Lê Tâm
(theo Education Policy)
Tổ chức điều hành kỳ thi khảo sát căn bản để vào đại học SAT mới gần đây đã loan báo kế hoạch làm ngắn gọn các câu hỏi môn Toán dùng trong bài thi, bên cạnh việc giảm thiểu sử dụng lại các câu hỏi đã đưa ra trong các kỳ thi trước để có thể bớt đi sự gian lận.
Ông David Coleman, tổng giám đốc cơ quan College Board, vốn điều hành kỳ thi SAT, cho hay công ty dự trù sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến ngôn từ, kể cả phần Toán trong kỳ thi SAT mới. Đây là một vấn đề được hãng thông tấn Reuters nêu lên trong một bài điều tra, nói rằng các câu hỏi Toán trong cuộc thi mới đã có quá nhiều từ ngữ không cần thiết.
“Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể làm được để giản dị hóa hơn nữa phần thi Toán. Dùng các chữ thừa thãi là sự dư thừa,” ông cho hay. Ông Coleman cũng nói thêm rằng “Các từ ngữ dư thừa phải được loại bỏ. Phải chấm dứt tình trạng tạo thêm sự rắc rối, chia trí đối với người thi.”
Bên cạnh đó, ông Coleman cũng cho biết College Board đang xem xét việc giảm số lần các câu hỏi SAT được sử dụng lại trong các kỳ thi.
Theo cuộc điều tra của Reuters hồi đầu năm nay thì các công ty dạy luyện thi SAT ở Á Châu đang dùng các câu hỏi từ các kỳ thi trước để học sinh của họ thực tập. Điều này giúp các học sinh đi học luyện thi có lợi thế hơn các học sinh chưa hề thấy các câu hỏi đã sử dụng nếu được dùng lại trong kỳ thi sau đó, theo nhà báo Renee Dudley của Reuters.
Trong một hội nghị của các trường đại học và giới tư vấn đại học, ông Coleman đã nhận được khuyến cáo rằng phải hoàn toàn ngưng ngay việc sử dụng lại các câu hỏi cũ để có thể chấm dứt tình trạng gian lận trên tầm mức quốc tế. Tuy nhiên, ông Coleman đã trả lời rằng trong một số trường hợp việc dùng lại là điều cần thiết, tuy nhiên ông cũng công nhận rằng hiện nay có tình trạng dùng lại quá nhiều. Ông tiết lộ rằng công ty đang tìm cách giảm thiểu việc tái sử dụng câu hỏi, nhưng để đạt được điều này cần nhiều thời gian và tiền bạc.
“Tôi đồng ý rằng dùng câu hỏi một lần rồi thôi là điều rất đúng… và đây cũng là điều mà chúng tôi muốn thực hiện. Điều này sẽ đòi hỏi sự chi tiêu đáng kể,” ông Coleman cho hay. “Tôi muốn có một tương lai tốt hơn và tôi muốn khởi sự tiến tới tới việc chỉ dùng một lần các câu hỏi và nếu phải dùng lại thì chọn lựa kỹ càng hơn.”
Trong khi đó, College Board cũng báo cáo là có sự sút giảm đôi chút trong điểm trung bình của kỳ thi SAT so với năm trước, với điểm số trung bình chỉ hơn 1,000 một chút so với điểm tối đa là 1,600, với điểm đọc hiểu là 494 và điểm Toán là 508. Điểm trung bình cho phần thi viết, nay không bắt buộc, là 482. Nói chung, các điểm số trung bình giảm từ 3 tới 5 điểm cho mỗi phần thi so với điểm của năm ngoái.
Do có một số thay đổi được đưa ra trong kỳ thi hồi Tháng Ba, hiện chưa có các dữ kiện đầy đủ cho cả năm. Bản báo cáo năm tới sẽ là lần đầu tiên có cái nhìn đầy đủ về kỳ thi SAT được sửa đổi, theo Kaitlin Mulhere thuộc tạp chí Money.
Có khoảng gần 1.36 triệu học sinh thi SAT trong thời gian từ Tháng Ba cho tới Tháng Sáu năm nay, nghĩa là có thêm gần 160,000 học sinh dự thi SAT mới được thay đổi, so với số người thi trong cùng thời gian năm ngoái.
College Board cho hay một cuộc thăm dò của họ cho thấy phần lớn học sinh thích kỳ thi mới hơn là hình thức thi cũ.

















































































