Sau cháy rừng LA, không khí trong nhà độc hại hơn ngoài trời

LOS ANGELES, California (NV) – Một nghiên cứu của đại học UCLA công bố hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Giêng, cho thấy các ngôi nhà còn nguyên sau các vụ cháy Eaton và Palisades nhưng bị ảnh hưởng do tro bụi hoặc khói, ghi nhận phẩm chất không khí trong nhà xấu đi theo thời gian, nhật báo The Orange County Register cho hay.

Theo nghiên cứu, nồng độ các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) – bao gồm “benzene,” “toluene,” “ethylbenzene” và “xylenes” – vẫn ở mức cao đáng kể, thậm chí còn gia tăng sau khi các đám cháy được khống chế và chất lượng không khí ngoài trời phục hồi. Các nhà nghiên cứu bắt đầu thu thập mẫu từ ngày thứ hai của các vụ cháy và kết thúc vào ngày 18 Tháng Hai, 2025.

Khu nhà tan hoang do cháy rừng ở Altadena, Los Angeles County, hồi đầu năm 2025. (Hình minh họa: Trà Nhiên/Người Việt)

“Phát hiện này cho thấy sự cần thiết của các biện pháp can thiệp có mục tiêu nhằm giảm thiểu phơi nhiễm không gian trong nhà trong giai đoạn phục hồi,” đồng tác giả nghiên cứu, Tiến Sĩ Michael Jerrett – giáo sư Khoa Học Sức Khỏe Môi Trường thuộc Khoa Fielding của UCLA và là chủ tịch Jonathan Fielding về Biến Đổi Khí Hậu và Y Tế Công Cộng – cho biết trong một thông cáo. 

“Các kết quả này làm dấy lên mối lo ngại về phẩm chất không khí trong nhà sau cháy rừng, cũng như nguy cơ phơi nhiễm kéo dài có thể dẫn đến những tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe,” thông cáo tiếp.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Environmental Science and Technology Letters. Các nhà nghiên cứu thu thập mẫu theo từng giai đoạn tại cả hai khu vực cháy, bao gồm giai đoạn trước khi đám cháy được khống chế 50%, giai đoạn cháy đang diễn ra khi đã khống chế trên 50%, và giai đoạn sau cháy.

Các hợp chất hữu cơ bay hơi khác nhau đạt đỉnh điểm vào những thời khắc khác nhau trong và sau cháy. So với giai đoạn đám cháy đang hoạt động, tỷ lệ nồng độ trong nhà so với ngoài trời cao hơn đáng kể ở giai đoạn sau cháy. Mức VOC tăng cao đặc biệt được ghi nhận tại các ngôi nhà không có người ở trong vùng bị cháy.

“Ngay cả sau khi các đám cháy rừng được dập tắt, cư dân vẫn có thể đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm VOC trong nhà,” đồng tác giả nghiên cứu, Tiến Sĩ Yifang Zhu – giáo sư Khoa Học Sức Khỏe Môi Trường – cho biết trong một thông cáo. 

“Mô hình này cho thấy các vật liệu trong nhà bị ảnh hưởng do khói có thể tiếp tục phát thải VOC vào môi trường trong nhà, tạo ra nguồn phơi nhiễm kéo dài. Để giảm thiểu rủi ro, cư dân quay trở lại các ngôi nhà bị ảnh hưởng nên áp dụng các biện pháp cải thiện thông gió và lọc không khí,” thông cáo cho hay. 

Theo UCLA, các biện pháp giảm thiểu bao gồm thường xuyên mở cửa sổ, vận hành hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí trung tâm với bộ lọc đạt ít nhất chuẩn chỉ số 13, và sử dụng máy lọc không khí di động hiệu suất cao có kèm bộ lọc than hoạt tính khi có điều kiện.

“Điều khiến các vụ cháy rừng đô thị này đặc biệt đáng lo ngại là độc tính tiềm tàng của khói sinh ra, do các hợp chất hữu cơ bay hơi hiện diện phổ biến trong khu dân cư, với những nguồn thường gặp như vật liệu xây dựng và các sản phẩm gia dụng, bao gồm đồ nấu nướng và chất tẩy rửa,” Tiến Sĩ Yifang Zhu nói. (T.Nhiên) [dt]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT