Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hòa chung trong niềm vui ngày Khánh Đản, Đại Lễ Phật Đản chùa Liên Hoa Garden Grove Phật Lịch 2568, được tổ chức hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Năm, với đông người tham dự.

Buổi lễ dưới sự chứng minh và hiện diện của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove; Hòa Thượng Thích Tâm Vân; ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; cùng chư tôn đức tăng ni từ các chùa, tự viện, và đồng hương Phật tử về tham dự.
Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành nói ngắn gọn với ý nghĩa cuộc đời quá ngắn, nhân ngày Đản Sanh Đức Thích Ca Mâu Ni, xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường, và cầu chúc mọi người cùng tiến bước trên con đường tu tập.
Thay mặt hòa thượng viện chủ, Hòa Thượng Thích Tâm Vân, xướng lễ đọc thời Kinh Khánh Đản.
Phật Đản năm nay có sự tham gia rất đông của Gia Đình Phật Tử Liên Hoa, là giới trẻ tiếp nối con đường chánh pháp nơi hải ngoại. Đáng nói là các em nhỏ được các huynh trưởng hướng dẫn rành mạch về ý nghĩa ngày Phật Đản, nghi thức tắm Phật, cũng như là những nghi lễ Phật Giáo.

Gia đình ông Phùng Minh Thiện, quê gốc Bến Tre, một đại gia đình mộ đạo gồm dì dượng cô bác, cùng các con hàng năm đều dự lễ Phật Đản các chùa, cho hay gia đình ông mỗi dịp Lễ Phật Đản đều đi dự, luôn dẫn con cháu cùng đi.
Ông chia sẻ: “Tôi quy y tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, được thầy đặt pháp danh là Thiện Tuệ. Sư Ông Giác Nhiên là vị chân tu rất đức độ được mọi người kính trọng. Những khi đi chùa tôi đều cho các con đi theo để các con cháu hiểu biết về Phật pháp, điều quan trọng nhất khi đến chùa là để nhớ đến vị thầy lớn nhất đã dẫn dắt mình vào con đường Phật pháp.”
“Thứ hai là khi đến chùa với cha mẹ để họ có được sự an yên trong lòng, ấm áp trong đạo vị luôn ghi nhớ, và nhất là các thế hệ con cháu không quên đạo pháp, sau này còn giữ được truyền thống đạo Phật. Hai con tôi hiểu đạo Phật rất nhiều, cả tiếng Anh và tiếng Việt, cả kinh điển đều đọc được,” ông Tiến kể.

Em Phùng Mỹ Vân, con ông Tiến, chia sẻ: “Hồi nhỏ con thường được ba mẹ dẫn đi chùa, có học tiếng Việt và học đạo ở chùa Dược Sư, Garden Grove. Năm nào chúng con cũng theo gia đình đi chùa trong dịp Lễ Phật Đản. Bà nội bà ngoại con đều mất năm rồi, năm nay con đi chùa để đọc kinh cầu nguyện cho bà chúng con.”
Trong khi đó, em gái Phùng Nhã Trân cho hay lần này cũng đi chùa đọc kinh cầu nguyện cho bà của em. Tuy em đọc được Kinh Phật bằng tiếng Việt nhưng chưa hiểu được nhiều, nếu cần nhờ mẹ em giải thích thêm.

Cô Ái Nhật Nguyễn, cư dân Anaheim, cùng con trai 8 tuổi đi chùa, chia sẻ: “Tôi đi chùa và chở con đi theo cố gắng vào mỗi Chủ Nhật, để con mình hiểu đạo nhiều hơn, có những khi con không hiểu, tôi khuyến khích cháu tìm nghe nhiều hơn trên YouTube tiếng Anh do các vị sư người Mỹ giảng, để có thể hiểu thêm. Còn những căn bản về Phật pháp em cố gắng giải thích cho con hiểu. Con em rất thích tìm hiểu về đạo Phật.”
Một cư dân Huntington Beach, đệ tử quy y được Hòa Thượng Thích Chơn Thành đặt pháp danh là Phổ Tính, thuộc ban trai soạn chùa Liên Hoa, chia sẻ: “Phật Đản năm nay ở chùa Liên Hoa em thấy Phật tử tham dự thật hoan hỉ, mọi người đều thành tâm cầu nguyện. Em làm việc trong ban ẩm thực rất vui vì thấy mình cũng đóng góp chút công đức vào ngày lễ, cầu mong mọi người được bình an lợi lạc sức khỏe để tiếp tục trên đường tu học.”

Ca sĩ Tuyết Minh, trưởng nhóm văn nghệ Diệu Âm Hoằng Pháp, cho hay cô theo hạnh nguyện của một vị tỳ kheo trong phẩm thứ 24 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài được phước báu từ việc cúng dường lời ca tiếng hát tán dương công đức của chư Phật, nên được Đức Lôi Âm Vương đặt danh hiệu cho ngài là Bồ Tát Diệu Âm.
Ca sĩ Tuyết Minh chia sẻ: “Nhóm Diệu Âm Hoằng Pháp chúng em như một đạo tràng, vừa cùng nhau tu tập, vừa dùng âm nhạc hát những lời Phật dạy để cúng dường chư Phật và Phật tử. Đó cũng là việc công quả của chúng em giúp các chùa. Năm nay, Phật tử dự lễ khá đông, nhất là Gia Đình Phật Tử chùa Liên Hoa, người tham dự ngồi yên lặng lắng nghe. Em rất tôn kính Sư Ông Chơn Thành, người hết lòng truyền bá chánh pháp không chỉ bằng lời kinh, mà còn là hành động qua những dịp lễ của Phật Giáo. Được đến chùa để cúng dường âm nhạc, đó là một duyên lành rất lớn với chúng em.”

Cô tiếp: “Âm thanh vi diệu để cúng dường chư Phật là những bản nhạc biểu lộ sự giải thoát, an lạc. Bồ Tát Diệu Âm có khả năng thị hiện ra nhiều sắc thân để cứu độ chúng sanh. Âm nhạc của Bồ Tát Diệu Âm được căn cứ trên trí tuệ của ngài. Đó là khả năng hiểu được lòng người. Vì vậy mà âm nhạc có thể đi thẳng vào lòng người và chuyển hóa được người nghe.”
Ông bà Trần Dật-Lê Ngô Ái Lan một gia đình Phật tử thuần thành, đến dự lễ Phật Đản chùa Liên Hoa, cho hay Hòa Thượng Thích Chơn Thành là thầy bổn sư của ông. Ông biết hòa thượng cũng hơn 40 năm rồi, được thầy đặt cho pháp danh là Chơn Thiện.

“Thầy Chơn Thành với tâm từ bi rộng lớn, ai cũng kính trọng. Thầy phát tâm từ bi đến với mọi người không phân biệt tôn giáo, giàu nghèo, ai có điều chi cần thầy đều hoan hỷ giúp đỡ. Phật Đản năm nay chùa Liên Hoa thật đông với nhiều Phật tử tham dự, thật là một duyên lành với mọi người,” ông Dật chia sẻ.
Chương trình Lễ Phật Đản chùa Liên Hoa với nhiều tiết mục văn nghệ cúng dường của ban văn nghệ Diệu Âm Hoằng Pháp, Phật tử đều hoan hỉ lắng lòng nghe trong khi được ban trai soạn nhà chùa ân cần mời dùng bữa cơm chay thắm tình đạo vị. (Văn Lan) [đ.d.]
























































































