WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump hôm Thứ Tư, 4 Tháng Mười Hai, yêu cầu tòa hủy vụ án hình sự của ông liên quan tới âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 ở Georgia, nêu lý do là không thể truy tố tổng thống đương nhiệm, theo The Hill và CNN.
Hai vụ án cấp liên bang của ông Trump – vụ tài liệu mật và vụ can thiệp bầu cử cấp liên bang – đã bị hủy sau khi ông đắc cử tổng thống năm 2024. Hiện tại, ông cũng đang yêu cầu hủy vụ án chi tiền bịt miệng ở New York.
Hôm Thứ Tư, ông Steve Sadow, luật sư Tổng Thống Đắc Cử Trump, nộp đơn lên tòa kháng án tiểu bang ở Georgia yêu cầu hủy vụ án hình sự thứ tư và cũng là cuối cùng của ông, trong đó ông bị cáo buộc đồng lõa với người khác suốt nhiều tháng để âm mưu lật ngược chiến thắng của Tổng Thống Joe Biden ở Georgia năm 2020.
Vụ án này tới nay vẫn chưa được xét xử. Mấy tháng nay, vụ án này bị chựng lại trong lúc tòa kháng án xem xét lời lập luận của ông Trump rằng bà Fani Willis (Dân Chủ), chánh biện lý Fulton County, phải bị loại bỏ vì có quan hệ tình cảm với công tố viên hàng đầu trong vụ này, ông Nathan Wade. Ông Wade đã bị buộc phải từ chức.
Trong đơn nộp hôm Thứ Tư, luật sư Tổng Thống Đắc Cử Trump cho rằng tòa kháng án tiểu bang Georgia không có thẩm quyền “xem xét thêm bất cứ thủ tục tố tụng nào” đối với ông Trump vì ông sắp làm tổng thống, do đó, tòa nên hủy vụ án này.
“Tổng thống đương nhiệm hoàn toàn được quyền miễn tố hoặc bất cứ thủ tục tố tụng nào, cho dù cấp tiểu bang hay liên bang,” ông Sadow viết.
Tổng Thống Đắc Cử Trump bị truy tố trong vụ án này cùng với hơn một chục đồng minh. Những người đó vẫn có thể bị xét xử cho dù ông được xóa cáo trạng.
Luật sư ông Trump nộp đơn đòi hủy vụ án này chỉ sau vài tiếng một trong những đồng bị cáo đã nhận tội, ông Kenneth Chesebro, nộp đơn lên tòa đòi hủy thỏa thuận nhận tội của ông.
Tháng Mười năm ngoái, ông Chesebro, luật sư cánh hữu từng giúp vạch kế hoạch tung ra đại cử tri giả cho ông Trump ở Georgia và sáu tiểu bang khác năm 2020, nhận một tội đại hình đồng lõa nộp đơn gian lận.
Theo thỏa thuận nhận tội, ông Chesebro được miễn đi tù và được xóa hồ sơ phạm tội sau khi hoàn tất năm năm quản chế. Nếu có hạnh kiểm tốt, ông sẽ thôi bị quản chế sau ba năm.
Nhưng hôm Thứ Ba, luật sư ông Chesebro nộp đơn kháng cáo bản án kết tội ông và đòi hủy thỏa thuận nhận tội. Luật sư ông Chesebro nêu lý do rằng, hồi Tháng Chín, Chánh Án Scott McAfee hủy bỏ một số cáo trạng trong vụ án quy mô lớn này, trong đó có cáo trạng mà ông Chesebro nhận tội. (Th.Long) [qd]





















































































































