SALT LAKE CITY, Utah – Theo một báo cáo của Bộ Y Tế tiểu bang, một tỉ lệ cao các công nhân làm việc trong ngành xây dựng vả sản xuất vật dụng tại Utah uống rượu và hút thuốc lá nhiều hơn những người làm việc trong các ngành nghề khác, theo tin của tờ Deseret News.

Thợ xây dựng đang làm việc. (Hình minh họa: Jewel Samad/AFP/Getty Images)
Michael Friedrichs, chuyên gia phân tích tật bệnh thuộc Bộ Y Tế Utah và cũng là người soạn bản báo cáo, cho biết gần 19% công nhân xây dựng và 16.4% công nhân sản xuất vật dụng đều hút thuốc lá nhiều, so với tỉ lệ trung bình người hút thuốc lá nhiều trong toàn tiểu bang là 11.1%.
Công nhân hai loại ngành nghề nêu trên cũng chiếm tỉ lệ cao trong số những người chuyên uống rượu, ít nhất cũng từ 5 ly trở lên vào một lúc trong nam giới và 4 ly trở lên vào một lúc trong nữ giới.
Cũng theo bản báo cáo này, 22% số cư dân Utah không có bằng đại học hay ghiền thuốc lá, so với chỉ có 2% số người có bằng đại học ưa hút thuốc lá. Ngoài ra, hơn phân nửa số công nhân ngành xây dựng chưa có bằng đại học, trong khi khoảng 20% trong số họ chưa học hết bậc trung học.
Ông Friedrichs cho biết kết quả này được rút tỉa từ các số liệu y tế của tiểu bang hồi năm 2013, và hai ngành xây dựng và sản xuất vật dụng là nơi mà số công nhân đàn ông luôn chiếm đa số vượt trội so với phụ nữ. (V.P.)



























































































