An Sinh Xã Hội – Hội Chợ Sức Khỏe


Trần Ðông Ðức



PHILADELPHIA, Pennsylvania
 – Hiệp Hội Sức Khỏe ở Philadelphia ra mắt lần đầu tiên (mồng 6 tháng 4, 2014) với số lượng người Việt Nam tham dự đông đúc một cách đầy ấn tượng.


Anh Ðỗ Hoàng Phương, chủ nhân của hệ thống Nhà Thuốc Diễm Châu cũng là thành viên khai sáng hiệp hội này cho biết chưa bao giờ trong một ngày có đông lượt người đến nhà hàng Saigon Maxim như vậy. Chỉ trong một buổi sáng, đã có hơn 500 lượt người đến tham dự khám sức khỏe miễn phí và hơn 600 người tham dự tiệc ra mắt hiệp hội khiến nhà hàng không còn chỗ trống.









Phái đoàn Hiệp Hội Người Già Philadelphia (Philadelphia Corpation for Aging) ông Rick Spector và Louis Colbert trong ban cố vấn tham dự ngày ra mắt Hiệp Hội Sức Khỏe.


Nhưng quan trọng hơn là sự có mặt của rất nhiều tổ chức y tế có uy tín như Philadelphia Corporation for Aging (PCA), UPenn Hospital, Jefferson University Hospitals Methodist,… đã tới để bày tỏ sự ủng hộ cũng như quan tâm tới sức khỏe của cộng đồng Việt Nam. Trong số đó phải nói đến nhân vật rất uy tín trong cộng đồng như ông James Robinson, giám đốc bệnh viện Jefferson University Hospitals Methodist hay là Bác Sĩ Giang Nguyễn, người gốc Việt làm đến chức Giám Ðốc Y Khoa (Medical Director) của Ðại Học UPenn.


Một lần nữa, các cơ sở chăm sóc về y tế trong cộng đồng như các văn phòng bác sĩ, nha sĩ đã đi một bước dài nhằm kết nối với các cơ quan y tế của xã hội Hoa Kỳ đi sâu vào phục vụ cộng đồng Việt Nam một các có tổ chức và hệ thống hơn.


Ðó cũng là các chương trình phục vụ, khám bệnh miễn phí mà những người vừa làm kinh doanh vừa có tinh thần xã hội như hệ thống nhà thuốc Diễm Châu tìm cách mang về cho cộng đồng Việt Nam.









Bác Sĩ Giang Nguyễn, Giám Ðốc Y Khoa (Medical Director) của Ðại Học UPenn được Hiệp Hội Sức Khỏe vinh danh là Cá Nhân Thành Tựu về Y Tế.


Theo như nhiều cử tọa phát biểu, ngoài ngân khoản của chính phủ, sẽ còn có rất nhiều tổ chức vô vị lợi muốn đến trợ giúp những người trong hoàn cảnh khó khăn. Trước đây, người cần sự trợ giúp và cơ quan muốn chìa tay ra giúp vẫn chưa có cơ chế gặp nhau. Thông qua hiệp hội y tế lần này, mọi diễn đàn, mọi dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ được khai mở. Qua đó, các cơ sở kinh doanh và phục vụ y tế sẽ phát huy tối đa tác dụng và ưu thế của mình mà bệnh nhân và người già sẽ là tầng lớp được hưởng lợi nhiều nhất.


Hiện nay ở Philadelphia, nhiều cộng đồng khác cũng có những cơ sở trông già hoặc câu lạc bộ để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (với lệ phí gần như cho không). Người Việt Nam vốn không có thói quen tham gia các câu lạc bộ này như người Hoa hoặc người Hàn – vốn đến từ những nơi có nền kinh tế và văn hóa dưỡng sinh cao độ. Do đó, người Việt cao niên thường có sự thiệt thòi về mặt an sinh xã hội rất đáng kể. Người già cần sự hoạt động điều độ, có khi lại cần được chăm sóc như trẻ con hàng ngày liên quan đến nhịp độ vui chơi và ăn uống – nhờ vậy chất lượng cuộc sống được tăng lên.


Hiện nay không chỉ người già mà cả những người trung niên và trẻ tuổi tham dự vào y tế cộng đồng Hoa Kỳ với con số rất khiêm tốn. Theo sự điều tra về sức khỏe của liên bang, người Việt Nam mắc rất nhiều bệnh về gan và chuyển biến sang các dạng ung thư gan với chỉ số rất cao. Sứ mệnh của Hiệp Hội Sức Khỏe cũng sẽ ghi nhận, dự báo và tìm ra mọi điều kiện sẵn có để ngăn ngừa hội chứng suy gan của người gốc Việt.









Toàn bộ khung cảnh của Hội Chợ Sức Khỏe Việt Nam ở Philadelphia hôm mồng 6 Tháng Tư, 2014.


Trước khi thành lập hiệp hội này, nhóm anh Ðỗ Hoàng Phương cũng từng đưa về cho cộng đồng rất nhiều chương trình xét nghiệm miễn phí để và có nhiều chương trình xã hội kèm theo để theo dõi và giám sát cho từng bệnh nhân.



Sứ mệnh và tương lai


Hiệp Hội Sức Khỏe cũng đưa ra những đề án nhằm khuyến khích những người trẻ tuổi trong cộng đồng nếu học xong các ngành nghề như bác sĩ, y tá thì nêu cao ý nguyện nên ở lại khu vực Philadelphia và phụ cận để phục vụ cộng đồng ở đây.


Phần cuối chương trình, Hiệp Hội Y Tế Việt Nam cũng đề ra các hoạt động cùng với chương trình học bổng “níu kéo” để giúp con em trong cộng đồng Việt Nam “cam kết” ở lại phục vụ ở Philadelphia.


Philadelphia là thành phố có mật độ trường đại học cao nhất thế giới với hệ thống trường Y Nha Dược dày đặc. Với nhiều thành tựu về y khoa sáng chói và có rất nhiều người gốc Việt nắm chức vụ cao trong các cơ quan y tế địa phương.


Tuy nhiên, dịch vụ cung cấp y tế còn rất rời rạc. Hội Y Nha Dược Việt Nam hầu như chưa xuất hiện như các thành phố có đông người Việt khác trên đất Hoa Kỳ. Theo dự đoán, Hiệp Hội Sức Khỏe dưới sự hoạt động năng nổ của nhóm Ðỗ Hoàng Phương có thể là gạch nối quan trọng giúp thầy thuốc đến với bệnh nhân một cách hữu hiệu nhất.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT