Tuesday, May 7, 2024

Xung đột Israel-Hamas gây ra tình trạng bắt nạt và thù ghét trong trường học

Thiện Lê/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Với tình trạng bắt nạt trong trường học ngày càng gia tăng, việc giúp các cộng đồng tăng cường đề phòng vấn nạn này vô cùng quan trọng. Đó là chủ đề của buổi họp hôm Thứ Hai, 20 Tháng Mười Một, do Dịch Vụ Truyền Thông (EMS) tổ chức.

Bắt nạt trong trường học có liên quan nhiều đến người Do Thái và người gốc Trung Đông. (Hình minh họa: Arturo Holmes/Getty Images for The Children’s Place, Inc.)

Buổi họp này là một cuộc thảo luận giữa các cơ quan truyền thông thiểu số để nói về tình trạng bắt nạt trong trường học.

Hiện nay, nhiều báo cáo cho thấy bắt nạt có liên quan đến thù ghét và ngày càng trở nên phức tạp hơn. Nhiều trẻ em đang bị bắt nạt vì sắc dân, tín ngưỡng, chủng tộc, giới tính, và còn có lý do chính trị liên quan đến địa lý.

Chính vì vậy, EMS mời một số cơ quan truyền thông thiểu số đang tham gia nỗ lực “Stop the Hate” của California thảo luận những cách giúp cộng đồng hiểu biết hơn về cách ngăn chặn bắt nạt trong trường học.

EMS cho biết bằng cách hợp tác, chia sẻ nhiều suy nghĩ và những vấn đề trong nhiều cộng đồng, giới truyền thông thiểu số có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thù ghét trong trường học.

Một lý do làm bắt nạt gia tăng là cuộc xung đột giữa Israel và Hamas hiện nay. (Hình minh họa: Daniel Slim/AFP via Getty Images)

Bà Sandy Close, tổng giám đốc EMS, mở đầu buổi họp, nói về tình trạng người thù ghét người Do Thái, cũng như chiến tranh giữa Israel và Hamas vì hai vấn đề đó đang tạo ra nhiều thù ghét trong xã hội Hoa Kỳ, nhất là trong hai cộng đồng Israel và Palestine, dẫn đến chuyện nhiều trẻ em bị bắt nạt vì vấn đề đó.

Bà Stephanie Williams, đại diện Black Voice News ở khu vực Inland Empire, cho biết tình trạng thù ghét người Do Thái đang tăng tại khu vực này.

Ông Brian Townsend, đại diện Precinct Reporter Group ở Long Beach, cũng nói tình trạng thù ghét người Do Thái và người gốc Trung Đông đang gia tăng ở nhiều nơi. Để làm giảm xung đột giữa các cộng đồng, Precinct Reporter Group sắp tổ chức một đêm ca nhạc chống thù ghét, có sự hiện diện của nhiều ca sĩ, cùng một số thi sĩ và đại diện của thành phố đến phát biểu.

Bà Fatmeh Bakhit, chủ tịch Hiệp Hội Truyền Thông Mỹ-Ả Rập, cho biết bà từng sống ở Trung Đông, có người gốc Ả Rập và Do Thái. Hiệp hội của bà theo dõi và đưa tin về xung đột giữa Israel và Hamas rất kỹ từ ngày 7 Tháng Mười.

Những biện pháp tăng cường hiểu biết cộng đồng là một cách giúp giảm bắt nạt. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

Bà cho hay các cộng đồng Ả Rập và Do Thái đang gặp nhiều cảnh thù ghét, có nhiều người báo tin và than phiền mỗi ngày.

Bà Theresa Mai Wright, đồng sáng lập viên của Little Saigon TV, cho rằng các cơ quan truyền thông phải giáo dục cộng đồng về tình trạng thù ghét người Do Thái, và cần tìm được cách đưa tin về bắt nạt trong trường học hiệu quả nhất.

Theo bà, một lý do dẫn đến bắt nạt trong trường học là tính tình của trẻ em, không kiểm soát được hành động và lời nói của bản thân. Bà còn kể con gái bà là con lai giữa người Á Châu và người da trắng, nhưng có diện mạo giống người da trắng hơn, và từng thấy nhiều cảnh bắt nạt người Á Châu trong trường.

Bà Bakhit cho biết bắt nạt trong trường học có nhiều sự việc liên quan đến Israel và Hamas, cũng nhấn mạnh đưa tin về tình trạng bắt nạt rất quan trọng.

Trẻ em đang nghe nhiều tin tức về xung đột giữa Israel và Hamas nên bị ảnh hưởng, sau đó bắt nạt nhiều bạn cùng lứa. Điều đó khiến bà nhấn mạnh một quan điểm là các vấn đề đó không được đưa vào trường học, và giới truyền thông phải đưa tin trung lập, không được theo bất cứ phe nào.

Bà Williams cho rằng truyền thông nên giáo dục cộng đồng về nhiều vấn đề, trong đó có lịch sử của Palestine để giúp độc giả có hiểu biết rộng hơn về nhiều vấn đề. Bà còn ví bắt nạt như một vòng quay không bao giờ ngừng vì luôn có một cộng đồng bị nhắm vào.

Ông Townsend nói tuy ông tập trung vào các vấn đề địa phương nhiều hơn, nhưng tình trạng thù ghét người Do Thái đang là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn, nên truyền thông cần có cách đưa tin.

Thảo luận là một cách giúp giảm bắt nạt. (Hình minh họa: Joe Scarnici/Getty Images for Refinery29)

Bà Sandy Close cho biết không chỉ người Do Thái hay người gốc Ả Rập, mà người gốc Phi Châu cũng bị bắt nạt trong trường thường xuyên, nhưng những than phiền hay báo cáo của họ thường bị giới chức điều hành trường học làm ngơ.

Điều đó làm nhiều người gốc Phi Châu phải dọn đi nơi khác sống, làm nhiều người cảm thấy đang bị “xóa” và như là “vô hình.”

Vì vậy, bà Close cho biết EMS có thể tổ chức một cuộc thi viết để nói về tình trạng bắt nạt trong trường học, giúp nhiều cơ quan truyền thông thiểu số trao đổi thông tin.

Báo cáo thù ghét trong năm 2022 của Orange County cho thấy có đến 27% tội và sự việc thù ghét của quận hạt xảy ra trong trường học, dẫn đến tình trạng bắt nạt. Vì vậy, đây là một vấn đề rất đáng chú ý. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT