Chùa Bảo Quang làm lễ húy kỵ 5 năm cố HT Thích Quảng Thanh và động thổ xây bảo tháp

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức lễ húy kỵ năm năm ngày cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ sáng lập chùa, viên tịch và lễ động thổ xây bảo tháp hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Sáu.

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Thuận tán thán công đức cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi lễ có sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa Garden Grove; Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Thuận, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; Hòa Thượng Thích Thông Hải, phó chủ tịch ngoại vụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Bảo Quang; và một số chư tăng ni các ngôi chùa quanh vùng.

Mở đầu, Hòa Thượng Thích Thông Hải tuyên bố lý do ngày húy nhật và công trình xây dựng ngôi bảo tháp tại chùa để thờ xá lợi cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.

Ông bộc bạch: “Quý đồng hương Phật tử cũng như Hội Đồng Quản Trị của chùa đã đồng lòng cùng chúng tôi kiến tạo ngôi bảo tháp để tôn thờ xá lợi, linh cốt, và y áo của cố hòa thượng viện chủ. Đây là nơi để mọi người hoằng pháp truyền thừa chánh pháp, và những lời dạy của Đức Thế Tôn. Đây cũng là nơi để Phật tử gần gũi chư tôn đức tăng ni học hỏi những giáo lý thậm thâm vi diệu mà Đức Thế Tôn đã truyền đạt, từ khi nhập niết bàn những lời dạy của ngài vẫn còn tiếp tục vang vọng trên thế giới.”

Chư tôn đức cầu nguyện trong lễ húy nhật năm năm cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Trong làn sóng người Việt tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đến thủ phủ Little Saigon, cố hòa thượng, cũng vì tâm nguyện thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, đã cố gắng tìm mọi cách để kiến tạo ngôi đạo tràng rộng lớn này để có thể dung chứa quý Phật tử và chư tôn đức về đây tổ chức những khóa tu học và an cư trong lúc ngài còn sanh tiền. Giờ đây, tuy ngài không còn với chúng ta, những tâm nguyện, lời dạy của ngài, cùng những dự án kiến trúc do tự ngài sáng tạo và dày công tạo dựng ngôi đạo tràng này mang sắc thái thuần túy Việt Nam, vẫn còn đây. Và sẽ là một trung tâm văn hóa và Phật pháp tại thủ phủ người Việt chúng ta, cùng với sự đóng góp của quý vị Phật tử trong cộng đồng người Việt chúng ta tại thành phố Santa Ana này,” hòa thượng viện chủ nói tiếp.

Hòa thượng thêm: “Ngôi phạm vũ này vừa xong thì ngài cũng quảy dép về Tây, mặc dù vậy những hàng Phật tử chúng con, những người xuất gia cũng như hàng Phật tử tại gia đã từng đóng góp công sức cùng với ngài sáng lập ngôi đạo tràng này vẫn còn ghi nhớ công ơn và hạnh nguyện của ngài cố viện chủ. Hình ảnh và tâm nguyện cùng lời dạy của ngài, chúng con không bao giờ quên được. Trong ngày giỗ húy nhật của cố hòa thượng, chúng con về đây đơn chiếc trong hoàn cảnh còn khó khăn của chùa, vẫn mong có được ngôi tháp để tôn thờ xá lợi, linh cốt cũng như y áo của ngài.”

Mô hình bảo tháp thờ xá lợi cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Kế đến là phần cung tuyên tiểu sử Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.

Sau thời kinh cầu nguyện, chư tôn đức tăng ni và Phật tử cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm có với cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, với niềm thương yêu kính nhớ đến một người thầy, người hướng dẫn cho hàng Phật tử trên con đường tu học nơi đạo tràng chùa Bảo Quang.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành cố nén xúc động khi nói về cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chia sẻ về sự thân thiết như giữa hai người bạn vong niên.

Chư tôn đức cảm tạ Phật tử trong lễ động thổ xây bảo tháp thờ xá lợi cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hòa thượng kể: “Như nhân duyên từ kiếp trước, tôi lớn tuổi hơn và sinh ra ở Phú Yên, còn Thầy Quảng Thanh sinh ra ở Phan Thiết, Bình Thuận. Khi lớn lên hai anh em cùng vào tu tại hai ngôi chùa ở núi Trà Cú, Phan Thiết, là thánh địa của Phật Giáo Việt Nam từ nhiều trăm năm trước. Núi lúc đó rất hoang dã, chưa có người ở, tôi tu ở chùa Linh Sơn Trường Thọ Tự, còn Thầy Quảng Thanh tu ở chùa Long Đoàn.”

“Từ núi Trà Cú cho tới khi qua Mỹ là cả một kỷ niệm sâu xa khi gặp lại nhau nơi xứ người, đặc biệt là ở Orange County, và cũng là sự trùng hợp khi tôi thì xây dựng chùa Liên Hoa ở Garden Grove thì thầy dựng chùa Bảo Quang ở Santa Ana. Qua những bữa cơm từ thiện tại chùa Bảo Quang, tình thương của thầy vẫn tràn đầy bao la, với lòng yêu thương giúp đỡ những người vô gia cư với tâm không hề mệt mỏi và than vãn,” hòa thượng tiếp.

Hòa Thượng Thích Thông Hải, viện chủ chùa Bảo Quang, nói về việc xây bảo tháp xá lợi. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Phước Thuận trong lời đạo từ, chia sẻ rằng: “Đạo tràng an cư kiết hạ đầu tiên ở chùa Bảo Quang cũng là ý kiến do tôi đưa ra, và người đệ tử theo bước chân của ngài viện chủ là Thầy Thích Nhuận Hùng. Hai thầy trò làm việc ngày đêm mong sao chóng thành tựu để chư tôn đức và Phật tử có nơi quy tụ về tu học, nhưng không kịp trước khi ngài mất. Hiện nay, Thầy Nhuận Hùng vẫn tiếp tục Phật sự nơi đây. Từ khắp mọi nơi trong ngôi phạm vũ này đều có những kỷ niệm của cố hòa thượng, xin thành tâm cầu nguyện giác linh của ngài hội nhập ta bà để hóa độ chúng sanh.”

Ca sĩ Hồ Quốc Việt có lời tâm tình qua nhạc phẩm “Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền,” thơ Thanh Trí Cao (tức Hòa Thượng Thích Quảng Thanh), nhạc Hoàng Quang Huế. Ca sĩ cho hay bản nhạc này anh rất thích, không thuộc loại nhạc tình cảm vì nó thuộc dòng nhạc thính phòng, thích hợp trong không khí hát cúng dường trong chùa, với tính triết lý thâm sâu. Đây là bài hát đầu tiên anh chọn cho dòng nhạc trình diễn của mình.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành (trái) kể lại mối thâm tình với cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, ban tổ chức cung nghênh chư tôn đức quang lâm đến vị trí xây dựng ngôi bảo tháp, một bên là đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam, một bên là ngôi tháp lưu giữ linh cốt của thân nhân chư Phật tử.

Dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni cùng Phật tử, trong lời Chú Đại Bi sái tịnh nơi bảo tháp sẽ đặt, chư tôn đức làm lễ động thổ trong lời kinh đọc tụng liên hồi.

Ban tổ chức cầu mong sớm được hoàn thành trong ngôi bảo vào Tháng Mười Một hoặc có thể đầu năm sau. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT