Sunday, May 19, 2024

Người Việt ở Little Saigon tuần hành phản đối Nga xâm lược Ukraine

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo cư dân Little Saigon tập hợp tại khu chợ Á Đông đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, trên đường Bolsa, vào chiều Chủ Nhật, 6 Tháng Ba, để tuần hành phản đối Nga xâm lăng Ukraine.

Đám đông tuần hành cầm biểu ngữ “Người Mỹ gốc Việt ủng hộ Ukraine.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đúng 4 giờ chiều Chủ Nhật, nhiều người tụ tập đối diện Phước Lộc Thọ để tuần hành phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Trên lề đường cắm nhiều lá cờ màu xanh dương và vàng của Ukraine, và nhiều người dự buổi tuần hành mặc trang phục với màu cờ này.

Gần như tất cả mọi người đều phản đối Tổng Thống Vladimir Putin ra lệnh tấn công Ukraine vào ngày 24 Tháng Hai, đến nay gây ra nhiều đau thương, làm nhiều người thiệt mạng và phải bỏ quê nhà ra đi.

Nhiều người gốc Việt tại buổi tuần hành cho biết họ có thể hiểu được những gì người dân Ukraine đang trải qua vì từng phải bỏ lại quê nhà ra đi sau chiến tranh.

Buổi tuần hành có biểu ngữ chính là “Người Mỹ gốc Việt ủng hộ Ukraine,” với ban tổ chức và đám đông liên tục hô hào những thông điệp bằng tiếng Anh như “ra khỏi Ukraine” và “đả đảo Putin.”

Hai người cầm biểu ngữ kêu gọi Nga ngừng tấn công Ukraine và cầu nguyện cho Ukraine. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Nam Nguyễn, cư dân Garden Grove, nói với nhật báo Người Việt: “Tôi đến đây để phản đối chuyện Tổng Thống Putin tấn công Ukraine. Ông ta không thể nào ỷ mình là một quốc gia lớn mà có thể tấn công một nước nhỏ hơn như vậy. Làm gì vậy thì đúng là quá coi thường các nước khác. Tôi nghĩ Hoa Kỳ và đồng minh nên có nhiều biện pháp để giúp đỡ người dân Ukraine.”

Ngoài ra, ông Nam còn so sánh tình hình ở Ukraine với Việt Nam. Ông nói nếu Nga dám tấn công Ukraine như vậy thì có thể Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam lúc nào không hay.

“Chuyện đó rất có thể sẽ xảy ra,” ông Nam nói.

Nhiều người khác còn đến buổi tuần hành để cầu nguyện cho cộng đồng gốc Việt ở Ukraine tránh được chiến tranh an toàn và tìm được đường về nước.

Đám đông trước khi tuần hành. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết vào ngày 8 và ngày 10 Tháng Ba, sẽ có hơn 500 người gốc Việt về đến Hà Nội sau khi di tản qua Ba Lan và Romania.

Cô Hạnh Lê, cư dân Westminster, chia sẻ: “Tôi nghe tin đồng hương ở đó sắp về được đến quê nhà nên vui hết sức. Họ chỉ là những người phải ra nước ngoài để kiếm sống, mà còn gặp phải cảnh chiến tranh như vậy thì đúng là quá đau khổ. Nước Việt Nam phải trải qua bao nhiêu cuộc chiến, và bây giờ sống ở nước ngoài cũng gặp chiến tranh nữa. Những người đang sống ở Ukraine về nước đi thì tốt quá rồi, và tôi cũng cầu nguyện người dân Ukraine sẽ sớm qua khỏi nguy hiểm.”

Ban tổ chức còn cho rằng hành động tấn công Ukraine của Nga là độc tài, và họ còn gọi chính quyền Putin là “Nga Xô” và “Nga Cộng.”

Một người dự tuần hành cầm cờ Ukraine. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đến khoảng 5 giờ chiều Chủ Nhật, đám đông bắt đầu tuần hành đến ngã tư đường Magnolia với đường Bolsa, sau đó quay lại khu chợ Á Đông. Trong lúc tuần hành, nhiều xe chạy trên đường bóp kèn để bày tỏ sự ủng hộ.

Sau khi tuần hành, đám đông tụ tập lại để thắp nến cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.

Cách đây ít ngày, hôm Thứ Năm, 3 Tháng Ba, đông đảo giáo dân gốc Việt có mặt tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, để thắp nến cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.

Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga bắt đầu từ Thứ Năm, 24 Tháng Hai, đến nay gây ra nhiều đau thương cho người dân. Hàng triệu người phải tìm nơi lánh nạn, và nhiều người phải tìm cách di tản ra khỏi nước nhà để tránh chiến tranh.

Nhiều người dự buổi tuần hành trên đường Bolsa. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư, 2 Tháng Ba, Bộ Quốc Phòng Nga cho biết chỉ có gần 500 binh sĩ thiệt mạng, và gần 1,600 người khác bị thương, nhưng phía Ukraine cho biết tổn thất của Nga cao hơn rất nhiều.

Nga còn cho biết có hơn 2,870 lính Ukraine thiệt mạng, và khoảng 3,700 người khác bị thương.

Không ai biết được cuộc chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng ai cũng biết sẽ có rất nhiều người mất mạng hay gặp nguy hiểm. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT