Nữ luật sư gốc Việt, từng nói với tòa công việc ‘tệ như hạch,’ ứng cử dân biểu liên bang

MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Luật Sư Julie Lê, người từng phàn nàn với tòa là bà phải làm quá nhiều và công việc của bà “tệ như hạch” hồi đầu Tháng Hai, vừa tuyên bố tranh cử chức dân biểu liên bang Địa Hạt 5 của tiểu bang Minnesota trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 11 Tháng Tám, theo trang web tranh cử của phụ nữ gốc Việt 47 tuổi này.

Trước đây, bà được cử tới Minnesota để giúp giải quyết chiến dịch bố ráp người nhập cư không giấy tờ.

Luật Sư Julie Lê, người tuyên bố ứng cử chức dân biểu liên bang Địa Hạt 5 của Minnesota. (Hình: julietle4congress.com)

Hôm 3 Tháng Hai, trong một phiên tòa di trú ở St. Paul, Minnesota, bà bày tỏ bực bội về công việc ở Minneapolis, nơi chính quyền Tổng Thống Donald Trump rầm rộ thực hiện chiến dịch bố ráp người nhập cư không giấy tờ.

“Hệ thống này tệ như hạch. Công việc này tệ như hạch. Ước gì ông có thể tuyên bố tôi khinh thường tòa để tôi có thể có 24 giờ ngủ,” nữ luật sư gốc Việt nói với Chánh Án Jerry Blackwell, theo ký giả Lou Raguse của đài KARE, đài địa phương có hợp tác với NBC. Một người khác trong phiên tòa xác nhận với NBC News bà Julie nói như vậy.

Bà Julie còn than rằng yêu cầu Bộ Nội An (DHS), Cảnh Sát Di Trú (ICE), và Bộ Tư Pháp (DOJ) tuân lệnh tòa khó như “nhổ răng,” ông Raguse tường thuật.

Bà Julie than phiền như vậy sau khi Chánh Án Jerry Blackwell ra lệnh chính quyền Tổng Thống Trump giải thích lý do họ không tuân lệnh tòa trong thủ tục di trú, chẳng hạn, không thả một số người nhập cư bị bắt mà ông Blackwell ra lệnh thả.

Lúc đó, bà Julie Lê là luật sư của DHS, theo hồ sơ công cộng, nhưng được tạm thời đại diện cho DOJ ở phiên tòa. Sau đó, bà bị sa thải.

Khi nhật báo The New York Times hỏi chuyện này hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba, DHS trả lời qua một email rằng bà không còn làm việc ở cơ quan này nữa.

“Hành động của bà là không chuyên nghiệp và không được chào đón trong vai trò một luật sư của ICE. Đó là bỏ bê trách nhiệm và không chú tâm làm việc một cách cống hiến và sốt sắng phục vụ quyền lợi của chính phủ Hoa Kỳ,” email của DHS viết.

Trên trang web tranh cử, bà cho biết lý do tranh cử trong tư cách ứng cử viên Dân Chủ vì muốn sửa chữa “những thất bại mang tính hệ thống” của luật di trú.

Địa hạt luật sư Julie Lê tranh cử hiện do Dân Biểu Ilhan Omar (Dân Chủ) đại diện từ năm 2019.

Trả lời phỏng vấn NYT hôm Thứ Tư, Luật Sư Julie Lê nói bà sẽ là dân biểu trung dung hơn Dân Biểu Omar, người từng kêu gọi dẹp ICE.

Bà Julie Lê cũng nói bà bắt đầu làm việc cho ICE hồi năm ngoái, một phần vì muốn biết rõ thêm hệ thống di trú vận hành như thế nào bởi vì bà muốn giúp tìm cách thực thi luật pháp một cách công bằng.

Tuy nhiên, bà nói với NYT, chuyện DHS triển khai hàng ngàn nhân viên di trú đến Minnesota rõ ràng là hỗn loạn, làm bà phải nói với ba đứa con tuổi thiếu niên cách trả lời như thế nào khi bị nhân viên ICE hỏi.

“Ngay cả tôi, một công dân Mỹ, cũng sợ bị bắt chỉ vì bề ngoài của tôi,” Luật Sư Julie Lê, sinh ra ở Việt Nam và đến Mỹ năm 1993, nói.

Theo đài phát thanh Minnesota Public Radio (MPR), tính đến Thứ Năm, 12 Tháng Ba, hồ sơ trên mạng cho thấy bà Julie Lê chưa ghi danh ứng cử để có thể gây quỹ.

Ban vận động của bà cho biết bà sẽ bắt đầu khởi động tranh cử tại Brooklyn Park, thành phố không nằm trong Địa Hạt 5, vào Thứ Bảy, 14 Tháng Ba.

Trang web tranh cử của Luật Sư Julie Lê cho biết, trong sinh hoạt địa phương, bà từng là thành viên hội đồng quản trị của nhiều tổ chức cộng đồng và tôn giáo ở Minnesota và Iowa.

Địa Hạt 5 bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Minneapolis, Richfield, Brooklyn Center, Fridley, Robbinsdale, và một số cộng đồng khác. (Đ.D.) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT