JOHANNESBURG, Nam Phi (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio đã bỏ qua cuộc họp kéo dài hai ngày giữa các bộ trưởng ngoại giao từ các quốc gia giàu có và đang phát triển, bắt đầu vào hôm Thứ Năm 20 Tháng Hai, sau khi chỉ trích các chính sách của nước chủ nhà Nam Phi là chống Mỹ, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.
Ông Rubio, thay vào đó, đã quay về nước vào hôm Thứ Tư sau chuyến đi đầu tiên tới Trung Đông với tư cách là ngoại trưởng Mỹ và sau khi cầm đầu một phái đoàn Hoa Kỳ đến Ả Rập Saudi để đàm phán với Nga về cuộc chiến tranh Ukraine.
Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết ông Rubio đã nói chuyện với các ngoại trưởng Pháp, Đức, Ý, Anh và người cầm đầu chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu để thông báo tóm tắt cho họ về nội dung cuộc đàm phán với Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov vào hôm Thứ Ba.

Các nhà ngoại giao cao cấp Âu Châu, cũng như ông Lavrov và Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị đều dự tính sẽ có mặt tại cuộc họp Nhóm G20 tại Johannesburg ở Nam Phi trong khi Mỹ thì chỉ được một phái đoàn cấp thấp hơn đại diện.
Cuộc họp của Nhóm G20 thường là cơ hội để ngoại trưởng Hoa Kỳ thúc đẩy sự ủng hộ đối với các quan điểm của Hoa Kỳ, đặc biệt là khi bắt đầu chính quyền mới.
Các nhà phân tích cho rằng sự vắng mặt của Ngoại Trưởng Rubio phản ảnh sự thờ ơ của chính quyền Trump đối với các tổ chức đề cao sự hợp tác quốc tế, nhưng chính ông Rubio cũng đã trực tiếp bác bỏ các ưu tiên của Nam Phi trong thời gian Nam Phi giữ chức chủ tịch G20. Nước chủ nhà Nam Phi đã chọn “đoàn kết, bình đẳng, bền vững” làm chủ đề của G20 năm nay.
Nam Phi, quốc gia Phi Châu đầu tiên giữ chức chủ tịch Nhóm G20, cho biết họ sẽ cố gắng thúc đẩy lợi ích của các nước nghèo, đặc biệt là tái cấp vốn vay nợ và giúp họ giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu trong khi các nước thuộc thế giới đang phát triển yêu cầu các nước giàu trả nhiều tiền hơn.
Hồi tháng này, Ngoại Trưởng Rubio đã đăng trên trang mạng X rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 chính ở Johannesburg vào Tháng Mười Một, bảo rằng Nam Phi đang sử dụng cuộc tập họp này để “thăng tiến các tiêu chuẩn đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (DEI) và biến đổi khí hậu.”
Ông Rubio viết: “Nhiệm vụ của tôi là thúc đẩy lợi ích quốc gia của nước Mỹ, không lãng phí tiền của người đóng thuế hay nương tay với chủ nghĩa chống Mỹ.”
Quyết định của Ngoại Trưởng Rubio bỏ qua cuộc họp G20 cũng làm nổi bật lên mối liên hệ ngoại giao xấu đi nhiều giữa Hoa Kỳ và Nam Phi, một trong những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ ở Phi Châu.
Hồi đầu tháng này, Tổng Thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp ngưng viện trợ và yểm trợ của Mỹ cho Nam Phi vì luật đất đai của nước này mà ông cho là có sự kỳ thị đối với người da trắng thiểu số trong nước. (TTHN)



























































































