Saturday, April 20, 2024

Trong hai tuần liền, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ vượt quá 6 triệu

WASHINGTON, DC (NV) — Con số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong ba tuần vừa qua đã lên đến hơn 15 triệu, trong khi con số đơn nộp hàng tuần lên quá 6 triệu trong hai tuần liên tiếp, do các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 đã khiến nền kinh tế như ngừng hẳn lại.

Bản báo cáo do Bộ Lao Động đưa ra tại Washington, DC vào sáng ngày Thứ Năm, 9 Tháng Tư, nói rằng số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ chấm dứt ngày 4 Tháng Tư đã lên tới 6.6 triệu, có giảm chút ít so với tuần trước đó là 6.87 triệu, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Báo cáo của Bộ Lao Động cũng khiến các kinh tế gia tin rằng con số người thất nghiệp trong Tháng Tư có thể lên tới mức 20 triệu.

Hôm Thứ Sáu tuần qua, chính phủ Mỹ loan báo có 701,000 công việc bị cắt giảm trong Tháng Ba. Đây là mức cao nhất kể từ khi có cuộc Đại Suy Thoái, và cũng chấm dứt thời kỳ phát triển công ăn việc làm dài kỷ lục trong lịch sử Mỹ, vốn đã khởi sự từ cuối năm 2010.

“Các con số tệ hại này cho thấy sẽ có một Tháng Tư kỷ lục về số việc làm bị cắt giảm,” theo lời bà Beth Ann Bovino, trưởng kinh tế gia tại S&P Global Ratings ở New York.

“Nước Mỹ đang trong tình trạng suy thoái và có vẻ sẽ còn trầm trọng hơn. Câu hỏi chính là phải mất bao lâu mới hồi phục được,” cũng theo bà Bovino.

Với hơn 95% dân Mỹ hiện đang bị lệnh “đóng cửa ở nhà”, hầu hết các tiểu bang Mỹ đều cho biết là các sở thất nghiệp của họ bị tràn ngập bởi số người nộp đơn xin trợ cấp.

Ông Mike Ricci, phát ngôn viên của Thống Đốc Larry Hogan ở Maryland, hôm Thứ Tư nói rằng “chúng tôi có khoảng 1,000 cuộc gọi đến để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp cứ mỗi hai giờ đồng hồ.”

Ông Gregory Daco, trưởng kinh tế gia về thị trường Mỹ tại công ty  Oxford Economics ở New York, nói rằng thị trường lao động đang đi vào giai đoạn khủng hoảng và dự đoán rằng “mức thất nghiệp sẽ lên đến 14% trong Tháng Tư.” (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT