‘Chung Vui Tuổi Hạc’ của cựu học sinh Khải Ðịnh khóa 1948-1955

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trưa Thứ Bảy, 29 Tháng Bảy, nhiều cựu học sinh Khải Định, Huế tham dự Đại Hội Cựu Học Sinh Khải Định niên khóa 48-55, 2017 với chủ đề “Chung Vui Tuổi Hạc”, do ban đại diện Cựu Học Sinh Khải Định California tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove.

Theo ban tổ chức, cựu học sinh Khải Định 48-55 California được chia làm hai nhóm: Bắc California và Nam California. Hằng năm đều có buổi họp chung của hai nhóm. Mục đích để anh chị em cựu học sinh gặp gỡ hàn huyên, thăm viếng lẫn nhau và phân phối tập san của lớp.

Trưởng ban tổ chức là ông Thái Doãn Ngà, đại diện cho nhóm Nam California, định cư tại Hoa Kỳ 1975, cho biết: “Ở trường Khải Định, lớp của chúng tôi học là từ những năm 1948-1955 và trường cũng có nhiều khóa khác nhau, đặc biệt trong niên khóa này, những cựu học của các lớp khi ra đời đều thành công hết, trong đó có một số là những sĩ quan có cấp bậc cao trong QLVNCH, kể cả những kỹ sư, kiến trúc sư, văn hào, bác sĩ,…”

“Chúng tôi hãnh diện là cựu học sinh của những lớp trong niên khóa này. Vì vậy hàng năm, chúng tôi đều có tổ chức buổi họp mặt để nhớ đến tên của trường đã đào tạo rất nhiều người nổi danh trong xã hội,” ông nói thêm.

Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, thành viên trong ban tổ chức phát biểu: “Theo văn hóa Đông Phương, hạc là loài chim cao quý, tương tự như mai trong các loài hoa. Sách cổ xưa có nói: Chim hạc là loài chim đứng đầu trong họ lông vũ và được mênh danh là ‘Nhất Phẩm Điểu’. Tranh cát tường thì có ‘Nhất Phẩm Đương Triều’ là hình hạc đứng trên phiến đá trước sóng triều, hay ‘Nhất Phẩm Cao Thăng’ là hình hạc đang bay trên mây. Nhất phẩm là nói về chim hạc. Lại còn có ‘Chi Nhật Cao Thăng’ là hình vẽ hạc đang bay khi mặt trời lên.”

Cũng theo ông, tương truyền hạc là loài chim tiên, sống trường thọ. Sách ‘Tướng Hạc Kinh’ gọi hạc là ‘thọ bất khả lượng’, nghĩa là sống lâu không thể tính được. Còn sách ‘Hoài Nam Tử’ thì gọi hạc là ‘hạc thọ thiên tuế’, nghĩa là hạc sống nghìn năm. Hình tượng cỗ hạc đứng trên lưng rùa vì hai con vật này đều sống lâu, và nói để chúc thọ cho người chưng bày hình tượng này. Những danh từ hạc thọ, hạc niên và hạc linh đều có ý chúc thọ.

Quang cảnh tổ chức Ðại Hội Cựu Học Sinh Khải Ðịnh, Huế, khóa 1948-1955. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói tiếp: “Do đó, ý của ban tổ chúc khi dùng chữ ‘Chung Vui Tuổi Hạc’ hôm nay là có ngụ ý kính chúc tất cả quý thượng khác và các bạn đều hạc thọ, hạc niên và hạc linh hết. Tất cả quý vị và các bạn đều xứng đáng sống đến nghìn năm như chim hạc vậy,”

Ông Hà Thúc Giảng, đại diện ban báo chí giới thiệu Tập San 48-55 Khải Định 2017, do nhóm Khải Định Bắc California phát hành.

Trong buổi này người tham dự cũng bầu ông Phạm Huy Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Tổng Đại Diện Khải Định, nhiệm kỳ 2017-2019.

Ðại Hội Cựu Học Sinh Khải Ðịnh khóa 1948-1955 còn có chương trình văn nghệ do những tiếng hát trong ban văn nghệ của 48-55 Khải Định và nhóm múa của Hậu Duệ Đền Hùng, Nam California đồng trình diễn.

Theo ban tổ chức, Trường Trung Học Khải Định còn có tên là trường Quốc Học, được thành lập từ 23 Tháng Mười Một, 1896. Đây là trường trung học lâu đời thứ ba của Việt Nam, sau Collège Chasseloup Laubat, thành lập 1874 và trường Collège de Mỹ Tho, thành lập 1879.

Trường Quốc Học được thành lập theo chỉ vụ của Vua Thành Thái, giao cho cụ Ngô Đình Khả làm trưởng giáo và được Toàn Quyền Đông Dương ký quyết định 18 Tháng Mười Một, 1896. Trường đã đổi tên qua nhiều thời kỳ như: École Primaire Supérieure (Trường Cao Đẳng Tiểu Học), nhưng thường gọi là Quốc Học (1896-1936); Trung Học Khải Định (1936-1954); Trường Trung Học Ngô Đình Diệm (1955-1956), và trở lại Quốc Học từ 1956 cho đến 1975.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT