Thursday, April 25, 2024

Người giàu ở Việt Nam tăng nhanh hàng thứ 3 ở Á Châu

Việt Nam



  • Tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Nam Hàn là Emart sẽ mở cửa trung tâm thương mại đầu tiên vào cuối năm nay tại Việt Nam.
  • Ðài truyền hình Việt Nam (VTV) có thể sẽ vay tiền của ngoại quốc để xây tháp truyền hình cao nhất thế giới (636m) tại Hà Nội.
  • Nhóm người giàu mới nổi của Việt Nam với tài sản trung bình từ $100,000 đến $2 triệu tăng nhanh hàng thứ 3 ở Á Châu, chỉ sau Ấn Ðộ và Indonesia.
  • Ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng, yêu cầu lãnh đạo thành phố Hà Nội “thanh tra, kết luận và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân” trong vụ chặt hạ cây xanh.


Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Mục Sư Robert H. Schuller, người sáng lập Hội Thánh Crystal Cathedral, hiện trong tình trạng nguy kịch tại một viện dưỡng lão ở Los Angeles, có thể không qua hết tuần này.
  • Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam lần thứ tám bắt đầu chiếu phim do các đạo diễn gốc Việt thực hiện, từ 16 đến 19 Tháng Tư, tại rạp UltraLuxe, 321 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802.
  • Michael C. Murphy, 41 tuổi, cư dân Huntington Beach, bị cảnh sát bắt, vì tinh nghi say rượu lái xe SUV chạy với tốc lực nhanh, đụng hư hại vài chiếc xe của thành phố đậu trước tòa thị chánh.
  • Cảnh sát Tustin tiếp tục truy lùng nghi can thứ hai, sau khi bắt được Christopher Titus, 24 tuổi, căn cứ vào băng video an ninh của tiệm nữ trang bị hai người mang vũ trang, cướp vào Tháng Tám, 2014.


Hoa Kỳ



  • Ca sĩ nhạc Rock n’ Roll đoạt giải Grammy, Joni Mitchell, phải đưa vào khu săn sóc đặc biệt bệnh viện Los Angeles hôm Thứ Tư, chưa rõ bệnh lý và tình trạng.
  • Andrew Getty, 47 tuổi, một trong những người kế thừa trong gia đình giầu có nhất nước Mỹ, chết hôm Thứ Ba tại nhà riêng ở Hollywood, có lẽ vì nguyên nhân tự nhiên hoặc tai nạn bất ngờ.
  • Sự kiện Palestine được chính thức gia nhập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế là áp lực toàn cầu đối với Israel và cái giá mà quốc gia Do Thái phải trả về việc chiếm giữ đất dành cho quốc gia Palestine.
  • McDonald’s cho biết sẽ tăng lương nhân viên làm việc tại các cửa hàng của công ty ở Mỹ và đây là sự tăng lương công nhân mới nhất của các công ty Hoa Kỳ trong tình hình kinh tế đang cải thiện.


Thế Giới



  • Chính quyền Thái Lan chấm dứt lệnh thiết quân luật đã áp đặt từ 10 tháng nhưng thay thế bằng một sắc lệnh mới, duy trì nhiều quyền lực đáng kể của quân đội.
  • Các chuyên gia Ðức xác định là một họa phẩm Camille Pissarro bị Quốc Xã cướp đoạt sẽ được hoàn trả lại cho con cháu của nhà sưu tầm quá cố Cornelius Gurlitt.
  • Một nhóm nhà nghiên cứu nói rằng gấu trắng nếu phải di tản vì băng tan ở Bắc Cực sẽ không còn đồ ăn như hải cẩu, hải mã và không thể kiếm đủ những loại đồ ăn khác trên đất liền để sống còn.
  • Công tố viên Nam Hàn hôm Thứ Tư buộc tội Kim Ki-jong, 55 tuổi về âm mưu ám sát trong vụ tấn công bằng dao đại sứ Hoa Kỳ hồi tháng trước và tội tấn công một nhân viên ngoại giao nước ngoài.

MỚI CẬP NHẬT