SANTA ANA, California (NV) – Bị liên bang cảnh cáo, Santa Ana bỏ ý định ban hành chính sách bắt buộc cảnh sát thành phố này công khai báo động cho cư dân về hoạt động của Cảnh Sát Di Trú (ICE), theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Ba, 17 Tháng Sáu.
Hôm 7 Tháng Sáu, ông Bill Essayli, công tố viên liên bang ở California, gửi thư cảnh cáo giới lãnh đạo Santa Ana rằng chính sách đó có thể gây nguy hiểm cho đặc vụ ICE, cản trở những cuộc điều tra tội phạm và khiến giới chức dân cử cũng như nhân viên thành phố này có thể bị liên bang truy tố.

Trong buổi họp kín hôm Thứ Ba, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana thảo luận về lá thư của ông Essayli rồi bỏ phiếu 5-2 quyết định chấm dứt soạn thảo chính sách đó. Hai người bỏ phiếu chống là Nghị Viên Benjamin Vazquez và Nghị Viên Johnathan Hernandez.
“Sau khi xem xét kết quả phân tích pháp lý và trách nhiệm cũng như hậu quả hình sự có thể xảy ra cho nhân viên và giới chức dân cử, hội đồng bỏ phiếu chấm dứt soạn thảo chính sách đó,” bà Sonia Carvalho, luật sư thành phố Santa Ana, loan báo sau buổi họp hội đồng.
Ông Hernandez và ông Vazquez đề nghị chính sách đó hồi Tháng Năm. Hai nghị viên này muốn Sở Cảnh Sát Santa Ana (SAPD) mỗi khi nhận được thông báo của ICE về hoạt động của ICE ở thành phố này thì phải công khai đăng thông báo đó trong vòng 48 tiếng sau khi nhận được. Một số nghị viên khác, như Thị Trưởng Valerie Amezcua, cho hay bà lo ngại về rủi ro pháp lý và tài chính của chính sách đó.
Trước khi bỏ phiếu hôm Thứ Ba, hội đồng yêu cầu nhân viên cung cấp thêm thông tin, nhưng kết quả bỏ phiếu coi như dẹp bỏ kế hoạch đó. Hiện không rõ chính sách đó có thể được đề nghị trở lại trong tương lai không. (Th.Long) [qd]





















































