Chợ đêm Phước Lộc Thọ
Chợ đêm Phước Lộc Thọ là địa điểm sinh hoạt diễn ra hàng năm của người Việt ở hải ngoại. Đây có thể xem là một nét văn hóa độc đáo của người dân Little Saigon.
Anh Steve Phạm đang nướng thịt trong chợ đêm Little Saigon
Anh Steve Phạm, cư dân thành phố Garden Grove lần đầu tiên bán trong chợ đêm năm nay với món thịt nướng hấp dẫn.
Một của hàng với thực đơn vô cùng phong phú trên cả mười món ăn. Chợ đêm Little Saigon
Một của hàng với thực đơn vô cùng phong phú trên cả mười món ăn.
Gia đình anh chị Vũ Long Phạm Hường đến từ thủ phủ Sacramento đi dạo chợ đêm little saigon
Gia đình anh chị Vũ Long Phạm Hường đến từ thủ phủ Sacramento cho biết : “ Chúng tôi thật là vui khi được sống lại không khí Việt Nam giữa một cộng đồng người Việt dễ thương như hôm nay !”
quán bắp nướng trong chợ đêm Little Saigon Phước Lộc Thọ.
Món bắp nướng mỡ hành truyền thống đường phố của người Việt Nam không thiếu văng ở chợ đêm Phước Lộc Thọ.
Món lobster nướng hấp dẫn và thơm phức đặc biệt tại chợ đêm little saigon
Món lobster nướng hấp dẫn và thơm phức chỉ với 10 đô la một miếng.
Món ăn khoai tây chiên mới lạ đặc biệt chỉ có tại chợ đêm Little Saigon
Món ăn khoai tây chiên mới lạ thật ngon tuyệt không chê vào đâu.
Nhà Thư pháp Khánh Diệp cũng có mặt tại chợ đêm Little Saigon
Nhà Thư pháp Khánh Diệp lại ra mắt với cộng đồng người Việt hành năm với giòng chữ thư pháp tuyệt đẹp trên giấy, gỗ, đá thật đặc sắc.
Sân khấu nhạc sống hát cho nhau nghe ngoài trời tại chợ đêm Little Saigon
Sân khấu nhạc sống hát cho nhau nghe ngoài trời được sự ủng hộ rất đông của các khán giả. Một nam ca sĩ nghiệp dư đang hát với hai chú két trên tay.(Hình: Dân Huỳnh / Người Việt )