Ngọc Lan/Người Việt
GARDEN GROVE (NV) – Không chỉ có học sinh sinh viên mà rất đông phụ huynh gốc Việt cùng có mặt tham gia buổi gặp gỡ đầu tiên của chương trình “MD100” – giúp đỡ cho 100 sinh viên gốc Việt các bước cần thiết để có thể bước chân vào các trường đại học y khoa – do Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 16 Tháng Ba.
Rất đông phụ huynh và sinh viên học sinh có mặt tham gia buổi gặp gỡ đầu tiên của chương trình “MD100” tại TTYT Nhân Hòa. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ông Võ Tá Hân, giám đốc trung tâm, cho biết, theo dự tính, chương trình này chỉ dành cho các em học sinh sinh viên. “Tuy nhiên, phụ huynh lại có ý muốn đến tham dự để tìm hiểu rõ thêm về chương trình nên buổi ra mắt đầu tiên có sự thay đổi, dành thêm thời gian tiếp đón và giải thích những câu hỏi, thắc mắc của phụ huynh.”
Bác Sĩ Vĩnh Thừa, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trung tâm, trong lời chào mừng nhắc lại ý nghĩa ra đời cũng như mục tiêu của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa hướng đến việc phục vụ cộng đồng trong hơn 20 năm qua. Đồng thời, bác sĩ cũng nói đến ý tưởng hình thành nên chương trình “MD100” do ông Võ Tá Hân đề xướng trong tâm tư “người đi trước dẫn dắt người đi sau nhằm đào tạo nên một lớp thế hệ trẻ gốc Việt thành công, trở thành niềm hãnh diện của cộng đồng.”
Trong số những em ghi danh tham dự chương trình MD100, có em đã tốt nghiệp đại học từ vài năm trước, có em đang học đại học, và cũng có em đang còn học những năm đầu cấp của chương trình trung học nhưng “nuôi mộng thành bác sĩ” nên cũng muốn được tham gia vào chương trình ngay từ bây giờ.
“Bây giờ con còn đang học trung học, đến năm 2018 con mới có thể nộp đơn xin vào trường y khoa, nhưng ba má con đọc báo Người Việt nói có chương trình này nên nói cho con nghe. Con khoái lắm, con muốn được tham gia ngay từ bây giờ cho đến khi con có thể vào trường y khoa luôn.” em Jamie Van, học lớp 10 ở Fountain Valley, có khuôn mặt sáng sủa, xinh xắn và là thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia vào MD100, nói một cách đầy hào hứng trước các cử tọa.
Là người đã tốt nghiệp đại học UCLA từ năm 2009 và đang có ý định nộp đơn vào trường y khoa, anh Thắng Hứa, một trong những người ghi danh tham gia vào “MD100,” cũng tỏ ra khá thích thú với nội dung của chương trình này sau buổi sinh hoạt đầu tiên.
“Chưa bao giờ em tham gia một chương trình như thế này. Em thấy nó rất hữu ích. Nó sẽ giúp cho những thành viên trong chương trình có điều kiện tiếp xúc, làm việc với các bác sĩ trong cộng đồng, với cộng đồng Việt Nam và hy vọng là mình sẽ có được sự hướng dẫn con đường phải đi như thế nào,” anh chia sẻ.
Một số gương mặt sinh viên tham gia dự án “MD100.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Có mặt trong số những phụ huynh tham dự buổi này là ông Trần Thanh Vân, cư dân Westminster, người có con vừa mới được nhận vào học năm thứ nhất đại học y khoa ở North Carolina.
Ông Vân đến để chia sẻ với mọi người những băn khoăn mà cha con ông từng trải qua khi dò dẫm tìm con đường vào y khoa cho con mình.
“Tôi không phải là người làm trong ngành y nên thật sự khi con tôi quyết định học y khoa, tôi không biết gì để chuẩn bị cho con tôi hết. Hai cha con lần mò tìm đường đi, đến chỗ này chỗ kia hy vọng con đường nào đúng, là mình đi thôi.” Ông tâm sự.
Những gì mà người cha này trải qua là “em nào nộp đơn vào trường y đều kết quả tốt nghiệp đại học rất cao, vì điểm trung bình dưới 3.7 thì hầu như không trường y nào nhìn tới. Rồi đi tìm đến những văn phòng bác sĩ, đến những bệnh viện, trung tâm y tế xin thực tập để có thêm thành tích ghi vào đơn xin nhập học cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì họ không chịu nhận.”
Ông Vân nói tiếp, “Nói thật là hầu như con tôi tự lần mò tìm đường đi, tôi chỉ đứng sau hỗ trợ chứ không biết làm gì hơn. May mắn thì các em thành công, như con tôi là may mắn nên nó thành công, nên nó xin được vô thực tập ở bệnh viện Fountain Valley, đơn xin nhập học của nó được chọn phỏng vấn.”
“Nếu con tôi chưa vào y khoa thì chắc chắn tôi sẽ xin cho nó được vào chương trình “MD100” này, vì ở đây đã vạch ra sẵn con đường đi cho các em, mình không còn phải băn khoăn đi tìm nữa.” Ông Vân khẳng định.
Anh Thắng Hứa cho rằng, “Nếu tự mình đi tìm hiểu con đường để vào được y khoa thì sẽ mất rất lâu mới thấy hướng đi. Trong khi đó, theo như những gì chú giám đốc ở đây nói thì chương trình này mở ra sẽ như người dẫn lối cho tụi em, khiến tụi em cảm thấy yên tâm hơn.”
***
“MD100” là chương trình nhằm cung cấp những hướng dẫn chuyên môn cho sinh viên trên nhiều phương diện để nâng cao cơ hội thành công khi nộp đơn vào các trường y khoa, một con đường gian nan mà không phải ai cũng có thể tự mình đi tới đích.
Dự án “MD100” sẽ có một loạt những hoạt động hội thảo, nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm từ 15 vị bác sĩ trẻ gốc Việt thuộc nhiều chuyên khoa, tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, hiện đang làm việc tại các bệnh viên, trung tâm y tế ở miền Nam California.
Dự án “MD100” còn hướng dẫn sinh viên gốc Việt những việc cần chuẩn bị khi phỏng vấn vào trường y, cũng như thực tập phỏng vấn trước hội đồng bác sĩ (Mock Interview), từ đó phân tích và rút kinh nghiệm trước khi thực hiện cuộc phỏng vấn thật. Dự án này còn mời một số ngân hàng đến để nói về chương trình tài trợ, làm sao để các em có đủ kinh phí học y khoa.
Ngoài ra, để giúp các sinh viên này có thêm thành tích ghi vào lý lịch nộp vào trường y khoa, chương trình còn tạo điều kiện để các em có những đề tài nghiên cứu, và “nếu đề tài các em làm hay, trình bày tốt, thì mình sẽ in thành sách cho các em để khi các em làm lý lịch thì có cái gì đó đặc biệt hơn người khác, hoặc có thể tổ chức những buổi hòa nhạc, các em tham gia biểu diễn, những hình ảnh ghi lại đó cũng góp phần làm đẹp thêm hồ sơ nộp vào trường y.” Ông Võ Tá Hân giải thích thêm.
Liên lạc tác giả: [email protected]
















































































































