Westminster tuyên bố sa thải 67 nhân viên

 


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Cuối cùng, “chuyện phải đến đã đến” với Westminster, trong thời buổi kinh tế khó khăn và ngân sách thiếu hụt.









Từ trái, Thị Trưởng Margie Rice, Phó Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Tyler Diệp căng thẳng trước cuộc bỏ phiếu sa thải 67 nhân viên. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Trong buổi họp bất thường hôm Thứ Năm, Hội Ðồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu 4-0 quyết định sa thải 67 nhân viên để bảo đảm ngân sách thành phố tài khóa 2012-2013.


“Cuối cùng, quyết định sa thải đã đến với chúng tôi,” Nghị Viên Andy Quách nói, trước khi bỏ phiếu trong cuộc họp chỉ kéo dài 30 phút. “Không một vị dân cử nào muốn làm chuyện này vì nó ảnh hưởng đời sống của nhân viên. Ðây là lần thứ ba vấn đề này được đưa ra trước HÐTP. Trong những ngày qua, nhiều nhân viên cũng thắc mắc là thành phố có sa thải ai không.”


“Ngày hôm nay, chuyện này đã xảy ra, và thành phố không thể tránh né mãi. Tôi không vui vẻ gì khi phải đưa ra quyết định này,” ông Andy Quách nói tiếp và đưa ra đề nghị bỏ phiếu.


Với khuôn mặt buồn bã, Thị Trưởng Margie Rice nói: “Tôi không ủng hộ giải pháp này. Tuy nhiên, thành phố phải hoạt động, phải phục vụ cộng đồng. Khi vấn đề được đưa ra, chúng tôi đã phải suy tính rất kỹ, và phải chọn giải pháp này.”


“Tôi nghĩ thành phố phải trải qua giai đoạn này,” Phó Thị Trưởng Trí Tạ chia sẻ thêm. “Xin cảm ơn sự phục vụ của nhân viên thành phố.”


Những người bị sa thải, gồm 29 người làm việc toàn thời gian và 38 người làm việc bán thời gian, sẽ được tổng quản trị thành phố gởi giấy báo nghỉ việc, hoặc đề nghị nghỉ hưu sớm, vào ngày 1 Tháng Bảy. Sau 30 ngày, những người bị sa thải sẽ chính thức nghỉ việc, ông Mitch Waller, tổng quản trị thành phố, cho nhật báo Người Việt biết.


Những người được đề nghị nghỉ hưu sớm phải quyết định chấp nhận hay không, trong thời gian từ 1 Tháng Bảy đến 31 Tháng Mười Hai.


Nghị Viên Tyler Diệp đề nghị những người nghỉ hưu sớm nên đưa ra quyết định sớm hơn.


Ông nói: “Nếu đã được đề nghị nghỉ hưu, tôi nghĩ nhân viên nên quyết định sớm hơn, thay vì đợi tới cuối năm, để tiết kiệm cho thành phố.”


Ông Richard Jones, luật sư của thành phố, cho rằng không thể làm như vậy, vì một số công việc còn dang dở.


Ông nói: “Vì trách nhiệm công việc, một số người phải làm việc thêm một thời gian. Tôi nghĩ, chỉ có vài trường hợp. Và như vậy tốt hơn. Tôi biết cho họ nghỉ hưu sớm hơn có lợi cho thành phố, nhưng đây là những công việc đòi hỏi họ phải tiếp tục.”


Nghị Viên Frank Fry không có mặt tại cuộc họp. Tất cả bốn thành viên HÐTP bước vào phiên họp với vẻ mặt căng thẳng và buồn bã.


Thị Trưởng Margie Rice không biết bắt đầu cuộc họp như thế nào.


“Chúng ta bắt đầu cuộc họp như thế nào đây?” Bà lúng túng hỏi.


Sau một giây im lặng, Nghị Viên Andy Quách là người lên tiếng trước.


Ða số những người có mặt tại cuộc họp là nhân viên thành phố, nhưng không một ai lên phát biểu.


Vì phải sa thải một số lượng nhân viên như vậy, các dịch vụ của thành phố sẽ không còn như trước.


“Có khả năng dịch vụ của thành phố phải chậm lại,” ông Mitch Waller nói. “Tuy nhiên, công việc bảo đảm an ninh thành phố cảnh sát và cấp cứu vẫn như cũ.”


Hồi đầu Tháng Năm, HÐTP quyết định đóng chi nhánh tòa thị chính bên trong Westminster Mall vào cuối Tháng Sáu để tiết kiệm ngân sách


Trong cuộc họp lần trước, bốn thành viên HÐTP không thể đưa ra quyết định hoặc sa thải nhân viên, hoặc tăng lệ phí, để bảo đảm ngân sách. Cả hai cuộc bỏ phiếu đều có kết quả 2-2.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT