Công ty xây dựng sẵn sàng trả lương tới $29/giờ cho carpenter (thợ xây/thợ mộc) về vùng Alberta để làm việc nhưng không có nhiều người muốn đến làm việc ở nơi đó. Lý do từ chối không đi làm thường là: Làm nhiều tiền nhưng lại sẽ phải chi phí nhiều – rồi cũng hết, phải trả giá cao – bỏ gia đình và cuộc sống ở những thành phố lớn, đông vui nơi họ đang ở, thời tiết lạnh, v.v… và nhiều những lý do khác.

Bộ trưởng di trú, ông Jason Kenney bên cạnh tấm Billboard khổng lồ của chính phủ Canada tại cửa khẩu biên giới với Mỹ nhằm lôi kéo những người giỏi không được nhập cư ở lại Mỹ sang Canada. Chính phủ Canada lập ra một category riêng cho những doanh nhân muốn sang Canada lập nghiệp.
Ðó không phải là tình trạng riêng cho nghề xây dựng. Nhiều nghề khác như làm ở tiệm McDonald, khách sạn, thợ nails, thợ cơ khí, công nhân kỹ thuật liên quan tới khai thác dầu mỏ… ở Alberta đều thiếu người trong khi tỉ lệ thất nghiệp của Canada vẫn ở mức trung bình 6.9%. Alberta là nơi đang có kỹ nghệ “dầu cát” phát triển bùng nổ và theo thống kê cuối cùng người dân 2 thành phố lớn nhất là Calgary và Edmonton là những gia đình giàu có nhất Canada.

Trong khi bất động sản thế giới rơi vào khủng hoảng thì ngành xây dựng tại nhiều thành phố Canada bùng nổ kéo theo sự thiếu nhân công có tay nghề. Cơ hội cho quý vị!
Dân Canada, kể cả nhiều người gốc Việt ở Canada, không muốn đi làm. Ðó là cơ hội lớn, rất lớn cho quý vị!
Người lao động nước ngoài trở thành cứu nhân của rất nhiều các doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp nhỏ ở các vùng xa không ai muốn tới) và của các công ty trong những nghề không ai muốn làm như bắt trùn (ở vùng Ontario), các nghề cơ khí, xây dựng, thợ hàn, ghép ống dẫn dầu ở Alberta, công nhân chế biến hải sản ở vùng Nova Scotia, v.v… Một cơ hội trước hết để kiếm tiền cho những người lao động nước ngoài.
Chính phủ Canada cũng biết điều đó. Bộ Lao Ðộng dù thay đổi luật liên quan tới người lao động nước ngoài liên tục nhiều lần trong năm vừa qua, dù phải lấy lòng dân sau hàng loạt vụ bê bối, họ không dễ dàng (nhiều trường hợp phải nói gây khó dễ tối đa cho các chủ công ty) nhưng vẫn cấp giấy phép cho các công ty được nhận người lao động nước ngoài.

Công nhân các hãng chế hải sản miền Ðông Bắc Canada cũng rất thiếu người làm.
Nhưng Lãnh Sự Canada vẫn rất thận trọng trong việc cấp visa làm việc vì lý do chính (ít được nói ra) sợ người lao động sẽ bỏ trốn sau khi hết hợp đồng. Tuy nhiên đang có sự kêu gọi, vận động để hòa nhập tạo điều kiện cho những người lao động nước ngoài ở lại lâu dài và nhập cư. Tuy thận trọng nhưng Lãnh Sự Canada vẫn cấp visa vì đó là sự sống còn của rất nhiều các công ty.
Trong thực tế nhiều nghề khác (đặc biệt những nghề chuyên môn cần có tay nghề, kỹ thuật và kinh nghiệm) có thu nhập cao hơn và hơn thế có thể tạo điều kiện cho người lao động và gia đình của họ cơ hộ nhập cư ở lại Canada. Trở thành công dân của một trong những nước phát triển, ổn định với hệ thống y tế, giáo dục hàng đầu thế giới và từng được coi là nước đáng sống nhất trên hành tinh trong nhiều năm gần đây chắc chắn là một giá trị không gì có thể so sánh được.
Một cơ hội rất lớn cho quý vị: Kiếm tiền và ổn định tương lai.
Ai có cơ hội?

Canada là một trong những nước được đánh giá là nơi sống lý tưởng hàng đầu thế giới.
Trước hết đây là cơ hội tuyệt với cho những ai đang tạm trú, chưa có, chưa thể có và có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nhập cư ở lại Mỹ (và đang tìm kiếm khả năng sống lâu dài ở một nước ổn định, thịnh vượng). Từ Mỹ, cơ hội xin visa làm việc, nhập cư Canada cao hơn từ nhiều nước khác. Một lý do quan trọng khác là hệ thống giáo dục, bằng cấp của Mỹ nói chung được Canada công nhận.
Những người khác đang cư trú tại các nước liên hiệp Châu Âu cũng có ưu thế hơn nhiều so với công dân của các nước khác vì Canada có hiệp ước riêng với Liên Minh Châu Âu.
Canada rất cần nhiều người, nhất là những người có tay nghề chuyên môn cao. Chúng ta đừng quên, Canada với diện tích khổng lồ, thứ hai thế giới – sau nước Nga, nhưng chỉ có chưa đến 35 triệu dân. Những ai quyết chí, có tay nghề sẽ có cơ hội rất lớn không chỉ kiếm tiền mà còn là cơ hội cho cả cho gia đình, cho tương lai con cái nhiều đời sau. Ở Canada không có sự “kỳ thị” như ở Châu Âu vì trên thực tế tất cả người Canada đều là dân nhập cư, chỉ khác nhau về thời gian ai đến trước – ai đến sau.

Một cơ hội rất lớn cho những ai muốn, dám đi tìm cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi hiện đang có được chương trình tuyển dụng rất nhiều công nhân xây dựng có kinh nghiệm (việc làm rất vất vả, quanh năm nhưng lương cao), người giúp việc gia đình và nhiều những công việc khác.
Nước Mỹ là giấc mơ (sẽ không thể đạt được với nhiều người) nhưng Canada còn tuyệt vời hơn thế. Không tin? Quý vị có thể xem bất kỳ bảng so sánh lựa chọn nào về những nơi sống lý tưởng, Canada luôn ở trong TOP 5, xếp trên Mỹ … rất… xa. Nhiều tờ báo lớn Mỹ cũng đã phải công nhận sau đợt khủng hoảng kinh tế năm 2008 là: “American Dream has moved to Canada!”
Ðể biết thêm chi tiết cho bản thân, cho người nhà của quý vị, xin liên lạc theo website: www.safeemployment.cahoặc: 1-(647) 515-5678.
Canada ở đâu?
Nhìn lên bản đồ, quý vị sẽ thấy Canada là đất nước khổng lồ nằm phía bắc nước Mỹ, giữa Mỹ và Bắc Cực. Canada có diện tích lớn thứ 2 trên thế giới (chỉ nhỏ hơn nước Nga, lớn hơn nước Mỹ) nhưng dân số chỉ có gần 35 triệu người. Dân số cả nước Canada bằng 10% dân số Mỹ và ít hơn dân số tiểu bang California.
Thế nhưng, Canada là một trong những nước ổn định nhất của nhóm G7 các nước phát triển nhất thế giới.
Canada được xếp hàng thứ 4 trong các nước có cuộc sống tuyệt vời nhất, chỉ xếp sau 2 nước Bắc Âu (Na Uy và Ðan Mạch) và NewZeland.
Nhìn qua, thể chế và hình thức, Canada rất giống Mỹ. Trông vậy mà không phải vậy, Canada là nước có nhiều yếu tố bảo hộ xã hội cao (giống mô hình các nước Bắc Âu nhưng ở mức thấp hơn).
Toàn bộ người dân Canada được bảo hiểm y tế miễn phí và bảo trợ giáo dục đến hết trung học. Trong thực tế, tất cả những ai tốt nghiệp trung học nếu muốn đều có thể học tiếp. Hệ thống y tế miễn phí đang bị chỉ trích vì người dân quá lợi dụng, hơi buồn một chút cũng đi khám bệnh (do không phải trả tiền) nên
đang gây quá tải cho hệ thống y tế làm những bệnh nhân thật sự phải chờ đợi lâu trong những trường hợp khẩn cấp.
Về kinh tế, Canada là đối tác chiến lược của Mỹ. Cùng với Ả Rập, Canada là nước xuất khẩu dầu thô nhiều nhất vào Mỹ. Cuộc sống được coi là bình yên hơn rất nhiều so với Mỹ.
Cuộc khủng hoảng kinh tế, địa ốc năm 2008 kéo cả thế giới vào sự suy thoái trừ Canada. Nhờ sự khéo léo của chính phủ (điều chỉnh hợp lý mức lãi suất giữ cho thị trường địa ốc tiếp tục sống), hệ thống ngân hàng mạnh, kiểm soát chặt nên kinh tế Canada vẫn ổn định. Dân Canada vẫn tràn ngập các Mall mua hàng tiêu xài và tràn qua biên giới sang Mỹ mua nhà, mua đất đầu tư.
Canada trở thành nước có số các nhà đầu tư địa ốc lớn nhất tại Mỹ. Cá nhân tôi được biết có những nhóm người Việt ở Canada đã sang Florida mua những Hotel tuyệt đẹp bên biển hay hàng loạt nhà bị ngân hàng xiết với giá chỉ bằng 20%-30% của giá cao nhất trước đó.
Một ví dụ khác về nhu cầu người lao động nước ngoài
Ông Peter là người gốc Hy Lạp. Ông đã quá tuổi về hưu, mệt mỏi và muốn nghỉ hưu nhưng vẫn chưa được nghỉ.
Ông Peter rất muốn bán lại hay trao lại công ty mua bán trùn (một nghề lợi nhuận cao) cho ai đó, nhưng thật khó và có nhiều khả năng ông sẽ phải đóng cửa công ty đã nuôi sống cả gia đình ông và rất nhiều gia đình khác hơn 40 năm qua. Không phải vì không có khách hàng, không có thương vụ mà vì lý do rất nghịch lý trong thời kinh tế khó khăn hiện nay: “Ông không có người làm, công bắt trùn để đủ hàng cung cấp cho khách hàng!” Ðúng như vậy, không ai muốn bắt trùn nữa vì quá vất vả, phải làm việc ban đêm và thật không đáng so sánh với công việc… nhận trợ cấp xã hội và không cần phải làm gì. Canada cũng là thiên đường của những ai không muốn làm việc.
Không chỉ công ty của ông Peter mà nhiều chủ nhân các công ty khác cũng nói: Khoảng 50% các công ty giống như vậy cũng sẽ đóng cửa trong thời gian 3-5 năm tới. Lý do giống nhau vì không có ai muốn đi bắt trùn nữa, không có người. Ðây cũng là một cơ hội cho quý vị nào muốn mua lại những công ty như vậy để kinh doanh và ở lại Canada.






















































































