Monday, May 20, 2024

Ung thư vú, căn bệnh nguy hiểm không chừa một ai

Trúc Linh/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Ung thư vú có di truyền không? Những ai và độ tuổi nào dễ có nguy cơ bị ung thư vú? Nếu đã bị ung thư thì có thể chữa khỏi hay không? Những thắc mắc này được Bác Sĩ Nguyễn Bích Liên, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Ung Thư Việt Mỹ, giải thích trong buổi “Thuyết Trình và khám truy tầm ung thư vú miễn phí”, vào sáng ngày 22 Tháng Bảy, tại lầu 4, Bệnh viện Memorial Care Orange Coast, thành phố Fountain Valley.

Buổi thuyết trình về chủ đề ung thư vú này là một trong rất nhiều chủ đề khác nhau mà Hội Ung Thư Việt Mỹ tổ chức gần như mỗi tháng, nhằm giúp bà con đồng hương có thêm kiến thức về các loại ung thư, các căn bệnh thường gặp. Từ đó giúp bà con phát hiện sớm các loại bệnh ung thư, nếu có, cũng như chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn.

Bởi, theo Bác Sĩ Bích Liên, ung thư là căn bệnh không chừa một ai, không thể ngăn ngừa, cũng như chưa biết nguyên nhân chính xác từ đâu. Có khoảng 60-70% trường hợp không liên quan đến bệnh sử gia đình và trong cùng một gia đình có người bị, có người không.

Các yếu tố nguy cơ cao của ung thư vú là: có người trong gia đình bị ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng, ung thư tử cung; bản thân từng bị ung thư vú; yếu tố di truyền, đột biến gen BRCA-1, BRCA-2; từng xạ trị qua vùng ngực trong quá khứ; vú mô dày; sử dụng hormone điều trị sau mãn kinh; sử dụng thuốc tránh thai; có kinh sớm (trước 12 tuổi) và hết kinh trễ (sau 55 tuổi); không có con hoặc có con sau 30 tuổi; không cho con bú…

Ung thư vú cũng như phần lớn các loại ung thư khác, là căn bệnh nguy hiểm, gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trước giờ nhiều người vẫn nghĩ ung thư vú không phải chỉ nữ giới mà còn ở nam giới, nhưng tỷ lệ nhỏ hơn.

Theo số liệu của CDC (Centers for Disease Control and Prevention), năm 2014, cả nước Mỹ có 236,968 phụ nữ bị ung thư vú, trong đó 41,211 người tử vong và 2,141 nam giới bị ung thư vú, trong đó 465 người tử vong.

Bác Sĩ Bích Liên: “Ai cũng có thể bị ung thư vú, kể cả đàn ông”. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Nhưng Bác Sĩ Bích Liên nói: “Tỷ lệ người Việt Nam bị ung thư thấp hơn người Mỹ, chỉ khoảng 1/3 thôi, vì điều kiện dinh dưỡng, hormone, có con trễ… Theo tôi thấy, phụ nữ ở các nước nghèo, lấy chồng sớm, đông con, dinh dưỡng không tốt, nhỏ bé… nguy cơ bị ung thư vú rất thấp, thấp hơn nhiều so với phụ nữ ở các nước giàu. Nhưng người Việt chúng ta sống ở Mỹ, dần dần cũng bị ‘Mỹ hóa’, nghĩa là lấy chồng và sinh con trễ và dinh dưỡng tốt hơn, nên nguy cơ ung thư vú càng ngày càng càng tăng”.

Bởi vậy, Bác Sĩ Bích Liên khuyên, chị em phụ nữ, kể cả những người không nằm trong nhóm nguy cơ cao, cũng nên đi khám truy tầm ung thư vú mỗi năm một lần, để phát hiện sớm, nếu chẳng may bị ung thư. Phát hiện càng sớm, cơ hội chữa khỏi càng cao.

Buổi thuyết trình cho Bác Sĩ Bích Liên chủ trì, ngoài việc cung cấp kiến thức về ung thư vú, những người tham dự, nếu muốn còn được khám truy tầm ung thư vú miễn phí.

Chị Vân Anh, cư dân Huntington Beach, cho biết, vì người chị ruột bị ung thư vú nên chị rất lo và đi khám đều đặn. “Ung thư vú là căn bệnh không chừa một ai, kể cả những phụ nữ mà gia đình chưa từng có ai bị, nên tôi khuyên các chị em phụ nữ nên đi khám thường xuyên, hoặc ít nhất tự khám cho mình tại nhà. Có thể lên mạng tìm hiểu các tự khám hoặc gọi cho Hội Ung Thư Việt Mỹ nhờ họ hướng dẫn. Nếu có thời gian thì nên tham gia các buổi thuyết trình của Hội. Họ nói về các chủ đề khác nhau mỗi tháng, có ích lắm”, chị Vân Anh khuyên.

Ngồi cạnh chị Vân Anh là chị Phụng Nguyễn, cư dân Santa Ana, bị ung thư vú bên phải hồi 5 năm trước. Chị cho biết, nhờ đi khám thường xuyên nên phát hiện sớm, chữa trị kịp thời nên không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, cũng không bị cắt phần bầu ngực. Đây là năm cuối cùng của đợt điều trị.

“Hội Ung Thư Việt Mỹ họ làm tốt lắm, họ giúp đỡ tôi trong việc chữa trị rất nhiều. Vì đã bị ung thư vú bên phải nên tôi nằm trong nhóm ‘nguy cơ cao’, nên tôi phải thường xuyên theo dõi, khám cho bên trái. Mấy hôm nay sờ thử bên trái, tôi thấy có gì đó cộm cộm nên tới đây khám luôn”, chị Phụng Nguyễn cho hay.

Hội Ung Thư Việt Mỹ được thành lập từ năm 2002. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh quyết tâm ngăn ngừa ung thư, nâng cao phẩm chất đời sống bệnh nhân và cứu mạng sống qua những nỗ lực thông tin và phổ biến các tin tức, tài liệu nghiên cứu về các bệnh ung thư, cũng như phục vụ, giúp đỡ, và tranh đấu quyền lợi cho bệnh nhân trong cộng đồng.

Hội tổ chức các buổi buổi thuyết trình, hội thảo y tế, và họp nhóm hàng tháng cho cộng đồng để tìm hiểu, cập nhật các thông tin y tế mới nhất. Đồng thời, Hội tổ chức những buổi khám nghiệm miễn phí truy tầm ung thư. Giới thiệu chụp quang tuyến vú và thử Pap smear giá thấp hoặc miễn phí cho các chị em.

Các Chương Trình và Dịch Vụ do Hội Ung Thư Việt Mỹ cung cấp đều hoàn toàn miễn phí. Các sinh hoạt sắp tới của Hội là: Hội thảo Dịch Vụ Chăm Sóc Xoa Dịu vào ngày 19 Tháng Tám; Xét Nghiệm Truy Tầm Viêm Gan B&C, Hội Chợ Y Tế vào ngày 26 Tháng Tám. (Trúc Linh)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT