Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Mười, hàng trăm đồng hương đã đến chùa Điều Ngự ở thành phố Westminster để tham dự hội chợ sức khỏe miễn phí do Khoa Dược của trường Đại học USC (University of Southern California) và Hội Sinh Viên Dược Việt Nam (VAPSA/Vietnamese – American Pharmacy Student Association) tổ chức
Các sinh viên cùng cácgiáo sư, các dược sĩ đã tề tựu tại chùa từ sáng sớm, chuẩn bị các thứ để tiếp đón người đến khám, trong khi đó thì người tham dự đã xếp hàng dài để được sinh viên tận tình hướng dẫn cách điền đơn.
Hai sinh viên Jamie Trần và Lily Phong, đồng trưởng ban tổ chức hội chợ sức khỏe, cho biết mỗi năm Hội Sinh Viên Dược Việt Nam tổ chức hai lần hội chợ sức khỏe cho cộng đồng, một dịp vào Mùa Thu và một dịp trong hai ngày tại hội chợ Tết Sinh Viên.

“Thường bệnh nhân đi khám bệnh, chúng em phục vụ miễn phí cho tất cả mọi người, không cần giấy tờ gì, mọi người đều được ghi danh và mau chóng được đo đường, đo mỡ trong máu, khám loãng xương, chích ngừa cảm cúm, đo huyết áp. Việc kiểm tra này giúp đồng hương đỡ mất nhiều thời gian, nhất là những người không có thời gian và phương tiện đi lại,” Jamie Trần cho biết.
Jamie nói thêm: “Ai cũng có thể bị loãng xương, nhất là người châu Á chiếm tỉ lệ rất cao, nguyên nhân là người châu Á thích làn da trắng, sợ bị đen nên ít khi ra nắng. Cách phòng bệnh tốt cho loãng xương là nên đi ra ngoài nắng, tập thể dục trước 10 giờ sáng, ánh nắng sẽ giúp tạo ra vitamin D rất tốt cho cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn.”
Lily Phong tiếp lời: “Cách ăn uống cũng có ảnh hưởng đến loãng xương, người Châu Á không thích uống sữa vì bị dị ứng, nên có thể uống thêm thuốc bổ xương cũng giúp ích rất nhiều. Ngoài ra người châu Á thường thích ăn cơm trắng, không tốt cho cơ thể lắm vì có chứa nhiều chất đường.”

Nói về ước mong của mình, Lily cho biết: “Em chỉ muốn giúp đồng bào nhất là những người không có bảo hiểm y tế, và những người không biết tiếng Anh nhiều, để biết thêm kiến thức về thuốc, giúp cho cuộc sống được tốt hơn.”
Cùng một mơ ước, Jamie bộc bạch: “Sau khi học xong, em mong được làm dược sĩ ở những nhà thuốc cộng đồng như CVS, Walgreens, để giúp được đồng bào mình nhiều hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.”
Cùng chồng đến khám độ rỗng xương tại hội chợ y tế miễn phí này, bà Lan Trần cho biết: “Tôi lúc này hay bị đau nhức xương, từ đầu gối trở xuống, mỗi sáng thức dậy đi đứng thấy khó khăn hay sợ té. Đi khám bác sĩ thì được biết không sao chỉ bị đau khớp cơ. Sau khi khám ở đây thì kết quả cho thấy cũng không bị rỗng xương, mừng quá. Hôm nay rủ thêm ông nhà tôi đi đo độ rỗng xương, cũng may mà không có gì”
“Bây giờ biết thân rồi, sáng sớm nào tôi cũng rủ nhà tôi đi tập thể dục. Khổ quá hồi còn sức không ham tập thể dục để đến bây giờ. Nhưng không sao, biết lo thân mình là tốt rồi. Các ông bà nên chịu khó tập thể dục nhiều hơn, đó là liều thuốc quý cho quý vị trước khi có bệnh, nhất là nên đi khám bệnh thường kỳ,” bà Lan tiếp.
Bà nói thêm: “Những lần Hội Sinh Viên Dược Việt Nam tổ chức khám ở chùa Điều Ngự tôi thường có mặt vì được các em sinh viên, các giáo sư và dược sĩ giúp đỡ hết mình, nhất là được tha hồ hỏi và nghe giải thích bằng tiếng Việt, hiểu nhiều hơn về bệnh tật của mình.”

Ông Nguyễn Trần Hiếu, cư dân Santa Ana, cho biết đến đây từ rất sớm, vì: “Tôi sợ đông người sẽ trễ giờ chở mấy đứa cháu đi học thêm, nhưng cũng kịp lúc. Tôi chỉ đo độ rỗng xương thôi, tốt quá không có sao. Lúc trước tôi coi thường vì không biết loãng xương là gì, bây giờ mới biết sợ, nên ăn uống nhiều chất bổ xương hơn, chịu uống sữa và nhất là tập thể dục nhiều hơn. Chỉ có mình biết thương thân mình là tốt nhất.”
Càng về trưa người đến càng đông, nhưng sự sắp xếp theo thứ tự khoa học làm công việc diễn ra nhanh chóng, từ khâu giúp điền đơn, phân loại bệnh cần khám, đến khi biết kết quả và lời khuyên y tế, tất cả chỉ diễn ra trong vòng khoảng 15 phút cho một bệnh nhân, với nhiều bàn làm việc, ai nấy cùng vui vẻ.
Kết thúc cho buổi khám y tế, Hòa Thượng Thích Viên Huy, trú trì chùa Điều Ngự có lời tán dương: “Việc tổ chức các hội chợ sức khỏe miễn phí cho đồng hương do trường USC và Hội Sinh Viên Dược Việt Nam làm rất đáng khâm phục. Các em có tinh thần giúp đỡ trong việc chăm sóc sức khỏe cho đồng hương, mỗi năm các em đều tình nguyện đến đây để đem lại lợi ích cho cộng đồng, nhất là nhắc nhở cộng đồng, luôn luôn chăm sóc sức khỏe cho bản thân trước khi có bệnh, đó là điều rất quý.” (Văn Lan)
[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]
















































































