Sunday, May 12, 2024

Triển lãm cây kiểng Bonsai và non bộ năm thứ 24 tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Cây Kiểng Việt Nam USA tổ chức triển lãm cây kiểng Bonsai và non bộ tại chùa Việt Nam, 12292 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841. Dịp này, ngoài việc để mọi người thưởng lãm hai bộ môn nghệ thuật đặc sắc của người Việt là bonsai và non bộ, còn là dịp gặp gỡ thân tình mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ.

Từ phải: Ông Thông Phạm cùng hai phụ tá trẻ, anh Vương Thành và anh Nathan, hướng dẫn cách làm một cây bonsai từ cây California Juniper đào từ trên núi về. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cuộc triển lãm đánh dấu 26 năm thành lập và năm thứ 24 hội tổ chức triển lãm, với khoảng 30 cây bonsai với các loại cây tùng bách, cây California Juniper, bông giấy, Olive, cây nho, cây sanh (Ficus), cây si,… cùng 10 non bộ và đá.

Cuộc triển lãm diễn ra trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 1 và 2 Tháng Bảy năm 2023, với những cây kiểng bonsai giá trị đã được các nghệ nhân dày công chăm sóc, cùng những hòn non bộ ngoạn mục với nhiều công phu sáng tạo.

Trong hai ngày triển lãm đều có chương trình “demo” cắt tỉa cây và hướng dẫn kỹ thuật, giúp người mới chơi bonsai có dịp học hỏi, trao đổi những kỹ thuật trồng và tạo dáng đẹp cho một cây bonsai.

Phong trào bonsai hiện nay khá mạnh, nhưng người Việt còn có thêm nghệ thuật non bộ, nên triển lãm thường có hướng dẫn thêm cách làm một cây bonsai. Ban kỹ thuật sẽ hướng dẫn cách làm thành một cây bonsai hoàn chỉnh, vừa hướng dẫn lý thuyết vừa thực hành tại chỗ, giải đáp và chia sẻ tất cả mọi câu hỏi của mọi người.

Một tiểu cảnh non bộ trong triển lãm của Hội Cây Kiểng Việt Nam USA. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo ông Đan Nguyễn, hội trưởng Hội Cây Kiểng Việt Nam USA, chủ đích của hội là mang nghệ thuật bonsai và non bộ đến với những người có cùng sở thích, mỗi tháng hội sinh hoạt một lần vào Chủ Nhật của tuần thứ ba trong tháng. Hội viên có thể đem cây bonsai mình thích đến để ban kỹ thuật giúp làm cây đẹp, hoặc có những thắc mắc về cách chăm bón cây, sẽ được các anh em trong hội trao đổi học hỏi những kinh nghiệm, giúp giải đáp.

Ông Lê Quang Bình, một trong năm người khởi đầu của Hội Cây Kiểng Việt Nam USA, thành lập năm 1998, cho hay với một nhóm bạn cùng sở thích chơi bonsai, quy tụ được khoảng 40 người tổ chức một triển lãm bonsai cây kiểng lần đầu tiên ở Hội Cao Niên của bà Mai Công.

Sau đó hội phát triển rất nhanh, hội có nội quy và thể thức sinh hoạt, hội lúc đó với nghệ thuật cây kiểng và làm từ thiện. Sau đó có những, ban xã hội, ban báo chí, ban khánh tiết, riêng ban kỹ thuật gồm cây kiểng và non bộ. Ông Bình được anh em tín nhiệm bầu làm hội trưởng đầu năm 1999.

“Lúc ấy chúng tôi có một ông thầy người Nhật, là ông Harry Yasuo Hirao, được mệnh danh là California Juniper của Mỹ, người rất giỏi hàng thứ hai của nước Mỹ về bonsai, đã hướng dẫn chúng tôi đi đào cây juniper trên núi hàng năm, và ông đã chỉ dạy cách nuôi dưỡng chăm sóc cây, chúng tôi luôn ghi nhớ công lao của ông,” ông Bình nói.

Ông Đan Nguyễn, hội trưởng Hội Cây Kiểng Việt Nam USA, bên tác phẩm bonsai, người xem có thể hình dung như đứng trước một rừng cây. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Bình tiếp: “Người Việt mình khi mới qua Mỹ, cuộc sống rất căng thẳng, ai cũng lo mưu sinh nên chúng tôi phải có thú vui chơi cây kiểng để được quân bình trong cuộc sống, giúp tư tưởng được thư giãn hơn, giống như một cách thiền. Những mệt nhọc căng thẳng trong khi đi làm hoặc trong gia đình sẽ tan biến khi biết thích thú chăm sóc một cây kiểng bonsai, xem nó giống như người bạn thân thiết hoặc như con của mình khiến tinh thần trở nên an bình. Cây nào cũng có thể làm bonsai được, từ cây ăn trái như cây ổi, lựu hoặc nho, cây đào, cho đến cây danh mộc như tùng, bách, cây olive, bạch quả. Tốt nhất là những loại cây có lá nhỏ.”

Với cách làm “demo” trong những kỳ gặp nhau tại triển lãm tuần thứ ba hàng tháng, hội có ban hướng dẫn người chơi bonsai cây kiểng biết cách làm và chăm sóc một cây bonsai. Chủ yếu là phải thực hành nhiều.

Tại triển lãm, ông Phạm Thông và hai kỹ thuật viên phụ tá trẻ, anh Nathan và anh Vương Trinh trình bày cách làm một cây bonsai trên cây Califonrnia Juniper, là loại cây bonsai nổi tiếng trên thế giới.

Một gốc cây nho với những trái chi chít cũng có thể là một tác phẩm bonsai đẹp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau gần hai giờ đồng hồ hướng dẫn mọi người, từ một cây California Juniper đào được trên núi, phải cắt tỉa như thế nào để thành một cây bonsai.

Ông Thông trình bày từng giai đoạn, trước hết là cạo sơ vỏ ngoài của thân cây cho bớt đi những chất dơ, sau đó quấn lớp băng bên ngoài bảo vệ thân cây không bị chết, uốn lượn thân cây để tạo dáng bằng những đoạn nhôm cứng bên trong để cố định thân cây, tỉa bớt những cành nhỏ, sau cùng là điều chỉnh lại sự cân bằng tạo thế đẹp cho cây.

Người xem thích thú vây quanh, được hướng dẫn tận tình và giải đáp những thắc mắc. Theo thông lệ, một cây sau khi đã hình thành cây bonsai, sẽ được bán đấu giá để lấy tiền cho quỹ dùng trong những sinh hoạt của hội.

Ông David Nguyễn Đỗ, bên tác phẩm Bursera Fagaroides. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông David Nguyễn Đỗ sau khi đấu giá được cây California Juniper với giá $2,000, cũng là một hội viên, đem đến trưng bày ba tác phẩm bonsai gồm cây Olive, cây Burera Fagaroides, và cây Ficus Salicaria.

Ông chia sẻ: “Có lẽ khi còn nhỏ ở Huế, ông ngoại tôi đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều khi ông trồng cây, trồng hoa trong vườn nhà. Khi đến Mỹ, tôi cũng thích bonsai nhưng còn đi học và sau đó lo việc gia đình, chỉ đến lúc sau này, tôi bắt đầu đi sưu tầm cây, chăm sóc và theo dõi sự sống của cây, giúp tôi biết cách quên hết những lo toan cuộc sống, khiến tinh thần bình an trở lại.”

Hiện nay đã khá vững vàng trong kỹ thuật và nghệ thuật bonsai, ông cho hay: “Tôi rất vui khi đã tìm ra cách giúp mình an nhiên tự tại trong cuộc sống, quên hết mọi ưu phiền. Tôi tin rằng mọi người khi tìm được niềm vui cho chính mình, không ở đâu xa, chính là ngay trong ta, chung quanh ta mà thôi. Chính thiên nhiên là người bạn tốt của con người, hãy trở về với thiên nhiên.”

Một hòn đá non bộ trong triển lãm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bonsai là một trong những yếu tố quan trọng đối với đời sống con người, là món ăn tinh thần trong thời kỳ hiện đại máy móc hiện nay. Mỗi khi cần sự an tĩnh trong tâm hồn, việc chăm sóc cây kiểng bonsai có thể là một trong những cách tốt nhất, đó là cách mà người xưa khi xin cáo quan về “vui thú điền viên.” Đó cũng chính là cách của Hội Cây Kiểng Việt Nam USA tạo ra một sân chơi cho mọi người thư giãn nghỉ ngơi ở sau vườn nhà mình chứ không ở đâu xa, khi con người biết cách sống hòa hợp với thiên nhiên.

Muốn biết thêm chi tiết về Hội Cây Kiểng Việt Nam USA, xin liên lạc điện thoại: 949-331-4050 hay vào trang mạng: www.hoicaykiengvietnamusa.com. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT