Friday, April 26, 2024

Tỉ lệ bệnh ung thư ruột ở người Mỹ dưới 55 tuổi gia tăng

WASHINGTON, DC (NV) – Dữ liệu mới xác nhận ngày càng có thêm người Mỹ dưới 55 tuổi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột, theo đài truyền hình ABC7 loan tin hôm Thứ Năm, 2 Tháng Ba.

Báo cáo mới của Hiệp Hội Ung Thư Mỹ cho thấy ở những người dưới 55 tuổi, tỉ lệ này đã tăng gần gấp đôi từ 11% hồi năm 1995 lên 20% vào năm 2019. 

Người Mỹ được đề nghị cần phải soi ruột ở tuổi 45. (Hình minh họa: American Cancer Society/Getty Images)

Một giả thuyết cho rằng nguyên nhân đến từ việc người Mỹ ngồi nhiều hơn trước.

“Một giả thuyết khác là việc chúng ta tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến, đặc biệt là thực phẩm có chất bảo quản như nitrat,” theo Bác Sĩ Karl Kwok, chuyên khoa tiêu hóa, của bệnh viện Kaiser Permanente L.A. Medical Center.

Tin tốt là kỹ thuật y khoa mới có thể loại bỏ ung thư giai đoạn đầu mà không cần giải phẫu, nhưng để phát hiện bệnh sớm, các bác sĩ cho biết bạn cần được soi ruột sớm.

Điều trị thông thường đòi hỏi phải loại bỏ một phần của đại tràng. Điều đó có nghĩa là thời gian nằm bệnh viện dài và thời gian hồi phục lên đến ba tháng.

Tuy nhiên, với phương pháp mới giống như nội soi có thể cắt bỏ các khối u bất thường, người bệnh có thể quay trở lại cuộc sống bình thường ngay hôm sau.

Nhưng để đạt điều kiện thực hiện việc cắt bỏ khối u qua nội soi, tế bào ung thư cần phải được phát hiện trong giai đoạn sớm nhất.

Cơ quan chuyên trách phòng người bệnh tật U.S. Preventive Services Task Force đề nghị tất cả người Mỹ cần được soi ruột ở tuổi 45. (MPL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT