SANTA ANA, California (NV) – Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, Santa Ana, bắt đầu mở khóa An Cư Kiết Hạ trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày Thứ Năm, 6 Tháng Bảy, đến ngày Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy, để tiếp nối truyền thống Phật Giáo mỗi năm, khi chư tăng ni phải an cư kiết hạ trường dưỡng đạo hạnh để thêm một tuổi hạ lạp, theo thông cáo của chùa, do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa, ký gởi ra cho biết.
Chùa Bảo Quang tọa lạc tại 713 N Newhope St., Santa Ana, CA 92703.
Khóa An Cư Kiết Hạ được tổ chức dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, làm thiền chủ; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, làm tuyên luật sư; Hòa Thượng Thích Minh Trí, viện chủ chùa Huệ Nghiêm, Garden Grove, làm trưởng Ban Giáo Thọ; Hòa Thượng Thích Kim Ðài làm phó thiền chủ; Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana, làm hóa chủ; Thượng Tọa Thích Như Hải; Ðại Ðức Thích Huệ Minh dẫn chúng tụng niệm các khóa lễ hàng ngày. Quý sư bà, quý sư ni đồng hướng dẫn cho các ni chúng tu học hàng ngày được tinh tấn.
Thông cáo kêu gọi Phật tử, Bồ Tát Giới, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di Giới, hoan hỉ về chùa Bảo Quang tu học 10 ngày.
Ðây là cơ hội tốt, hằng năm chư tôn đức tăng ni quy tụ về chùa Bảo Quang để thực hiện chương trình an cư kiết hạ, quý Phật tử tùng duyên tham dự 10 ngày an cư, theo thông cáo.
“Chúng ta cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, cầu nguyện cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ. Cầu nguyện cho những anh linh chiến sĩ vì quốc vong thân và những hương linh mất tích trên Biển Ðông trong khi đi tìm tự do,” thông cáo cho biết.
Chương trình lễ nghi thực hiện hàng ngày từ 5 giờ sáng tụng niệm đến sau 10 giờ tối mới được ngủ nghỉ. Chư tăng ni phải theo những hiệu lệnh thiền môn quy củ hằng ngày được đại chúng đồng ý nhất quán.
“Nhân mùa An Cư Kiết Hạ Phật Lịch 2561, kính chúc quý ngài và quý đồng hương Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như sở nguyện,” Hòa Thượng Thích Quảng Thanh viết trong thông cáo. (Đ.D.)





























































































































































