Monday, April 29, 2024

Thủ tướng Nhật: ‘Người Mỹ tự hoài nghi vai trò lãnh đạo thế giới’

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, hôm Thứ Năm, 11 Tháng Tư, khẳng định trong bài diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Mỹ rằng Tokyo luôn sát cánh với Washington vào thời điểm bước ngoặt của lịch sử thế giới, theo NBC News.

Thủ tướng Nhật nhận định rằng cách đây nhiều thập niên, nước Mỹ nổi danh là quốc gia “định hình trật tự quốc tế” và “bảo vệ tự do và dân chủ.”

Ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Mỹ hôm 11 Tháng Tư. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ông nói: “Quý vị tin rằng tự do là dưỡng khí của nhân loại. Thế giới cần nước Mỹ tiếp tục đóng vai trò then chốt đó trên trường quốc tế. Tuy nhiên, tại đây ngày hôm nay, tôi nhận thấy một số người Mỹ đang có sự nghi ngờ về vai trò của quý vị trên thế giới.”

Thủ Tướng Kishida cho rằng điều này xảy ra khi thế giới đang “ở bước ngoặt lịch sử” khi “tự do và dân chủ hiện đang bị đe dọa trên toàn cầu,” biến đổi khí hậu đang gây ra thiên tai và công nghệ như trí tuệ nhân tạo đang phát triển.

Nhật đang phải đối mặt với “thách thức chiến lược lớn nhất và chưa từng có” từ Trung Quốc, đồng thời đề cập đến các mối đe dọa từ Bắc Hàn và Nga ở Ukraine, ông Kishida lưu ý.

“Thưa quý ông quý bà, với tư cách là người bạn thân nhất của nước Mỹ, người dân Nhật luôn sát cánh cùng quý vị để bảo đảm sự tự do vẫn tồn tại. Không chỉ cho người dân của chúng tôi, mà cho tất cả mọi người trên toàn cầu,” thủ tướng Nhật nhắn nhủ. “Tôi ở đây để nói rằng Nhật luôn kề vai sát cánh với Mỹ. Quý vị không đơn độc. Chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn.”

Bài diễn văn của ông Kishida chỉ đánh dấu lần thứ nhì một thủ tướng Nhật chính thức đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội. 

Người đầu tiên là Thủ Tướng Shinzo Abe vào năm 2015, và ông Kishida có mặt vào lúc đó đó với tư cách là ngoại trưởng. 

Bài phát biểu hôm Thứ Năm cũng đánh dấu lần đầu tiên lưỡng viện Quốc Hội tiếp đón một nhà lãnh đạo ngoại quốc kể từ khi Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) trở thành chủ tịch Hạ Viện.

Phó Tổng Thống Kamala Harris, trong vai trò chủ tịch Thượng Viện, cùng chủ trì phiên họp trong bài diễn văn của ông Kishida.

Trước đó, Thủ Tướng Kishida đã gặp các lãnh đạo Quốc Hội gồm: Chủ Tịch Hạ Viện Johnson, Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), Lãnh Đạo Thiểu Số Hạ Viện Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York) và Lãnh Đạo Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky). 

Chuyến thăm của thủ tướng Nhật trở nên tâm điểm chú ý vì đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người trong Hạ Viện, phản đối việc quân viện Israel, Ukraine và Đài Loan.

Chống sự bành trướng của Trung Quốc là trọng tâm lớn trong chuyến thăm Mỹ của ông Kishida: “Lập trường đối ngoại và các hành động quân sự hiện nay của Trung Quốc đặt ra thách thức chiến lược lớn nhất và chưa từng có, không chỉ đối với hòa bình và an ninh của Nhật mà còn đối với hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế nói chung.” 

Ông Kishida nhấn mạnh thêm rằng: “Cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ, bất công và tàn bạo của Nga chống lại Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Như tôi thường nói, Ukraine của ngày hôm nay có thể là Đông Á của ngày mai.”

Sau phần đọc diễn văn, phó tổng thống và Ngoại Trưởng Antony Blinken sẽ tổ chức bữa tiệc trưa với Thủ Tướng Kishida tại Bộ Ngoại Giao.

Vào cuối buổi chiều Thứ Năm, ông Kishida sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Philippines khai mạc tại Tòa Bạch Ốc, gặp mặt cả Tổng Thống Joe Biden và Tổng Thống Ferdinand Marcos Jr. của Philippines.

Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Biden và Thủ Tướng Kishida đã công bố kế hoạch làm tốt hơn cơ cấu chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ tại Nhật, nơi có khoảng 54,000 quân nhân Mỹ đồn trú. Hai nước cũng sẽ thành lập một hội đồng công nghiệp quân sự để nghiên cứu các loại vũ khí có thể cùng sản xuất. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT