‘Đêm Chuyển Giao Thế Hệ,’ live show lần thứ sáu của Phận Tơ Tằm

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Live show Phận Tơ Tằm lần thứ sáu với chủ đề “Đêm Chuyển Giao Thế Hệ” thu hút đông đảo khán giả tham dự tối Chủ Nhật, 13 Tháng Bảy, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim.

Nguyên Dũng (trái) và Ngọc Bảo Vy trong trích đoạn Cải Lương Hồ Quảng “Lưu Kim Đính Chiêu Phu” trong live show của Phận Tơ Tằm, “Đêm Chuyển Giao Thế Hệ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình, do nhà báo Trần Đông Phương và nhóm nghệ sĩ tại Little Saigon đồng tổ chức, bao gồm lực lượng ca nghệ sĩ hùng hậu như Linh Tuấn, Thanh Huyền, Ngân Linh, Quỳnh Hoa, Minh Hùng, Bích Thu, Nguyễn Dũng, Ngọc Bảo Vy, Thu Hồng, Ngọc Hà, Đình Hiếu, Thái Mai Lý, Ánh Tuyết, Phương Anh, Minh Đức, Bách Thanh, Thạch Lan Anh, Phương Anh, và vũ đoàn Angel.

Dàn tân cổ nhạc bao gồm các nhạc sĩ Văn Hoàng, Hoàng Nam, Hoàng Khang, Luân Vũ, và Quốc Sĩ.

Phận Tơ Tằm là chương trình ca cổ, cải lương, và tân nhạc, được thực hiện năm lần tại Little Saigon.

Điều hợp chương trình là Luật Sư Derrick Nguyễn Hoàng Dũng.

Thanh Huyền (trái) và Linh Tuấn trong trích đoạn cải lương “Tình Sử Huyền Trân.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói: “Đêm nay, trong live show lần thứ sáu, ban tổ chức muốn đưa những gương mặt nghệ sĩ trẻ vào để tiếp nhận công cuộc bảo tồn và phát huy văn hóa Việt trên xứ người, nên mới có chủ đề là ‘Đêm Chuyển Giao Thế Hệ.’ Nghệ thuật cải lương đã được các soạn giả, nhà báo, và nghệ sĩ bỏ công duy trì tại hải ngoại, mà chúng ta là những khán giả được thụ hưởng món ăn tinh thần này nên chúng ta phải biết ơn họ.”

Mở đầu chương trình là liên khúc “Lối Về Xóm Nhỏ” và “Nắng Chiều” với phần song ca của Thái Mai Lý và Phương Anh.

Tiếp đến, các nghệ sĩ Thu Hồng và Ngọc Hà qua lớp tân cổ gieo duyên “Lòng Mẹ 1” và Bách Thanh với lớp cổ nhạc “Lòng Mẹ 2.”

Chương trình trở nên sống động với trích đoạn Cải Lương Hồ Quảng “Lưu Kim Đính Chiêu Phu,” qua phần diễn xuất của Nguyễn Dũng và Ngọc Bảo Vy. Sau đó, đôi uyên ương nghệ sĩ Thanh Huyền và Linh Tuấn xuất hiện trong trích đoạn cải lương “Tình Sử Huyền Trân.”

Từ trái, Lan Chi, Đình Hiếu, và Thành Đạt trong trích đoạn cải lương “Tiếng Hạc Trong Trăng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếp theo là những tác phẩm và các tiếng hát “Đóm Đi Theo Người” (Thạch Lan Anh), “Compagnon Disparu ” (Kim Đức), “Ánh Mắt Giai Nhân” (Minh Hùng và Bích Thu), “Bài Không Tên Số 2” (Thái Mai Lý), liên khúc “Hào Hoa” (Đình Hiếu và Ngọc Hà), và “Hoa Nở Về Đêm” (Ánh Tuyết).

Màn kích động nhạc thu hút sự ngưỡng mộ của số đông khán giả là sự tái xuất hiện của đôi song ca Phương Anh và Thái Mai Lý. Sau đó là trích đoạn cải lương “Tiếng Hạc Trong Trăng” với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Thành Đạt, Lan Chi, và Đình Hiếu.

Ngân Linh và Quỳnh Hoa thật xuất sắc trong trích đoạn Cải Lương Hồ Quảng “Chung Vô Diệm.” Tiếp theo, hai nghệ sĩ Nguyên Dũng và Ngọc Bảo Vy tái xuất hiện, và gây sóng gió trên sân khấu Cải Lương Hồ Quảng, qua trích đoạn “Phụng Nghi Đình.”

Sau cùng là phần diễn xuất của vũ đoàn Angel và chương trình dạ vũ.

Phần trình diễn nhạc kích động của Thái Mai Lý (trái) và Phương Anh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về ý nghĩa của chủ đề “Đêm Chuyển Giao Thế Hệ,” nhà báo Trần Đông Phương, trưởng ban tổ chức, tâm tình: “Những nghệ sĩ có tiếng tăm ngày xưa, cho đến bây giờ thì họ cũng đã già, những làn hơi cổ nhạc tuyệt vời của họ giờ thì cũng không còn được như xưa nữa. Tuy nhiên, họ vẫn muốn còn được phục vụ khán giả cho đến một lúc nào đó, họ không thể xuất hiện trên ánh đèn sân khấu được nữa. Vì thế, chủ đề ‘Đêm Chuyển Giao Thế Hệ’ là để giới thiệu một số nghệ sĩ trẻ có nhiều tài năng không kém những bậc nghệ sĩ lão thành. Những nghệ sĩ trẻ này sẽ là hậu duệ của những nghệ nhân cao tuổi, để tiếp nối truyền thống văn hóa Việt trên xứ người.”

Những ánh đèn sân khấu, những màu sắc y phục rực rỡ của các nghệ sĩ cải lương vẫn còn tỏa sáng trên xứ người, đó cũng là nhờ sự đóng góp, sự ngưỡng mộ của khán giả đồng hương. Cái gạch nối giữa khán giả và các nghệ sĩ cải lương là tình người, là tình yêu quê hương đất nước, và sự bảo tồn văn hóa cổ truyền, mà người Việt ly hương cũng cần phải có.

Nhà báo Trần Đông Phương tâm tình thêm: “Từ sự gắn bó của tình người nghệ sĩ trong tinh thần bảo tồn văn hóa Việt trên xứ người, nên chỉ trong vòng hai năm, Phận Tơ Tằm đã thực hiện được năm live show. Và đến lần thứ sáu này là thành công hoàn hảo, với gần 400 khán giả tham dự. Trong chương trình đêm nay, chỉ trong vòng bốn tiếng trình diễn mà tổng cộng có đến 36 nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, những nhân viên dàn dựng sân khấu phục vụ cho khán giả chỉ trong hơn 12 tiết mục ca diễn.”

Phần trình diễn của vũ đoàn Angel. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Thanh Hà, một khán giả đến dự, nói: “Lần đầu tiên tôi tham dự chương trình live show của ‘Phận Tơ Tằm.’ Thật tôi không ngờ, những giai điệu cổ nhạc của dân tộc Việt còn được khởi sắc cho đến bây giờ, tuy rằng, tại cuộc sống trên xứ người, những nghệ sĩ cải lương rất khó khăn để kiếm sống bằng thực nghề của họ. Vì thế, để bộ môn cải lương không bị mai một, khán giả hải ngoại nên có tinh thần yểm trợ nhiệt tình với những nghệ sĩ cải lương và những người đã dầy công duy trì văn hóa Việt trên đất lạ quê người.”

Nghệ sĩ Linh Tuấn, thành viên ban tổ chức, cho hay: “Để thực hiện mỗi chương trình do nhóm Phận Tơ Tằm tổ chức, tôi và anh Trần Đông Phương cố gắng làm hết sức của mình, để đạt được một chương trình ca diễn đầy nét nghệ thuật và văn hóa Việt, nhằm phục vụ cho khán giả đồng hương tại hải ngoại. Vì thế, cứ mỗi lần có chương trình mới thì số lượng khán giả đến ủng hộ đều được tăng thêm rất nhiều. Đó là điều đáng khích lệ cho nghệ sĩ cải lương và ban tổ chức của chúng tôi.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT