Tuesday, April 23, 2024

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh năm nay sẽ được tổ chức tại San Jose

Huy Phương/Người Việt

SAN JOSE, California (NV) – Theo Hội Tương Trợ Thương Phế Binh VNCH Bắc California và đài truyền hình SBTN, Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH” Kỳ 11 sẽ được tổ chức từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối ngày Chủ Nhật, 6 Tháng Tám, tại sân vận động trường trung học Yerba Buena, 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122.

Đây là lần thứ tư, Hội Tương Trợ Thương Phế Binh VNCH Bắc California, đài truyền hình SBTN, Trung Tâm Asia, và Hội H.O. Cứu Trợ TPB và QP VNCH phối hợp tổ chức đại nhạc hội này tại San Jose.

Ba lần trước là đại nhạc hội kỳ 3, năm 2009, thu được $688,619; đại nhạc hội, kỳ 7, năm 2013, thu được $735,900; và đại nhạc hội kỳ 9, năm 2015, thu được $1,075,821.

Cũng như những lần tổ chức trước đây, chương trình sẽ được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình khắp Hoa Kỳ và Canada, và qua đài SET 57.4 tại miền Nam California.

Ban tổ chức sẽ nhận sự đóng góp trực tiếp của khán giả qua các đường dây điện thoại được thiết lập trong suốt thời gian chương trình đại nhạc hội diễn ra.

Trong năm 2016, trước thời gian đại nhạc hội kỳ 10 diễn ra tại Fountain Valley, California, theo lời kêu gọi của Hội H.O. Cứu Trợ TPB và QP VNCH, nhiều tổ chức và hội đoàn người Việt ở khắp nơi đã tổ chức những buổi gây quỹ ở địa phương và chuyển tiền về cho hội, để giúp đỡ cho 15,000 gia đình thương binh, như trong kỳ đại nhạc hội kỳ 9.

Các tổ chức và hội đoàn này là VOICE Canada yểm trợ $100,000; Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Thủ Đức, Florida, tổ chức “Đêm Hát Về Anh,” thu được số tiền $52,4999; Ban tổ chức Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh,” New England, Massachusetts, thu được $39,145; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Akansas $7,541; Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Canada $7,885; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia $7,010; Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Wichita, Kansas, $7,000; và Nhóm Trẻ Houston $248,246.

Đại nhạc hội kỳ này tại San Jose sẽ được sự tiếp tay yểm trợ của nhiều tổ chức, hội đoàn và các cơ quan truyền thông Bắc California, và các ca sĩ hải ngoại.

Trong buổi họp sơ khởi được tổ chức tại đài truyền hình SBTN hôm Thứ Năm, 9 Tháng Hai, cựu Đại Tá Phạm Hồng Tuyền, vắng mặt vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, hai ông Lê Văn Chính và Hoàng Kính, đại diện Hội Tương Trợ Thương Binh VNCH Bắc California đã đến tham dự với nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc SBTN; cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, chủ tịch Hội H.O. Cứu Trợ TPB và QP VNCH; cô Thy Vân, giám đốc Trung Tâm Asia; và ông Nguyễn Tự Cường, giám đốc điều hành SBTN.

Cô Thy Vân xác nhận Trung Tâm Asia luôn luôn sát cánh với đài truyền hình SBTN và các tổ chức và hội đoàn trong các buổi đại nhạc hội gây quỹ giúp thương phế binh VNCH đang sống một cuộc đời bất hạnh, khốn khó ở quê nhà.

Mọi sự yểm trợ xin liên lạc Hội Tương Trợ Thương Phế Binh VNCH Bắc California qua các số điện thoại (510) 207-6920, (510) 589-4994; hoặc Hội H.O. Cứu Trợ TPB và QP VNCH qua hai số điện thoại (714) 590-8534 và (714) 636-1121.

MỚI CẬP NHẬT