Tuesday, April 23, 2024

Little Saigon: Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, giúp giới trẻ tìm về cội nguồn dân tộc

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương do Hội Cao Niên Á-Mỹ tổ chức lần thứ 32 (năm thứ 4902 Việt Lịch) long trọng diễn ra hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Tư, 2023, tại Rose Center Theater, Westminster, với sự tham dự của đông đảo quan khách, các vị dân cử và đại diện các tôn giáo, cùng đồng hương.

Nhóm Sóng Xanh trong nhạc cảnh “Ngựa Phi Đường Xa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đến tham dự Lễ Giỗ Tổ có sự hiện diện của các vị dân cử Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn, Dân Biểu California Trí Tạ, Thị Trưởng Westminster Nguyễn Mạnh Chí, Nghị Viên Kimberly Hồ, Luật Sư Trần Thái Văn đại diện Giám Sát Viên Andrew Đỗ.

Nghi thức chào cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm do toán quốc quân kỳ Hải Quân VNCH dưới sự chỉ huy của Hải Quân Đinh Quang Truật.

Hoa Hậu Lam Châu, hội trưởng Hội Cao Niên Á Mỹ, trưởng ban tổ chức, trong lễ khai mạc nói: “Năm nay là niên thứ 4902 và xuyên suốt một quá trình mấy ngàn năm tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước. Liên tục trong 32 năm qua, Hội Cao Niên Á-Mỹ đã duy trì Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm và đây là trọng trách của hội để duy trì truyền thống dân tộc cổ truyền Việt Nam.”

Các thành viên Hội Cao Niên Á Mỹ nhận bằng tưởng lục từ các vị dân cử. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Tiền nhân đã dạy dỗ con cháu để các thế hệ sau biết gìn giữ cội nguồn văn hóa cổ truyền. Tuổi trẻ là mục tiêu mà hội chúng tôi quan tâm nhất vì chỉ có tuổi trẻ mới tiếp nối được truyền thống văn hóa nước nhà. Mục đích chính của chúng tôi là muốn kêu gọi những bậc phụ huynh dạy dỗ các con em chúng ta biết được mái ấm gia đình rất cần đối với các em để biết về lịch sử của mình.”

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, hết lời vinh danh Hội Cao Niên Á Mỹ đã luôn giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của nước nhà để lưu truyền cho thế hệ mai sau, dù ở nơi hải ngoại.

Nghi thức tế lễ Quốc Tổ Hùng Vương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Và ông có một bài thơ ngắn kính dâng lên Quốc Tổ và cũng để hiệu triệu, kêu gọi toàn thể đồng bào năm châu bốn biển.

Nghi thức Tế Lễ Quốc Tổ thật uy nghiêm qua ba hồi chiêng trống cất lên cùng hoạt cảnh Âu Cơ-Lạc Long Quân (do Tấn Phát và Thành Lễ sáng tác) được Xuân Lan, Thomas, Thành Lễ và nhóm người mẫu trình diễn thật đặc sắc, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Tiếp nối là nhạc cảnh “Trưng Nữ Vương,” (Thẩm Oánh sáng tác) do Song Ngân, Quỳnh Hoa và vũ đoàn Việt Cầm trình diễn.

Nghệ Sĩ Thành Lễ (trái) dâng lời cầu nguyện lên Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo sau là nhạc cảnh “Đêm Mê Linh” do Kim Khuyến và vũ đoàn Việt Cầm trình diễn, nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán thính giả.

Những tiết mục văn nghệ vui tươi sau đó, là những tà áo dài Việt Nam duyên dáng tuổi hoa niên qua màn trình diễn của các phụ nữ Việt Nam của CLB Tình Nghệ Sĩ. Nhóm Sóng Xanh qua nhạc phẩm Ngựa Phi Đường Xa sáng tác Lê Yên. Nhạc cảnh “Nhớ Ơn Quốc Tổ Hùng Vương” sáng tác Nhật Hạnh, do Erlinda Dương và Nhóm Hậu Duệ VNCH, cùng nhạc cảnh “Cái Hời, Cái Ả” do Hội Quan Họ Bắc Ninh trình diễn.  “Áo Dài Việt Nam” do Nhóm Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn. Và Nhóm Hậu Duệ VNCH trong nhạc phẩm “Hòn Vọng Phu.”

Các em thiếu nhi CLB Tình Nghệ Sĩ trong nhạc cảnh “Áo Dài Việt Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Với 13 tiết mục trình diễn trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã đưa người dân đi từ lúc khởi nguồn lịch sử, thuở hoang sơ mở mang bờ cõi và phát triển dần về phương Nam, với những tình tự dân tộc và con người để chúng ta có được một dải giang sơn gấm vóc tươi đẹp hôm nay.

Giáo Sư Trần Huy Bích chia sẻ: “Cây phải có gốc nước phải có nguồn, chim cũng phải có tổ. Bà con ở hải ngoại dù đã rời xa quê hương đến nay đã 48 năm rồi vẫn còn băn khoăn nhớ về Quốc Tổ, hôm nay đồng hương đến dự lễ đông và thành kính thế này đó là điều đáng mừng, mọi người cũng nên hỗ trợ hội để tiếp tục tinh thần Giỗ Tổ hàng năm. Tôi rất cảm động khi có những bậc phụ huynh đưa con em đến dự lễ, đó là điều rất đáng khâm phục. Mong các em có được những ấn tượng tốt đẹp trong ngày lễ hôm nay.”

Nhạc cảnh “Trưng Nữ Vương” do Quỳnh Hoa và Song Ngân trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một điểm son trong Lễ Giỗ Tổ hôm nay là phần trình diễn của các em trẻ gốc Việt, nhất là tiết mục trình diễn của Nhóm Sóng Xanh với các thành viên rất trẻ đều sinh ra và lớn lên ở Mỹ, đều đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, vẫn đến tham gia văn nghệ hát bằng tiếng Việt thật lưu loát.

Việt Hải, một thành viên trẻ của Nhóm Sóng Xanh, chia sẻ: “Với chúng em, ngày Giỗ Tổ là quan trọng nhất bởi vì chúng em được tham gia trình diễn là một điều rất hãnh diện vô cùng, vừa học hỏi thêm về lịch sử nước nhà, vừa biết thêm về những văn hóa cổ truyền của ông cha mình, nhất là những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm. Hát bằng tiếng Việt rất vui vì các bạn ai cũng hát được, nhất em đã học tiếng Việt từ Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng và ở nhà bố mẹ em đều nói tiếng Việt.”

Nhạc cảnh “Đêm Mê Linh” do Kim Khuyến trình diễn trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong khi đó, ông Đỗ Thái, cha em Đỗ Hoàng Tú, một thành viên khác của nhóm Sóng Xanh, cho rằng: “Không riêng mình tôi là cha mẹ của những người con sinh trưởng ở Mỹ mà còn biết nói rành rẽ tiếng Việt, còn biết tham dự vào những buổi lễ lớn trong cộng đồng và biết ca hát bằng tiếng Việt, đó là niềm hãnh diện vô cùng, khiến chúng tôi đi theo con cháu để ủng hộ hết mình. Âm nhạc cũng là một phần của văn hóa, được nghe lại những bài hát múa trong Lễ Giỗ Tổ, chúng tôi xúc động khi nhớ lại mình ngày xưa giống y như mới hôm qua.”

Cô Lý Phượng, bạn của Nhóm Sóng Xanh, nói: “Các cháu nhờ đi sinh hoạt cộng đồng Việt nên biết nhiều hơn về văn hóa nước nhà, ngày càng hiểu hơn về ngôn ngữ Việt Nam… Từ những bài hát sẽ đưa các em về gần với văn hóa Việt Nam hơn, mỗi lần xem các em trình diễn, tôi rất mừng khi các em biết lưu giữ hồn Việt.”

Nhạc cảnh “Sài Gòn Tuổi Hoa Niên” do CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình Lễ Giỗ Tổ dưới sự điều hợp của trưởng ban văn nghệ, cô Kim Khuyến cùng với các MC Trang Yến Vy, Thành Lễ và Ngô Văn Quy, cùng toàn thể hội viên Hội Cao Niên Á-Mỹ và Vũ Đoàn Việt Cầm đã góp phần làm nên ngày Giỗ Tổ thật tuyệt vời trong tinh thần nhớ về nguồn cội. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT