Đằng-Giao/Người Việt
ESCONDIDO, California (NV) – Tu viện Pháp Vương, tọa lạc tại thành phố Escondido, San Diego, tuy đang được xây cất dở dang nhưng đã và đang là nơi sinh hoạt cộng đồng bổ ích cho Phật tử như lớp dạy Phật pháp, văn hóa, ngôn ngữ và hội họa cho trẻ em từ sáu đến 18 tuổi.

Vừa thoát khỏi tình trạng bị gián đoạn mấy năm vì đại dịch COVID-19, tu viện, ngay lập tức, nỗ lực phục vụ cộng đồng ở mức độ tối đa.
Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ, trong vai trò trụ trì, cho biết còn lâu lắm công trình xây dựng tu viện Pháp Vương mới hoàn tất vì tình hình tài chánh chưa vững chãi.
Thượng tọa nói: “Nếu cứ đợi xây chùa xong hết rồi mới làm việc cho cộng đồng thì đợi đến bao giờ. Vì vậy mà ngay sau khi quy định tiểu bang cho phép, chúng tôi mở cửa mời Phật tử gần xa tham gia sinh hoạt liền.”
Chương trình dạy học này có tên là Pháp Vương Academy, thường được gọi tắt là PVA.
Hiện giờ, hoạt động cơ bản tại tu viện Pháp Vương như các thời khóa tụng kinh, lễ cầu an, cầu siêu,… vẫn diễn ra thường xuyên nhưng hoạt động nổi bật nhất tại đây vẫn là PVA.
“Bây giờ trường có hơn 30 em đều đặn mỗi Thứ Bảy. Mùa Hè thì, dĩ nhiên, đông hơn nhiều,” Thượng Tọa Hạnh Tuệ cho hay.

Lớp học hàng tuần
PVA thu hút được nhiều học sinh và được các thiện nguyện viên đang là sinh viên cùng đảm trách.
Chương trình giảng dạy của PVA do hai cô hiệu trưởng là sư cô Thích Nữ Hạnh Từ và cô Phan Nguyên Phương biên soạn.
Phần dạy tiếng Việt do cô Phan Nguyên Phương coi sóc và phần Phật pháp do sư cô Thích Nữ Hạnh Từ hướng dẫn.
Cả hai phần này hòa quyện chặt chẽ vào nhau để học sinh có một sự giáo dục trọn vẹn và cân xứng.
Xem thêm video: Tu viện Pháp Vương San Diego, nơi sinh hoạt bổ ích cho giới trẻ
Cô Nguyên Phương nói: “Sáng Thứ Bảy, khi đến đây, các em tập thể dục hoặc chơi các hoạt động khởi động trong 30 phút và sau đó học Phật pháp 50 phút.”
Sư cô Hạnh Từ cho biết ngoài những mẩu chuyện về cuộc đời đức Phật, các con em được hấp thụ Phật pháp thực hành nữa.
“Thí dụ như trong bữa ăn, các em ăn chậm rãi trong chánh niệm và quán tưởng, trong hơi thở nhịp nhàng,” cô Hạnh Từ nói. “Thay vì nói chuyện ồn ào, các em vừa nhai vừa nghĩ đến chén cơm mình đang ăn là từ đâu đến, do ai trồng lúa, ai cấy cày, ai làm ra gạo, ai mua về rồi ai nấu cho mình ăn.”

Cô Hạnh Từ giải thích rằng chánh niệm là sự tỉnh giác, biết rõ những gì phát sanh ngay trong mỗi giây phút của hiện tại và tại đây.
Từ những chánh niệm ấy, các em cảm nhận được chỗ đứng và vai trò của mình trong gia đình, trong xã hội.
“Như vậy bữa ăn vừa bổ dưỡng cho thân thể vừa nuôi dưỡng trí tuệ các em,” cô Nguyên Phương cho biết.
Lớp Phật pháp của cô Hạnh Từ được giảng dạy bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.
“Sư cô Hạnh Từ nói tiếng Anh rất giỏi và cô tùy lúc, tùy học sinh mà nói tiếng Anh hay tiếng Việt, mục đích là để các em thấu hiểu,” cô Nguyên Phương tiếp.
Ngoài phần học, PVA còn có lớp hội họa cho các em do cô Diệu Trúc hướng dẫn.
Nói tiếng Việt hay tiếng Anh cũng không thu hút các em bằng giờ học vẽ.
“Các em thích vẽ lắm. Cô giáo lại rất có tâm và hướng dẫn các em vẽ hoặc làm thủ công theo đề tài. Đề tài thì thay đổi theo mùa như Phật Đản, Trung Thu, Tết…, mùa gì tác phẩm nấy, khi thì vẽ trên giấy, lúc thì vẽ trên đá, lúc làm thiệp chúc Tết, làm lồng đèn,…” cô Nguyên Phương kể. “Nhìn các em vui, tôi thích lắm.”
Cô thêm: “Tôi cũng thích nhìn các em chơi những trò trơi hết sức dân dã như nhảy dây, rồng rắn lên mây hay cướp cờ…, dễ thương vô cùng.”
Sư cô Hạnh Từ công nhận rằng PVA nói riêng và tu viện Pháp Vương nói chung không thể hoạt động tốt nếu không có sự chung vai góp sức của các thiện nguyện viên và Phật tử xa gần.

Một Phật tử lên chùa làm công quả nói: “Đối với tôi, chùa này thật đúng nghĩa là một ngôi chùa thờ Phật. Chùa nghèo mà nhận dạy con nít và cho ăn buổi trưa miễn phí nữa. Chúng tôi ở hơi xa nhưng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi là lên đây phụ giúp chùa.”
Một Phật tử cao niên nhận xét: “Tôi đi nhiều chùa lắm rồi nhưng ở đây, thấy trẻ em chơi giỡn, lòng tôi sao mà thanh thản.”
Vài nét về tu viện Pháp Vương
Tu viện Pháp Vương được Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu thành lập năm 1999, trên một ngọn đồi có nhiều cây cao bóng mát thuộc thành phố Escondido, San Diego County, California.
Hòa thượng vốn có túc duyên nhiều đời nên khi mới 10 tuổi đã đã xuất gia tu học.
Hòa thượng học các chương trình phổ thông, trung đẳng, cao đẳng và cao cấp Phật học ở Nha Trang và Sài Gòn.
Năm 1973, ông thọ giới tỳ kheo tại đại giới đàn Phước Huệ, Phật học viện Hải Đức, Nha Trang.
Năm 1988, hòa thượng vượt biên đến trại Palawan, Philippines và năm 1990, định cư tại Hoa Kỳ.
Năm 1996, hòa thượng thành lập chùa Phật Đà ở San Diego, California.
Năm 1999, hòa thượng khai sơn Tu viện Pháp Vương ở thành phố Escondido, California.
Năm 2010, hòa thượng được tấn phong Giáo Phẩm Hòa Thượng.
Hòa thượng giữ chức tổng thư ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ từ năm 2008 đến nay.

Tu viện Pháp Vương có lịch tu học hàng tháng, hàng năm.
Đặc biệt, tu viện là nơi đầu tiên ở Hoa Kỳ tổ chức đại lễ cung nghinh tôn tượng Phật Ngọc cho hòa bình thế giới, thu hút rất đông chư tăng, ni, Phật tử và du khách ở nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ và các nước khác.
Trong năm 2021, tu viện có kế hoạch tái thiết trở thành ngôi phạm vũ uy nghiêm, thoáng đãng, rộng rãi và có nhiều tiện nghi sinh hoạt cho đông đảo chư tăng ni, Phật tử xa gần về tu học.
Trở lại lớp Phật pháp và văn hóa, chương trình PVA hết sức uyển chuyển, sinh động.
Cô Nguyên Phương kể: “Có những lúc các em cảm thấy hiếu động thái quá thì thầy cô sẽ đưa các em đi dạo quanh tu viện hoặc ra vườn ngắm cây của Thượng Tọa Hạnh Tuệ trong lúc vẫn tiếp tục giảng dạy.”
“Nói chung, dạy được các em cái gì thì hay cái đó. Tập cho các em sinh hoạt với bạn bè, tránh xa máy móc điện tử đã là điều đáng mừng rồi,” cô giải thích.
Khóa mùa Hè của Pháp Vương Academy PVA khai giảng ngày 4 Tháng Sáu, 2022.
Mọi chi tiết, liên lạc sư cô Thích Nữ Hạnh Từ (619) 471-6865, hay cô Phan Nguyên Phương (Pháp danh Tâm Thuận) (858) 205-3889.
Có thể ghi danh trực tuyến tại Phapvuong.org. [kn]
—-
Liên liên lạc giả: [email protected]






























































































