Ðoàn Lạc Hồng trình diễn ‘Tình Hoài Hương’

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER (NV) Chiều Chủ Nhật 18 tháng 5, đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng sẽ có buổi trình diễn một chương trình nhạc có chủ đề “Tình Hoài Hương” tại Hội Quán Lạc Hồng, trụ sở của đoàn, số 7219 Westminster , trong thành phố Westminster.

Theo giáo sư phó chủ tịch ngoại vụ Tạ Trung, thì đây là lần đầu tiên đoàn Lạc Hồng tổ chức tại trụ sở mới này và từ nay, liên tục cứ 2 tháng một lần, đoàn sẽ tổ chức trình diễn nhạc cổ truyền dân tộc, khi thì cho Ban Thiếu Nhi Lạc Hồng, khi thì cho Ban Hợp Xướng Lạc Hồng, khi thì cho Ban Trống Lạc Hồng…Vào tháng 11, theo thường lệ hàng năm sẽ có buổi trình diễn của toàn đoàn gồm tất cả các ban như hợp xướng, thiếu nhi, trống vũ và đại hòa tấu.

Ðoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động vào tháng 11 năm 2011. (Hình: Lạc Hồng cung cấp)

Về nội dung chương trình “Tình Hoài Hương” lần này, Giáo Sư Tạ Trung nói: “Với tinh thần 30 tháng 4 vừa qua vẫn còn đọng nhiều trong tâm trí chúng ta nên một buổi ca nhạc, nhất là ca nhạc cổ truyền dân tộc sẽ làm cho chúng ta nhớ đến quê hương bản quán nhiều hơn nữa và đồng thời cũng là dịp nhắc nhở thêm cho tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại được biết sâu hơn nữa về nền văn hóa đa dạng phong phú của dân tộc mình. Chương trình sẽ gồm có các tiết mục đặc biệt như ca trù, hòa tấu cổ nhạc và các tiết mục tam ca ba miền. Các nghệ sĩ trình diễn hoàn toàn là các thành viên trong đoàn như ban hợp xướng, ban thiếu nhi, ban hòa tấu, ban trống vũ… Chương trình sẽ trình diễn những bản nhạc tình tự quê hương của các nhạc sĩ Phạm Duy, Dương Thiệu Tước, Lê Thương…cùng các làn điệu dân ca của ba miền.”

“Mục đích, như từ hơn 20 năm qua Ðoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đeo đuổi là gìn giữ nền văn hóa đặc thù của dân tộc, phát triển nền văn hóa ấy vào các lớp trẻ để tuổi trẻ Việt Nam luôn gắn bó với quê hương, với dân tộc.” Vẫn theo lời Giáo Sư Tạ Trung.

Cũng như hầu hết các lần trình diễn lớn nhỏ khác, Ðoàn Văn Nghệ Lạc Hồng không bán vé để đồng hương có thể đến tham dự thoải mái đúng như tôn chỉ của đoàn từ ngày thành lập.Thế thì lấy tiền đâu để chi phí những khoản tiền bắt buộc như thuê địa điểm, điện nước, di chuyển cho đoàn và nhiều thứ linh tinh khác? Giáo Sư Tạ Trung cười vui, tiết lộ: “Ðó là các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân từ hàng chục năm nay thấy chúng tôi hoạt động hữu ích cho cộng đồng nên tiếp tay. Hơn 20 năm sinh hoạt, nhiều lần trình diễn quy mô, nếu như không có những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân, có lẽ Ðoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng khó thể phát triển được như ngày nay với một ban Ðại Hợp Xướng 120 ca viên, một ban hòa tấu đủ các nhạc cụ dân tộc, từ đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn bầu, nhị, sáo, sênh, phách…, một ban trống vũ với hơn 20 tay trống rành rọt về các điệu trống dân gian, một ban vũ cho nhiều lớp tuổi mà Vũ Sư Lưu Hồng đã dày công chỉ dẫn đào luyện và được tiếp nối bởi Vũ Sư Luân Vũ.”
Giáo Sư Tạ Trung cũng cho biết, trụ sở mới của Lạc Hồng, phải nói là trụ sở đầu tiên của Lạc Hồng sau hơn 20 năm hoạt động nay mới có, là nhờ “tình nghĩa” của Luật Sư Michelle Mai Nguyễn, phó chủ tịch Nội Vụ của Lạc Hồng và phu quân là Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang.

Ðoàn vũ Lạc Hồng trong điệu Trống Cơm. (Hình: Lạc Hồng cung cấp)

“Anh chị đã cho Lạc Hồng thuê với một giá rất tượng trưng,” Giaó -> Giáo Sư Tạ Trung vui vẻ kể.
Là phần chính của tổ chức “Hội Bảo Tồn Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam,” Ðoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng được thành lập từ tâm sức của hai vị Giáo Sư Nguyễn Châu và Nguyễn Thị Mai, giáo sư của Viện Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Việt Nam trước 1975 cùng một số giáo sư và nhân viên khác của Viện khi ra tới hải ngoại. Các thành viên này không chỉ dốc tâm sức dạy dỗ, đào luyện lớp trẻ Việt Nam hải ngoại được biết về nhạc cổ truyền dân tộc, cả ca hát và trình diễn hòa tấu, mà còn bỏ công sức nhiều lần về Việt Nam tìm học những làn điệu dân ca Nam, Trung, Bắc, có những điệu gần như thất truyền vì thời thế. Riêng về bộ môn trống, Giáo Sư Nguyễn Châu cho biết đã phải lặn lội nhiều lần lên các vùng cao nguyên miền Trung để ghi cho được các làn điệu mà chỉ còn các “già làng” là biết được chút đỉnh.

Nay Ðoàn có được trụ sở chính thức thì như cổ nhân ta đã nói “Ðã an cư tất phải Lạc Nghiệp” nên những hoạt động của Ðoàn trong tương lai theo như lịch trình mà Giáo Sư Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Tạ Trung cho biết, chắc chắn sẽ làm cho Ðoàn Văn Nghệ Lạc Hồng phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt không chỉ ở Hoa Kỳ mà ở khắp nơi có người Việt tị nạn. Sự phát triển ấy sẽ làm cho các cộng đồng khác hiểu ta hơn mà dành cho chúng ta nhiều cảm tình hơn trong công cuộc giữ nước và tranh đấu cho đất nước được tự do, no ấm, nhân quyền được tôn trọng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT