WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức y tế hôm Thứ Tư, 16 Tháng Hai, tuyên bố tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ sắp thoát khỏi tình trạng “khủng hoảng kéo dài” với nhiều thành phố, doanh nghiệp và địa điểm thể thao bắt đầu dỡ bỏ hạn chế phòng dịch trên khắp đất nước.
Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), cho biết chính phủ đang dự định thay đổi hướng dẫn về khẩu trang trong vài tuần tới. Với số trường hợp nhiễm bệnh, nhập viện và tử vong gần đây đều sụt giảm, bà thừa nhận người dân đang rất mong chờ được nới lỏng quy định đeo khẩu trang cũng như những hạn chế khác.

“Tất cả chúng ta đều có chung mục tiêu, đó là tiến đến giai đoạn mà COVID-19 không còn làm gián đoạn cuộc sống hằng ngày của chúng ta và là cuộc khủng hoảng kéo dài nữa, mà trở thành bệnh mà chúng ta có thể ngăn ngừa và điều trị,” bà Walensky nói.
Nhờ có sự thuyên giảm số ca nhiễm Omicron, lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp vào tuần trước đã quyết định chấm dứt một số biện pháp chống dịch. Theo đó, người lao động có thể trở lại văn phòng, quy định đeo khẩu trang được dỡ bỏ và người dân không cần trình chứng nhận vaccine để vào nhà hàng, quán bar, sân vận động, địa điểm giải trí.
Hôm 16 Tháng Hai, chính quyền Philadelphia, Pennsylvania, thông báo quy định về vaccine đối với các nhà hàng đã được loại bỏ nhưng quy định đeo khẩu trang ở không gian trong nhà vẫn còn duy trì.
Ở công viên giải trí Disney World, Florida, bắt đầu từ ngày 17 Tháng Hai, du khách đã chích ngừa sẽ không cần đeo khẩu trang khi đến nơi này.
Các đội thể thao chuyên nghiệp như Utah Jazz, Washington Wizards và Capitals cũng ngừng yêu cầu chứng nhận vaccine đối với người hâm mộ.
Ngay cả Provincetown ở Massachusetts, thị trấn ven biển từng là điểm nóng COVID-19 do biến thể Delta hồi năm ngoái, cũng đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và yêu cầu vaccine ở nhà hàng và quán bar. Ông Alex Morse, giám đốc điều hành thị trấn, cho hay không có trường hợp nhiễm bệnh nào được ghi nhận vào tuần trước trong số khoảng 3,000 cư dân ở đây, điều mà họ chưa từng đạt được kể từ đợt bùng dịch ngày 4 Tháng Bảy năm ngoái.
“Chúng tôi đang học cách chung sống và giảm thiểu tác động của virus trong cộng đồng,” ông Morse nói. (V.Giang) [qd]

































































