Học từ vĩ nhân

 

Cách dạy con của mỗi người mỗi khác. Người thì thích cho roi cho vọt, người thì khuyến khích ngọt ngào. Đôi khi vợ chồng chia nhau ra, người mặn người ngọt với con. Có những đứa trẻ được dạy phải ngồi yên, nghe lời, thì mới là ngoan. Có đứa được ba mẹ cho nghịch ngợm thoải mái trong khi họ chỉ đứng xa quan sát. Việc dạy con thế nào cho đúng luôn là mối quan tâm, và cũng là chủ đề gây tranh cãi của nhiều bậc cha mẹ.


Sau đây là năm cách mà các nhà khoa học gia chứng minh sẽ giúp một đứa trẻ có được các kỹ năng cần thiết để trở nên thông minh.



1. Trí tò mò và sự tự giác










(Hình minh họa: Getty Images)


Trong sách “Creativity” của Giáo sư Mihaly Csikszentmihalyi, ông phỏng vấn 91 nhân vật nổi tiếng nhất trong nhiều lãnh vực, bao gồm 14 vị đoạt giải Nobel. Từ đó, ông kết luận rằng những người này có hai điểm chung: tính tò mò và sự tự giác cao. Họ là những người yêu thích việc mình làm, luôn cố gắng tìm hiểu những gì chưa biết trong công việc.



2. Tự học


Những người có tên tuổi lớn trong ngành thường chẳng phải là người có IQ nhất, thậm chí nhiều người còn nghỉ học giữa chừng. Giáo sư Keith Simonton của Đại học UC Davis nghiên cứu cuộc sống của khoảng 300 vĩ nhân trong giai đoạn từ 1450 đến 1850, bao gồm Leonardo da Vinci, Galileo, Beethoven, Rembrandt… Ông kết luận, những vĩ nhân chỉ học một lượng kiến thức nhất định, tương đương khoảng năm hai đại học, còn lại thì thành công của họ là hoàn toàn phụ thuộc vào những gì họ tự học sau đó, điều đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, tương đương khoảng 10,000 giờ làm việc.










(Hình minh họa: Getty Images)


3. Sáng kiến và thử nghiệm


Giáo Sư Howard Gardner tìm hiểu về Picasso, Freud và Stravinsky, và nhận thấy rằng những vĩ nhân này không chỉ nảy ra nhiều sáng kiến – hầu hết chúng ta đều có lúc nghĩ ra nhiều ý tưởng hay – nhưng họ dành nhiều thời gian để nuôi dưỡng các ý tưởng, thực hiện, nghiên cứu xem ý tưởng nào đã làm được hoặc làm được đến đâu, trước khi tiếp tục đưa ra các ý tưởng mới và khả thi.



4. Hy sinh


Công thức 10,000 giờ làm việc chẳng phải đơn giản mà thực hiện được. Con đường thành công thấm đẫm gai hoa hồng là thế. Các vĩ nhân thường là những người đam mê làm việc và qua đó phải hy sinh nhiều thú vui khác. Nhìn vào thời niên thiếu của các vĩ nhân, người ta thấy họ ít nổi bật giữa bạn bè, vì họ thường tập trung vào công việc yêu thích của mình hơn là những thú vui chung của những bạn đồng lứa. Bù lại, ý chí mạnh mẽ đến mức chấp nhận trở nên biệt lập giúp các vĩ nhân thành công về sau này.



5. Theo đuổi đam mê


Thành công của các vĩ nhân vượt xa thu nhập của họ. Các họa sĩ tài ba vẽ vì nghệ thuật hơn là vì tiền. Những người quá coi trọng tiền bạc hay một số lợi ích trước mắt khó có thể chịu đựng và cống hiến cả đời mình để đạt được những thành công vượt trội. Hãy khuyến khích các bạn trẻ tìm lối đi phù hợp nhất cho các thế mạnh và sở thích của họ. (T.A.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT