Tuesday, April 23, 2024

CalOptima có kế hoạch xây nhà giá rẻ cho người vô gia cư

SANTA ANA, California (NV) – Các giới hữu trách của CalOptima đang cân nhắc kế hoạch dùng đất quanh tổng hành dinh để xây nhà cho người vô gia cư.

Theo tin của báo mạng Voice of OC, CalOptima từng có kế hoạch để biến 5.7 mẫu đất quanh tổng hành dinh thành nhà đậu xe và xây thêm văn phòng, vì nhân viên càng lúc càng nhiều.

Nhưng vì tình hình căng thẳng ở Washington, DC, CalOptima lo ngại rằng những thay đổi trong Quốc Hội sẽ làm hại đến việc tuyển nhân viên.

Chính vì vậy, bà Lisa Barlett, giám sát viên Orange County và thành viên quản trị CalOptima, đề nghị biến mảnh đất còn lại thành một tòa nhà được dùng cho nhiều mục đích, trong đó có nhà ở giá rẻ cho người vô gia cư.

Bà còn đưa ra các thông số cho thấy quận hạt sẽ giảm được tiền y tế cho người vô gia cư, nếu họ có nhà ở ổn định.

Bà viết trong lá thư gửi đến ban quản trị CalOptima: “Chi phí y tế trung bình của một người vô gia cư lâu dài là $98,000/năm, và chi phí của người vô gia cư được cho nhà ở là $26,158. Tôi nghĩ mọi người thấy được sự khác biệt rõ ràng đó.”

Tuy đã có kế hoạch để xây một tòa nhà được dùng cho nhiều mục đích, nhưng CalOptima phải thỏa thuận lại với thành phố Orange để gia hạn quyền phát triển đất đến năm 2020.

CalOptima còn muốn xây thêm một tòa nhà đậu xe và một tòa nhà văn phòng, nhưng để làm được như vậy họ phải thay đổi lại các thỏa thuận phát triển đất.

Theo lời của nhân viên, chỗ đậu xe là một vấn đề lớn đối với CalOptima, vì thiếu đến 250 chỗ cho nhân viên. Họ phải đậu xe ở khu mua sắm The Outlets at Orange gần đó, rồi bị cảnh cáo hoặc bị phạt.

Đa số các thành viên của ban quản trị ủng hộ kế hoạch của bà Barlett, nhưng có một số có thắc mắc về mục đích của kế hoạch này.

Ông Paul Yost, chủ tịch ban quản trị CalOptima, nêu lên ý kiến: “Tôi nghĩ rằng ban quản trị chỉ mới có khái niệm thôi, chứ chưa biết rõ những gì cần làm để giúp các cộng đồng. Chúng ta là một tổ chức y tế chứ không phải địa ốc.”

Giám Sát Viên Andrew Đỗ cũng nêu lên ý kiến của mình: “Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là kêu nhân viên đến làm việc với thành phố Orange để lấy giấy phép phát triển, rồi xin thêm thông tin.”

Ông Lee Penrose, thành viên ban quản trị CalOptima, cho rằng nếu CalOptima xây được nhà cho người vô cư như vậy sẽ động viên nhiều nhà phát triển khác xây nhà ở giá rẻ. (TL)

Tăng án nghi can ủi xe vào đám đông biểu tình ở Charlottsville, Virginia

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT