Saturday, April 20, 2024

Helen Trần có thể trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên ở San Bernardino

Đỗ Dzũng/Người Việt

SAN BERNARDINO, California (NV) – Bà Helen Trần có thể tạo nên lịch sử khi ứng cử chức thị trưởng thành phố lớn nhất của một quận hạt rộng nhất California vào ngày Thứ Ba, 7 Tháng Sáu, tới đây.

Helen Trần, ứng cử viên chức thị trưởng thành phố San Bernardino. (Hình: helentranformayor.com)

“Tôi luôn cảm thấy sinh ra và lớn lên tại đất nước này là một điều vô cùng may mắn,” ứng cử viên gốc Việt duy nhất trong bảy người tranh cử chức vụ cao nhất thành phố San Bernardino, nói với nhật báo Người Việt. “Ban đầu, tôi muốn làm cô giáo. Nhưng rồi, tôi gặp một người hướng dẫn tôi tham gia vào sinh hoạt cộng đồng ở San Bernardino, rồi thấy nhiều điều không đúng tại thành phố, nào là phá sản năm 2012, tội phạm gia tăng, các vụ nổ súng, bãi nhiệm, tham nhũng, trong một thành phố rất nghèo.”

“Được cha mẹ, gia đình, và bạn bè khuyến khích, tôi quyết định ra ứng cử lần này để đền đáp lại những gì nước Mỹ cho tôi,” bà Helen nói thêm.

Bà cho biết, bà từng là nhân viên thành phố, cho đến khi có cuộc bầu cử thị trưởng năm 2018, và thấy rằng thành phố ngày càng có nhiều tham nhũng, thế là bà quyết định nghỉ, sang làm giám đốc nhân sự và quản trị rủi ro tại thành phố West Covina.

Nhưng năm 2022, bà Helen Trần có suy nghĩ khác.

“Tôi muốn trở lại thành phố, trong một tư thế khác, để giải quyết các vấn đề tồn đọng, chứ không bỏ đi như trước đây. Đó là các vấn đề như vô gia cư, tội phạm, đặc biệt là khu trung tâm thành phố, vì San Bernardino là nơi có khu trung tâm lớn nhất trong các thành phố thuộc Inland Empire,” ứng cử viên Helen Trần cho biết thêm.

Inland Empire là khu vực có các thành phố vùng sa mạc thuộc San Bernardino County và Riverside County, giáp ranh giới Los Angeles County, ở California.

Từ trái, Phó Thị Trưởng Diedre Thu-Hà Nguyễn của Garden Grove, bà Helen Trần, và cha mẹ của bà, ông Victor Nguyễn và bà Kim Quyên Lâm, tại nhật báo Người Việt. (Hình: Người Việt)

Bà cho biết không chỉ gia đình, bao gồm cả chồng con, mà bà còn được nhiều dân cử trong vùng ủng hộ làm thị trưởng thành phố.

“Người gốc Châu Á trong thành phố chỉ có từ 6% đến 7%, nhưng tôi tranh cử không phải vì mình là sắc dân nào, mà vì tôi có thể đoàn kết tất cả mọi người, đưa thành phố rất nghèo và có nhiều vấn đề này hoạt động trở lại theo đúng chiều hướng phục vụ người dân,” bà Helen nói thêm.

Bà cũng không ngại chia sẻ rằng San Bernardino có tỉ lệ tội phạm cao nhất California vì “sau khi bị phá sản, nhiều cảnh sát viên bỏ đi, thành phố thiếu người, nên có nhiều tội phạm.”

“Tôi thật sự muốn nâng cao tinh thần của tất cả mọi người trong thành phố,” bà khẳng định.

Theo trang web tranh cử của bà Helen Trần, bà là một nhà hoạt động cộng đồng, lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, và là người mẹ có chồng và có ba con, một con gái 12 tuổi, và hai con trai, 6 và 3 tuổi.

Sinh ra ở San Diego, trong một gia đình tị nạn Việt Nam, bà Helen lớn lên ở San Bernardino. Sau khi tốt nghiệp trung học Cajon High School, San Bernardino, bà trở thành người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học, với bằng cử nhân đại học UC Santa Cruz.

Từ khi còn học ở trung học, bà hoạt động mạnh mẽ trong cộng đồng, giúp nhiều người vận động tranh cử khắp miền Nam California.

Ứng cử viên Helen Trần và gia đình. (Hình: helentranformayor.com)

Năm 2006, bà bắt đầu làm việc trong vai trò phụ tá giám đốc nhân sự thành phố San Bernardino. Mười năm sau, bà trở thành giám đốc nhân sự trẻ nhất trong lịch sử thành phố.

Là một người luôn muốn cống hiến cho cộng đồng, bà hiểu tầm quan trọng của việc đóng góp sức lực và tích cực trong thành phố.

Trong thời gian rảnh rỗi, bà thường tham gia các hoạt động trong thành phố và tham gia vào nhiều tổ chức cộng đồng như San Bernardino League of Women Voters, National Women’s Political Caucus, Rotary Club of San Bernardino, Kiwanis, và Habitat for Humanity San Bernardino Area…

Bà Helen Trần được nhiều dân cử liên bang, tiểu bang, và địa phương chính thức ủng hộ ứng cử chức thị trưởng San Bernardino, bao gồm bốn dân biểu liên bang đương nhiệm, một cựu dân biểu liên bang, bảy dân cử tiểu bang, bao gồm chủ tịch Hạ Viện California, một giám sát viên San Bernardino County, và rất nhiều thị trưởng và nghị viên nhiều thành phố ở miền Nam California.

San Bernardino nằm ở phía Đông Los Angeles, thuộc San Bernardino County, có khoảng 250,000 dân, và cách Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, khoảng hơn 1 giờ lái xe.

 

Bà Helen Trần: “Tôi tranh cử không phải vì mình là sắc dân nào, mà vì tôi có thể đoàn kết tất cả mọi người.” (Hình: Người Việt)

Chức thị trưởng thành phố có nhiệm kỳ bốn năm, và thị trưởng làm việc toàn thời gian, không có giới hạn nhiệm kỳ.

Theo luật bầu cử địa phương, trong cuộc bầu cử vào Tháng Sáu, nếu bà Helen Trần thắng trên 50% số phiếu, bà sẽ tuyên thệ vào cuối Tháng Mười Hai, và nhậm chức thị trưởng vào Tháng Giêng, 2023.

Nếu không, hai ứng cử viên có nhiều phiếu nhất sẽ tranh cử vòng nhì, vào ngày 8 Tháng Mười Một, lúc đó, ai thắng sẽ trở thành thị trưởng.

Nếu thắng cử, bà Helen Trần sẽ là người gốc Việt đầu tiên làm thị trưởng một thành phố lớn nhất San Bernardino County, quận hạt có diện tích lớn nhất California, và cũng là thị trưởng gốc Châu Á đầu tiên trong vùng Inland Empire.

Khẩu hiệu tranh cử của bà Helen Trần là: “San Bernardino xứng đáng có một thị trưởng dám, một lần nữa, cảm thấy tự hào với những gì làm được, một thị trưởng làm việc không mệt mỏi để giảm tình trạng vô gia cư, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vào tái tạo sự tin tưởng của người dân đối với chính quyền thành phố.”

Trang web tranh cử của ứng cử viên Helen Trần là helentranformayor.com.

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT