Friday, March 29, 2024

Xâm phạm tính dục, giết hàng loạt mèo, bị án 16 năm tù

SAN JOSE, California (NV) – Một người đàn ông ở thành phố San Jose, tiểu bang California, sau khi nhận tội bắt rồi tra tấn và chặt khúc các con mèo thân yêu của hàng xóm, hôm Thứ Sáu vừa bị tòa tuyên án 16 năm tù.

Robert Farmer, 26 tuổi, hồi Tháng Mười nhận 21 tội danh có hành vi độc ác với thú vật. Tuy thẩm phán Sharon Chatman ở tòa án Santa Clara đưa ra bản án tối đa cho Farmer, bà đã không buộc bị cáo phải ghi danh là kẻ phạm tội tính dục như công tố viện quận yêu cầu, theo bản tin của tờ báo San Francisco Chronicle.

Phía công tố viện cũng như chủ các con mèo cáo buộc rằng Farmer từng có hành động xâm phạm tính dục đối với một con mèo trước khi giết nó. Tuy nhiên, thẩm phán xét xử bác bỏ cáo buộc này.

Cảnh sát nói rằng Farmer từng giết tới 16 con mèo, dù rằng chỉ tìm thấy xác của bốn con. Các chủ nhân có mèo bị giết khai rằng Farmer trong nhiều tháng trời đã gây lo sợ trong khu vực Cambrian của họ, nằm về phía Nam San Jose, khiến họ phải giữ thú cưng trong nhà khi các con mèo lần lượt biến mất, theo SF Chronicle.

Do không phải ghi danh là kẻ phạm tội tính dục, Farmer sẽ chỉ bị giam trong nhà tù quận, chứ không phải vào tù tiểu bang, nơi điều kiện giam giữ gay gắt hơn nhiều.

Luật Sư Wesley Schroeder của Farmer cho hay thân chủ của ông có thể được thả sớm sau 4 năm rưỡi ở tù.

Sau khi được thả, Farmer sẽ chịu sự giám sát cho tới khi án tù 16 năm chấm dứt. Ngoài ra, Farmer sẽ không được về sống tại khu Cambrian Park, không được giữ thú vật trong 10 năm và phải qua điều trị tâm lý, bản tin SF Chronicle cho hay.

Cảnh sát nói rằng họ bắt giữ Farmer hồi Tháng Mười, 2015 trong một chiếc xe, tìm thấy xác đẫm máu của một con mèo bị đánh chết, bỏ trong bao rác, và một số các dây vòng cổ của mèo. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT