WASHINGTON, D.C. (NV) – Kết quả các cuộc nghiên cứu mới đây ở các trường đại học khắp nước Mỹ cho thấy sinh viên ngày nay mong muốn những gì thực dụng cho cuộc sống của họ khi đi học cũng như khi đi làm việc sau này, khác hẳn với thế hệ “millennial” trước đây.
Theo New York Times, thế hệ “millennial” vào đại học trong giai đoạn các trường giàu có đổ tiền vào khu sinh hoạt, giải trí cho sinh viên, theo ông Dan Doltersdorf, một phó tổng giám đốc thuộc Campus Advantage, công ty điều hành khoảng 70 khu ký túc xá của sinh viên nằm bên ngoài khuôn viên các trường đại học.
Nhưng thời của thế hệ “millennial” đã qua, và nay ở thế hệ Z, điều các sinh viên trông đợi về nơi ở của họ không còn là thú giải trí mà là các tiện nghi cho thời đại kinh tế mới: đó là sự dễ dàng để kết nối mạng Internet, có nhiều khoảng không gian rộng rãi bên trong và ngoài nhà để học hành và thảo luận với nhau, cùng là các máy móc tập thể dục tân tiến để giữ gìn sức khỏe.
“Các phòng học chung, nơi đậu xe cho Uber và GrubHub (công ty giao thực phẩm), tủ khóa cho Amazon giao hàng – đây là những gì mà giới sinh viên hiện nay mong muốn,” theo lời ông Carl Whitaker, giám đốc phân tích dữ kiện tại RealPage, công ty cung cấp nhu liệu và dữ kiện cho kỹ nghệ địa ốc.
Cùng lúc đó, do chi phí đại học tiếp tục gia tăng, nhiều sinh viên, và cả cha mẹ của họ, muốn làm sao có được những gì tốt nhất cho số tiền và thời gian họ bỏ ra cho học vấn đại học, theo lời ông Jim Curtin, một kiến trúc sư tại công ty kiến trúc Solomon Cordwell Buenz, ở Chicago, chuyên vẽ kiểu các ký túc xá đại học khắp nước Mỹ.
“Sinh viên ngày nay không muốn có những thứ hưởng thụ vô ích. Đại học hiện cũng giống như là một trung tâm huấn luyện cho sự nghiệp tương lai với mục đích: ‘Làm thế nào để có công việc trả lương cao nhất khi tốt nghiệp để có thể trả bớt nợ tiền học,'” theo ông Curtin.
Công ty Campus Advantage hiện đang cộng tác với công ty Start Enterprises ở Cleveland để xây một khu ở cho sinh viên, với 618 giường, gần trường đại học University of Florida ở Gainesville, vốn sẽ có hơn 3,000 sqft dùng làm nơi học tập trong tám căn phòng lớn khi khai trương vào năm 2020.
Diện tích này lớn gấp bốn lần hơn diện tích dùng làm phòng học tập khi Campus Advantage thực hiện một dự án khác tại Knoxville, Tennessee, ba năm trước đây.
Trong khi đó công ty Solomon Cordwell Buenz đang cùng American Campus Communities để xây khu ký túc xá 1,600 giường cho sinh viên ngành kỹ sư tại đại học Arizona State University ở Temple.
Khu ký túc xá này, có tên Tooker House sẽ có chỗ cho các máy in 3-D, phòng học kỹ thuật số, 12 phòng học chung, và hệ thống Wi-Fi đủ mạnh để mỗi sinh viên có thể sử dụng đủ loại máy của họ, từ điện thoại cho tới máy điện toán xách tay, mà không bị chậm.
Các sinh viên cũng ưa thích có chỗ sinh hoạt chung rộng rãi hơn là phòng ngủ của mình, theo ông Thomas Carlson-Reddig, thuộc công ty kiến trúc Little Diversified Architectural Consulting in Charlotte, North Carolina.
Một trong những khu ký túc xá được công ty này vẽ kiểu và được coi là rất thành công là ở tại trường đại học College of Charleston ở South Carolina.
“Theo mong muốn của sinh viên, chúng tôi tạo ra các nơi cho sinh viên có nhiều chỗ sinh hoạt, học hành với nhau hơn là giường ngủ của riêng họ, và những gì chúng tôi nhận được từ sinh viên cho thấy có đáp ứng rất tốt,” theo ông Carlson-Reddig. (Lê Tâm)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































