Friday, April 19, 2024

Canada và Anh đưa vấn đề tiền chuộc con tin vào nghị sự G7

CANADA Các nước phương Tây từng không đồng ý với nhau về cách giải quyết vấn đề đòi hỏi tiền chuộc để đổi lấy tự do cho con tin bởi các nhóm cực đoan. Thủ Tướng Justin Trudeau và Thủ Tướng Anh David Cameron sẽ nêu vấn đề này với lãnh đạo G7 khi họ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo toàn cầu trong tuần tới.

Một nguồn tin từ chính phủ Canada nói CBC News rằng hai nhà lãnh đạo có kế hoạch đề cập vấn đề này với các đối tác của họ tại các cuộc họp G7 tại Nhật Bản.

Cho rằng những khoản tiền chuộc chỉ giúp tài trợ chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu và khuyến khích các vụ bắt cóc, Canada và vương quốc Anh vận động chống lại việc các chính phủ trả tiền chuộc để đổi lấy tự do cho các công dân bị bắt cóc của họ. Cả hai nước Anh và Canada đều có chính sách kiên quyết chống lại việc trả tiền chuộc, thậm chí nếu phải dẫn đến hậu quả là cái chết của các công dân mình.

Vào Tháng Tư, công dân Canada, James Ridsdel, bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf chặt đầu ở Philippines, nơi ông đã bị bắt làm con tin trong nhiều tháng.

“Tôi… muốn nói rất rõ rằng: Canada quyết không và sẽ không trả tiền chuộc cho khủng bố, trực tiếp hoặc gián tiếp,” Thủ Tướng Trudeau tuyên bố sau khi Ridsdel bị sát hại.

“Có nhiều lý do rất trực tiếp và cụ thể cho điều này,” Trudeau nói thêm. “Trước hết, rõ ràng đây là một nguồn quan trọng cho ngân quỹ hoạt động của các tổ chức khủng bố, sau đó còn cho phép họ tiếp tục duy trì những hành vi bạo lực nguy hiểm đối với những người vô tội khác trên thế giới.”

“Nhưng quan trọng hơn, phải trả tiền chuộc cho người Canada sẽ gây nguy hiểm cho cuộc sống của mỗi trong hàng triệu người dân Canada đang sinh sống, làm việc và đi du lịch khắp nơi trên thế giới hàng năm,” ông nói.
Các nhóm khủng bố từng sử dụng việc bắt cóc để tìm kiếm nguồn tài chính cho các hoạt động của họ trong nhiều năm qua.

Dù nhiều quốc gia Châu Âu phủ nhận không trả tiền chuộc, đã có nhiều báo cáo cho thấy chính phủ các nước thường xuyên sử dụng trung gian, trả tiền để đổi lấy tự do cho công dân của họ. Thực tế này đã cung cấp một dòng tiền sinh lợi cho các nhóm như al-Qaeda. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT