Sáng Thứ Sáu 26 Tháng Tư, 2019 Diễn Đàn Thương Đỉnh Hợp Tác quốc tế “Vành Đai Và Con Đường” lần thứ hai đã bắt đầu tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc bài diễn văn khai mạc nhấn mạnh: “Mục đích của Sáng kiến ‘Vành Đai Và Con Đường’ (BRI – Belt and Road Initiative) là tất cả các quốc gia cùng đối đầu với rủi ro và những thử thách, cùng nhau hợp tác để cùng có lợi.”
“Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy việc xây dựng qua quỹ đầu tư của Con Đường Tơ Lụa và các quỹ đặc biệt khác, hướng dẫn việc vay nợ, mở rộng các nguồn tài chính đa phương và quản lý có hiệu quả. Chúng tôi chào đón các tổ chức tài chính từ các quốc gia khác nhau tham gia xây dựng cùng với vốn đầu tư và tài trợ của “Một vành đai một con đường”. Ông Tập dùng bài diễn văn để gián tiếp làm dịu dư luận chỉ trích hành động của Trung Quốc khi chiếm lấy một hải cảng của Sri Lanka vì dự án thất bại, không thể trả nợ.
Con Đường Tơ Lụa Trên Biển cũng là sáng kiến của Tập Cận Bình, vòng xuống vùng Biển Đông nước ta, qua Ấn Độ Dương rồi tiến qua Châu Âu.
Không phá giá đồng nhân dân tệ
Đặc biệt, ông Tập nhấn mạnh: “Trung Quốc sẽ không phá giá đồng tiền của mình với mục đích thủ lợi và làm thiệt hại các nước khác.”
Đây chính là một trong những vấn đề từng khiến các chính phủ Mỹ chỉ trích khi nói tới dự án Nhất Đới Nhất Lộ.
“Thay vào đó Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ (Renminbi),” lời ông Tập Cận Bình.
Ông Tập còn hứa hẹn Trung Quốc sẽ tăng cường phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô với các nền kinh tế lớn khác. Trung Quốc sẽ “để thị trường đóng một vai trò quyết định trong phân bố tài nguyên, thúc đẩy nền kinh tế thế giới ổn định;” ông Tập cam kết trước 37 nguyên thủ và người đứng đầu chính phúc các nước tham dự diễn đàn.
Trong bối cảnh thế giới trước giờ luôn lo ngại Trung Quốc không tuân thủ các cam kết cải cách đưa ra, ông Tập đã nhấn mạnh: “Trung Quốc tôn trọng các lời hứa ‘có giá trị như vàng.’”
Gián tiếp nhắc đến chiến tranh thương mại
Các nhà quan sát nhận thấy bài diễn văn ở Bắc Kinh hôm Thứ Sáu của ông Tập ngắn hơn so với nội dung của năm 2017 và mặc dù không nêu đích danh Hoa Kỳ, quốc gia đang có chiến tranh thương mại với Trung Quốc, nhưng dường như ông Tập đang chủ ý nhắm đến mối quan tâm của Mỹ về Nhất Đới Nhất Lộ.
Tập Cận Bình nói Trung Quốc không cố tình tìm kiếm thặng dư thương mại và quốc gia này sẵn sàng nhập cảng nhiều sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp nước ngoài để thương mại hai bên cân bằng hơn.
Ông nói, Trung Quốc rất quan tâm đến việc thực hiện các hiệp định kinh tế và thương mại song phương và đa phương mà họ đã ký kết với các bên khác.
Một Vành Đai, Một Con Đường không của riêng Trung Quốc
“Một Vành Đai, Một Con Đường sẽ mang lại lợi ích cho tất cả những quốc gia thành viên chứ không riêng Trung Quốc.” Ông Tập nhấn mạnh.
Theo lời ông Tập, những dự án Nhất Đới Nhất Lộ không phải là một câu lạc bộ độc quyền dùng để bảo vệ lợi ích cho đất nước Trung Quốc mà nhằm gia tăng chính sách đa phương.
Để được những điều này, Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ duy trì các nguyên tắc tư vấn rộng rãi, đóng góp chung và chia sẻ lợi ích, duy trì quan hệ và phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên để cùng làm việc cởi mở, toàn diện và minh bạch.
Một điểm đặc biệt được nhận thấy qua bài diễn văn của ông Tập Cận Bình là năm 2017, ông đưa ra con số hơn 56 tỉ Mỹ kim đầu tư cho sáng kiến Một Vành Đai Một Con Đường; nhưng tại diễn đàn lần thứ hai này, ông Tập hoàn toàn không đưa ra con số cụ thể nào.
Có thể thấy, xuyên suốt bài diễn văn, ông Tập Cận Bình đã cố gắng cho thấy những quan ngại, bất bình về BRI trên thế giới là “những nỗi lo không chính đáng.” (Cát Linh)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News









