Thursday, March 28, 2024

Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm kỷ niệm 40 năm thành lập

WESTMINSTER, California (NV) – Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tại hội trường nhật báo Người Việt vào sáng Chủ Nhật, 9 Tháng Chín.

Lễ kỷ niệm này nói về lịch sử hình thành, 40 năm thăng trầm, các thành tựu, hoạt động và những kỷ niệm khó quên của Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm.

Theo tài liệu ghi lại, đầu năm 1977, một số Phật tử hằng tâm đã vận động, quyên góp mua được một căn nhà nhỏ tại số 1924 W 2nd, Santa Ana để làm nơi thờ tự và cung thỉnh Hòa thượng Thích Lương Sơn về trụ trì. Sau đó các vị Phật tử như cụ Lý, cụ Thịnh… tu bổ ngôi nhà lại thật khang trang, đồng thời thành lập Hội Phật Giáo Tương Tế, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tâm Châu về chứng minh và đặt tên là Chùa Trúc Lâm Yên Tử.

Nương theo sự thành hình ngôi chùa đầu tiên Trúc Lâm Yên Tử tại Orange County, một số anh chị em Huynh trưởng Gia đình Phật tử đã quy tụ lại và quyết định thành lập một đơn vị Gia Đình Phật Tử hoạt động dưới mái chùa như bên quê nhà để những người trẻ có nơi sinh hoạt. Và ngày Vu Lan năm 1977 cũng là ngày chính thức ra mắt Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm tại Santa Ana.

Cho đến nay, Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm đã có trước sau 14 đời Liên Đoàn Trưởng. Cho đến thời điểm hiện tại, Trúc Lâm hiện đang có 6 anh chị “cựu” Liên Đoàn Trưởng vẫn đang sinh hoạt với đoàn. Điều này cho thấy tình Lam của các anh chị Huynh Trưởng thật sâu đậm. Hy vọng thế hệ đàn em trong tương lai sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp này của Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm. (T.L)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Đến thành phố Belfast, nơi đóng con tàu Titanic nổi tiếng”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT