhân Carlos không được chuyển đi sau ba ngày, chỉ cho biết đây là một trường hợp đặc biệt.

CBP cho hay Carlos báo cảm thấy không khỏe vào sáng Chủ Nhật, 19 Tháng Năm, và được y tá chẩn đoán bị cúm. Nạn nhân này được cho uống thuốc Tamiflu, sau đó được chuyển đến đồn biên phòng ở Weslaco để không lan truyền bệnh cúm cho người khác.

Cũng theo CBP, nạn nhân Carlos không được đưa đến bệnh viện vì các cơ sở của họ đủ điều kiện để chăm sóc người bị tạm giam. Ngoài ra, cơ quan này không nói rõ Carlos bị những triệu chứng gì.

Khi được hỏi về cái chết của thiếu niên này, Tổng Thống Donald Trump đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ và cho rằng họ không chịu chấp thuận những thay đổi có thể giúp cho việc cải tiến hệ thống tạm giam.

Vì cái chết của thiếu niên này, nhiều nhà bảo vệ nhân quyền cho di dân phẫn nộ và cho rằng nếu đây là một thiếu niên người da trắng thiệt mạng thì người dân Mỹ sẽ nổi loạn. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT