Mạng Lưới Nhân Quyền họp báo công bố ‘Báo Cáo Nhân Quyền tại Việt Nam’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi họp báo công bố “Báo Cáo Nhân Quyền tại Việt Nam 2021-2022” do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) tổ chức tại Kisime LLC. Office trên đường Brookhurst St., Westminster, vào chiều Thứ Sáu, 24 Tháng Sáu. Buổi họp báo cũng được phát trực triếp qua Zoom.

Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng (trái) trong buổi họp báo công bố “Báo Cáo Nhân Quyền tại Việt Nam 2021-2022.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng Ban Điều Hành của MLNQVN, chủ trì buổi họp, cho biết: “Bản ‘Báo Cáo Nhân Quyền tại Việt Nam 2021-2022’ của MLNQVN có giá trị đặc biệt riêng của nó, để bổ túc cho những báo cáo khác. Về nội dung, bản báo này dựa trên những tiêu chí của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như hai công ước chính về các quyền dân sự, chính trị và quyền kinh tế xã hội, văn hóa.”

Theo đó, bản “Báo Cáo Nhân Quyền tại Việt Nam 2021-2022” với tám chương: 1/ Quyền sống, quyền tự do và an ninh thân thể. 2/ Quyền được xét xử công bằng bởi tòa án độc lập và vô tư. 3/ Quyền được tham gia đời sống chính trị quốc gia. 4/ Quyền tự do ngôn luận và thông tin. 5/ Quyền tự do tôn giáo và thờ phượng. 6/ Quyền được làm việc và hưởng thụ thành quả lao động. 7/ Quyền được đối xử bình đẳng không kỳ thị. 8/ Quyền được hưởng cuộc sống an lạc.

Cuối mỗi chương trong bản Báo Cáo Nhân Quyền là các khuyến nghị, yêu cầu nhà cầm quyền CSVN cần phải thay đổi như thế nào để phù hợp với những căn bản của quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.

Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng cho hay: “Đây là sinh hoạt thường xuyên hằng năm của Mạng Lưới Nhân Quyền từ năm 2009 đến nay, và đã 13 lần họp báo để công bố bản báo cáo nhân quyền của Việt Nam. Trong buổi báo cáo nào chúng tôi cũng đón nhận những ý kiến để tìm cách làm sao đẩy mạnh việc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam.”

Quang cảnh buổi họp báo công bố “Báo Cáo Nhân Quyền tại Việt Nam 2021-2022.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Bản ‘Báo Cáo Nhân Quyền tại Việt Nam 2021-2022’ được phối hợp với một số anh chị em trong nước để hoàn thành, được báo cáo bằng hai thứ tiếng Anh và Việt, chú trọng bằng tiếng Anh vì đây là tài liệu dành cho nhiều đoàn thể cần khi đi vận động với chính giới ngoại quốc, họ cần những tài liệu về nhân quyền Việt Nam do người Việt viết, để có một cái nhìn khác về nhân quyền. Khi trình bày, chúng tôi muốn bổ túc những vấn đề đôi khi họ không nhìn ra, thí dụ như vấn đề quyền của thiếu nhi Việt Nam bị vi phạm nhân quyền trầm trọng khi bị chủ nghĩa Cộng Sản đầu độc trong nhà trường hoặc trong Đội Thiếu Nhi, đó là những vi phạm trầm trọng nhất,” ông Tùng nói.

Lần lượt các ông Đỗ Như Điện (thành viên), Nguyễn Kim Bình và Vũ Hoàng Hải (Ban Cố Vấn) thay phiên nhau trình bày cụ thể những vi phạm nhân quyền trầm trọng của Việt Nam.

Ông Nguyễn Kim Bình trình bày về các chương đầu, nói về quyền dân sự chính trị, quyền tôn trọng sự sống, án tử hình và bắt bớ giam cầm tùy nghi. Vấn đề thứ hai là quyền được xét xử công bằng, hệ thống tư pháp Việt Nam đã vi phạm như thế nào, cho thấy đây là chương quan trọng nhất, được đưa lên hàng đầu trong bản báo cáo nhân quyền hằng năm.

Về án tử hình, ông Bình nói ngoài những án hình sự, có hai án tử hình gây sự phẫn nộ, nói lên tình trạng nhân quyền của Việt Nam năm 2021. Đó là án tử hình hai ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức, hai con trai ông Lê Đình Kình – thủ lĩnh của dân làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chống lại lệnh cưỡng chế đất “cánh đồng Sênh” và bị nhà cầm quyền CSVN bắn chết – với cáo buộc “Cố ý giết chết người thi hành công vụ.” Đó là án tử hình anh Hồ Duy Hải từ năm 2008, qua 14 năm nay vẫn là một án oan.

Người tham dự đặt câu hỏi tại buổi họp báo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Bình nhấn mạnh tình trạng bạo hành của công an CSVN khiến người dân chết trong đồn công an trước khi bị tòa tuyên án, có nghĩa họ là những người vô tội. Hiện nay tổng số án tử hình gần 1,000 công dân đang chờ bị xử tử. “Cần lưu ý là án tử hình có được sử dụng công bằng và minh bạch hay không,” ông nói và cho biết thêm nhiều người bị bắt giam, tra tấn, trong đó có danh sách 48 tù nhân chính trị và tôn giáo bị bắt từ 2021 đến ngày 31 Tháng Năm, 2022, và danh sách đầy đủ 290 người tù nhân chính trị và tôn giáo đang còn bị cầm tù.

Tiếp đến là diễn giả Đỗ Như Điện trình bày về vấn đề cốt lõi của quyền dân sự và chính trị. Ông nói: “CSVN đã vi phạm quyền tham gia vào đời sống chính trị của người dân, khi Điều 4 của Hiến Pháp CSVN năm 2013 đã quy định đảng CSVN có toàn quyền cai trị đất nước, đã gạt tất cả những ai không thuộc đảng ra khỏi đời sống chính trị. Điều này thấy rõ nhất là trong cuộc bầu cử Quốc Hội năm 2021, có 485 thành viên đại biểu Quốc Hội là đảng viên Cộng Sản, trong khi chỉ có 2.8% còn lại là những người không có đảng, và theo Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, thì Hiến Pháp Việt Nam đứng sau cương lĩnh của đảng.”

Lần lượt các chương kế tiếp được diễn giả Vũ Hoàng Hải trình bày.

Sau khi các diễn giả trình bày, một số câu hỏi đặt ra về những hành vi vi phạm nhân quyền của Việt Nam, và cả những câu hỏi về nạn buôn người ở Việt Nam, bị ngụy trang bằng hình thức lao động xuất cảng, phụ nữ và trẻ em bị lừa gạt làm nô lệ tình dục hoặc lao nô, nạn môi giới “cô dâu” cho đàn ông nước ngoài, nạn bóc lột người công nhân xuất cảng lao động.

Các thành viên của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam từ khắp nơi về tham dự buổi họp báo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, những bản “Báo Cáo Nhân Quyền tại Việt Nam” hằng năm đều được in ra và gởi đến các cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng như đến các quốc gia có quan tâm về nhân quyền, để mọi người đấu tranh cho nhân quyền biết sử dụng những thông tin ấy trong những cuộc đấu tranh.

Để có thêm chi tiết, xin liên lạc với Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tại địa chỉ 8971 Colchester Ave., Westminster, CA 92683, điện thoại: (714) 657-9488, email: [email protected]. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT