Thursday, March 28, 2024

Dự luật ở California đề xuất phạt tiền tiệm trưng bày đồ chơi theo giới tính

SACRAMENTO, California (NV) – Một dự luật sắp được đưa ra Hạ Viện California đề xuất qui định các cửa hàng bán lẻ cỡ lớn phải trưng đồ chơi theo cách không phân biệt giới tính hoặc bị phạt $1,000, theo nhật báo Orange County Register.

Dân Biểu Evan Low (Dân Chủ-Địa Hạt 28) và Dân Biểu Cristina Garcia (Dân Chủ-Địa Hạt 58) là đồng tác giả dự luật AB-1084 đưa ra đề xuất trên.

(Hình minh hoạ: Paul J. Richards/AFP via Getty Images)

Dự luật áp dụng cho những cửa hàng bán lẻ có từ 500 nhân viên trở lên.

Ông Low nhận xét: “Dự luật có thể gây ra phản ứng từ một số người, tuy nhiên, trên thực tế đã được áp dụng từ lâu.”

“Nhiều công ty bán lẻ cỡ lớn ủng hộ dự luật, và trên thực tế đã thực hiện việc này từ năm 2015. Còn các công ty như Abercrombie & Fitch, H&M, Old Navy, John Lewis, và  Zara đã sản xuất dòng sản phẩm unisex không phân biệt giới tính cho trẻ em,” theo Dân Biểu Low.

Dự luật AB-1084 được giới thiệu tại Hạ Viện California ngày 18 Tháng Hai và chờ được đưa ra trình bày trước Ủy Ban Thương Mại và Ngành Nghề Hạ Viện, nơi ông Low làm chủ tịch, hoặc Ủy Ban Tư Pháp.

Ông Burt Flickinger III, giám đốc điều hành công ty cố vấn thương mại kỹ nghệ bán lẻ Strategic Resource Group, nhận xét đây không phải là lúc đưa ra một dự luật như thế giữa lúc kỹ nghệ bán lẻ trong tình trạng bấp bênh vì ảnh hưởng của đại dịch.

“Càng thêm luật lệ cho kỹ nghệ bán lẻ đều là bước đầu của việc đóng cửa nhiều tiệm hơn nữa,” ông Flickinger lên tiếng. “Tôi chưa hề thấy bằng chứng nào cho thấy đa số khách hàng đòi hỏi một quy định như thế.”

Dân Biểu Low đồng thời là chủ tịch Nhóm Dân Cử Đồng Tính Chuyển Giới (LGBTQ Caucus) cho biết ông không muốn thay đổi bất kỳ ai nhưng đây là một tiến trình dân chủ. 

“Chúng tôi muốn biểu hiện tính đa dạng, phổ quát trong việc mua sắm. Trên thực tế, xã hội là sự đa dạng, nhưng để biểu hiện điều này là một sự lựa chọn.”

Dự luật AB-1084 ngăn cấm việc dùng các bảng hiệu phân biệt đồ chơi cho con trai hoặc cho con gái, thay vào đó, chỉ để là đồ chơi cho trẻ em, “unisex,” hay “gender neutral.”

“Chúng tôi muốn bảo đảm rằng không có một ấn tượng thành kiến nào khi một bé gái muốn trở thành nhà khoa học hay kỹ sư, cũng như một bé trai cảm thấy thoải mái biểu hiện tính nghệ sĩ và sáng tạo trong việc tự sơn ngón tay cho mình,” Dân Biểu Low diễn giải. (MPL) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT