Sunday, April 28, 2024

Mỹ tiết lộ lý do không gởi xe tăng Abrams cho Ukraine

WASHINGTON, DC (NV) – Bất chấp những nỗ lực của Đức nhằm gây sức ép buộc Mỹ cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, các lãnh đạo quân sự Mỹ phản đối việc này, theo ba giới chức tại Ngũ Giác Đài tiết lộ cho đài NBC News..

Chính phủ Đức đưa ra tín hiệu rằng họ có thể gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine nếu Mỹ cũng đồng ý gửi xe tăng M1 Abrams cho Ukraine, và ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, khẳng định sẽ chỉ hành động phối hợp với các đồng minh.

Các nhà lãnh đạo quốc phòng họp về tình hình Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein hôm Thứ Sáu. (Hình: Thomas Lohnes/Getty Images)

Theo nguồn tin, Berlin cố gắng gây áp lực lên Washington trong vấn đề gửi xe tăng Abrams hiện nay có một tâm lý bực bội giữa giới chức chính phủ Biden đối với Đức trong vụ này.

Ba giới chức trên khẳng định áp lực của Đức sẽ không hiệu quả, đồng thời cho biết Tổng Thống Joe Biden sẽ không gây áp lực buộc Đức gửi xe tăng Leopard tới Ukraine.

Hôm Thứ Sáu, khi được hỏi về việc gửi xe tăng Abrams đến Ukraine, Tổng Thống Biden tỏ vẻ không muốn đá động vào vấn đề này: “Ukraine sẽ nhận được tất cả sự giúp đỡ mà họ cần.”

Nhưng hiện nay, cả ông Lloyd Austin, bộ trưởng quốc phòng và Tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng, đều khuyến nghị không gửi xe tăng M1 Abrams tới Ukraine, theo ba giới chức Mỹ cho biết.

Các ông Austin và Milley viện dẫn lý do thời gian đào tạo nhân viên vận hành xe tăng và mức độ khó khăn của việc bảo trì loại xe tăng Abrams, đồng thời lập luận rằng xe tăng không phải là phương tiện phù hợp cho cuộc chiến ở Ukraine ngay bây giờ.

Xe tăng M1 Abrams được vận chuyển đến Lithuania hồi Tháng Chín, 2020. (Hình: Petras Malukas/AFP via Getty Images)

Bộ Trưởng Austin nhấn mạnh việc đào tạo để vận hành và bảo trì xe tăng sẽ kéo dài hàng tháng, và mặc dù người Ukraine chứng tỏ sự thành thạo trong việc học hỏi được nhiều loại vũ khí theo hệ thống Mỹ và NATO, ông Austin vẫn tiếp tục phản đối việc gửi xe tăng Abrams.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng lưu ý rằng Ukraine hiện đang có sẵn hàng trăm xe tăng và trong năm qua cũng đã tịch thu được hàng trăm xe tăng Nga trên chiến trường.

Trong cuộc họp hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Giêng, tại căn cứ không quân Ramstein, Đức, với gần 50 quốc gia để thảo luận về viện trợ và đóng góp cho Ukraine, Bộ Trưởng Austin lên tiếng cho biết quan điểm của ông không coi xe tăng là quan trọng đối với tình trạng chiến sự ở Ukraine và nhấn mạnh rằng không có đủ thời gian để đưa xe tăng vào chiến tuyến trong lúc này.

Bộ Trưởng Austin cho biết: “Điều mà chúng tôi thực chú trọng trong lúc này là bảo đảm rằng Ukraine có đủ năng lực cần thiết để đạt được chiến thắng ngay bây giờ”.

“Hiên nay đang có cơ hội này. Từ bây giờ đến mùa Xuân, bất cứ khi nào người Ukraine có thể tiến hành chiến dịch phản công. Và đây không phải là một khoảng thời gian dài. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta phải tập trung những năng lực phù hợp lại với nhau.”

Vào cuối cuộc họp hôm Thứ Sáu, phía Đức không thông báo việc gửi xe tăng Leopard tới Ukraine.

Thiết giáp xa Stryker, một trong những quân xa Mỹ cung cấp cho Ukraine. (Hình: Kim Jae-Hwan/AFP via Getty Images)

Ukraine cần 300 xe tăng để vượt qua phòng tuyến Nga

Ông Oleksiy Danilov, phát ngôn viên Hội Đồng Quốc Phòng và An Ninh Quốc Gia Ukraine, cho biết: “Để đánh bại Nga, chúng tôi nhất thiết phải có xe tăng. Thực tế là loại vũ khí nào cần thiết là do quân đội quyết định. Chính quân đội khẳng định rằng lúc này xe tăng và pháo hạng nặng là rất quan trọng.”

Ông Danilov khẳng định quân đội Ukraine sẽ học cách “làm chủ” việc sử dụng các loại xe tăng mới “trong một tháng, bởi vì đất nước chúng tôi đang trong tình trạng chiến tranh. Chúng tôi sẽ học rất nhanh bất kỳ chiến cụ nào để mau chóng tiêu diệt kẻ thù.”

“Nếu quyết định cung cấp xe tăng cho Ukraine, chúng tôi sẽ tiến hành huấn luyện rất nhanh và tin tôi đi, các xe tăng đó sẽ được sử dụng với hiệu quả đáng kinh ngạc đúng với uy lực. Quân đội chúng tôi đã chứng minh điều đó nhiều lần rồi,” theo ông Danilov

Hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cao cấp của tổng thống Ukraine, kêu gọi các đồng minh của Kiev “suy nghĩ nhanh hơn” về việc tăng cường quân viện.

“Dù sao thì quý vị cũng sẽ giúp Ukraine với những vũ khí cần thiết và tất cả chúng ta đều nhận ra rằng không có lựa chọn nào khác để kết thúc chiến tranh ngoại trừ việc đánh bại Nga,” ông Podolyak viết trên Twitter.

“Nhưng sự do dự hiện nay sẽ giết chết thêm nhiều người dân Ukraine hơn nữa. Mỗi ngày chậm trễ sẽ phải trả giá bằng cái chết của người Ukraine. Xin hãy suy nghĩ nhanh hơn.”

Một chiếc xe tăng Ukraine từ thời Xô Viết tại mặt trận Bakhmut hồi Tháng Mười Hai, 2022. (Hình: Pierre Crom/Getty Images)

Không phải vì e ngại leo thang chiến tranh với Nga

Không chỉ Bộ Trưởng Austin và Tổng Tham Mưu Trưởng Milley mà nhiều giới chức quân sự Mỹ cũng đồng ý việc không gửi xe tăng Abrams cho Ukraien

Phát ngôn của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ cho biết một số giới chức đã nhấn mạnh, trong chốn riêng tư, rằng xe tăng Abrams “rất tốn kém để vận hành, rất tốn nhiên liệu, rất tốn kém để bảo trì và đòi hỏi huấn luyện rất kỹ càng.”

Thay vì gửi xe tăng Abrams, cả hai ông Milley và ông Austin đều ủng hộ việc gửi xe thiết giáp, bao gồm Strykers, Bradleys, MRAP và các loại khác.

“Những thiết giáp xa này mang lại sự linh động về mặt chiến lược trong khi có thể chuyển quân đến khắp chiến trường,” giới chức quân sự Mỹ cho biết.

Giới chức Mỹ cho biết sự phản đối đối với việc gửi xe tăng Abrams tới Ukraine của chính quyền Biden không phải đến từ sự lo ngại Nga sẽ coi việc này là hành động leo thang chiến tranh.

Ông Boris Pistorius, tân bộ trưởng quốc phòng Đức, khẳng định việc do dự của Berlin không phải vì e ngại với Nga. Ông Pistorius cho biết Đức vẫn đang cân nhắc quyết định, sẵn sàng hành động nhanh chóng nếu có thỏa thuận với các đồng minh và sẽ đưa ra quyết định “sớm nhất có thể được.”

“Chúng tôi không sợ bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm đối với người dân ở Đức và châu Âu và chúng tôi phải cân nhắc tất cả những ưu khuyết điểm trước khi quyết định.” (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT